Đừng ngồi máy lạnh làm luật mà phải lắng nghe thực tiễn cuộc sống

Lê Thanh Phong |

Đã có những quy định pháp luật ban hành nhưng quá xa rời cuộc sống, dư luận cho rằng, đó là "ngồi máy lạnh làm luật" hay là "luật trên trời".

Ngày 9.5, tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng, để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh:

"Nếu ngồi phòng lạnh để làm luật và Nghị quyết thì sẽ không sát thực, không lắng nghe được người dân muốn gì, lắng nghe thực tiễn cuộc sống như thế nào. Vì thế, Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội phải hết sức chú trọng, phải có hình thức lắng nghe, đánh giá tác động, nhất là đánh giá những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng chịu tác động của dự án luật".

Đúng là ngồi phòng máy lạnh làm luật và xa rời thực tiễn, hãy lược lại những quy định sau sẽ thấy rõ điều đó.

Ngực lép không được đi xe máy trên 50cc (Quyết định số 33/2008 của Bộ Y tế) và quy định người bán hàng rong, thức ăn đường phố phải đi khám sức khỏe, phải có đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu (Thông tư số 30/2012 của Bộ Y tế) là một “ý tưởng” bất khả thi.

Hoặc mỗi di tích chỉ đặt một hòm công đức (Chỉ thị số 16 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích). Ai đi kiểm tra và xử phạt được các hành vi này, cho nên quy định không có tính khả thi khi áp dụng vào đời sống.

Hay như vụ công dân Nguyễn Cà Rê bán 100 USD cho tiệm vàng Thảo Lực (ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị phạt gần 100 triệu đồng cho thấy sự bất cập của quy định xử phạt hành vi “Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”. Bán 1 USD, 100 USD cũng bị phạt mức như bán cả triệu USD, sự "trên trời" của luật chính là chỗ này đây.

Còn rất nhiều quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, của các nhà đầu tư nhưng lại xa rời đời sống, gây bức xúc cho doanh nghiệp và làm cản bước phát triển. Những quy định đó được gọi cái tên mỹ miều là điều kiện kinh doanh, là thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Tất nhiên đối với một số ngành nghề kinh doanh cần có những điều kiện, nhưng lạm dụng nó để làm khó cho doanh nghiệp là một chuyện khác. Chính phủ đã nỗ lực dẹp bỏ các loại quy định này nhưng vẫn chưa loại trừ được hết.

Hãy bước ra khỏi phòng máy lạnh, lắng nghe dân nói, chạm đến hơi thở của xã hội, đồng hành với cuộc sống để làm luật. Khi đó, luật mới có sức sống.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Mai Chi |

Ngày 9.5, tại thị trấn Vĩnh Bảo (Hải Phòng), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV, thuộc đơn vị bầu cử số 3 TP.Hải Phòng đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử đơn vị bầu cử số 3 TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là một trong số 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội của Trung ương được giới thiệu ứng cử tại TP.Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Hội đồng Dân tộc

Theo Quochoi.vn |

Sáng 20.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Công tác đại biểu

Tùng Giang |

Ngày 19.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Công tác đại biểu.

Nghi "làm luật" ở cửa khẩu Tây Trang, Chi cục trưởng hải quan bị đình chỉ

C.N |

Ông Trần Vũ Hoàng, Cục trưởng Cục Hải quan Điện Biên vừa ký các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chi cục trưởng, Chi cục phó, công chức thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang để làm rõ thông tin phản ánh những người này "lạm quyền" thu tiền ngoài quy định đối với hàng hóa qua cửa khẩu.

Video: "Làm luật" ở bến xe Yên Nghĩa

Nhóm PV |

Mỗi ngày, hàng chục đối tượng mặt mũi "bặm trợn" đứng ra "làm luật" các kiện hàng hóa ký gửi trên các xe khách về bến Yên Nghĩa. Hiện tượng đó diễn ra công khai nhiều tháng nay nhưng không bị cơ quan chức năng hay đơn vị quản lý bến xe xử lý...

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Mai Chi |

Ngày 9.5, tại thị trấn Vĩnh Bảo (Hải Phòng), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV, thuộc đơn vị bầu cử số 3 TP.Hải Phòng đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử đơn vị bầu cử số 3 TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là một trong số 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội của Trung ương được giới thiệu ứng cử tại TP.Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Hội đồng Dân tộc

Theo Quochoi.vn |

Sáng 20.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Công tác đại biểu

Tùng Giang |

Ngày 19.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Công tác đại biểu.

Nghi "làm luật" ở cửa khẩu Tây Trang, Chi cục trưởng hải quan bị đình chỉ

C.N |

Ông Trần Vũ Hoàng, Cục trưởng Cục Hải quan Điện Biên vừa ký các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chi cục trưởng, Chi cục phó, công chức thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang để làm rõ thông tin phản ánh những người này "lạm quyền" thu tiền ngoài quy định đối với hàng hóa qua cửa khẩu.

Video: "Làm luật" ở bến xe Yên Nghĩa

Nhóm PV |

Mỗi ngày, hàng chục đối tượng mặt mũi "bặm trợn" đứng ra "làm luật" các kiện hàng hóa ký gửi trên các xe khách về bến Yên Nghĩa. Hiện tượng đó diễn ra công khai nhiều tháng nay nhưng không bị cơ quan chức năng hay đơn vị quản lý bến xe xử lý...