Đừng làm nhục người ta thêm một lần nữa!

Anh Đào |

Sau khi Công an thị trấn Dương Đông, Phú Quốc tích cực đưa những người mua, bán dâm “bêu tên” giữa đường, giờ đây Công an Kiên Giang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm để... xin lỗi họ.

Vào hôm 29.1, Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đưa 4 người (gồm 1 nam, 3 nữ) bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua, bán dâm ra đường rồi phát loa đọc quyết định xử phạt hành chính về hành vi mua bán dâm giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đường, theo đúng nghĩa đen của từ này.

Ngoài tên, tuổi và nơi cư trú cụ thể, ngay cả hành vi vi phạm cụ thể của từng người vi phạm cũng... công khai. Công an thậm chí còn yêu cầu người bị bêu tên bước lên cho người đi đường... nhìn mặt.

Cho dù việc bêu tên người mua bán dâm diễn ra tại nơi đông người dân qua lại, kể cả trẻ em và người nước ngoài gây ra phản ứng dữ dội trên mạng nhưng theo báo chí, trong báo cáo vụ việc, Công an thị trấn Dương Đông không thừa nhận việc tổ chức giáo dục công khai bêu tên đối tượng mua, bán dâm ngay tại vỉa hè là sai trái. Đơn vị này cho rằng họ làm đúng quy trình.

Trong buổi họp báo sáng 1.2, Công an Kiên Giang cho biết, hiện đang thành lập tổ kiểm tra quy trình công khai hoá, tổ chức tìm 2 người mua - bán dâm bị công khai hoá để tiến hành xin lỗi. Và sau vụ việc này, rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng tránh để xảy ra sai sót tương tự.

Đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội là đúng. Nhưng đấu tranh như thế nào công khai hành vi vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho dân đến đâu lại có những giới hạn, những ràng buộc pháp luật mà những người bảo vệ pháp luật trước hết phải tuân theo.

Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Lê Đức Hiền, hiện không có quy định về công khai danh tính người mua bán dâm. “Pháp luật về phòng chống mại dâm đã quy định rõ người mua bán dâm chỉ bị phạt cảnh cáo hay phạt tiền... Nếu là cán bộ, công chức thì có thể thông báo cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục hay xử lý kỷ luật - ông Hiền cho biết.

Và theo ông, pháp luật đã quy định thế nào thì cơ quan chức năng cứ làm đúng như thế. Bất kể là công khai ở cơ quan hay ngoài đường đều không được.

Vụ bêu tên là một điển hình về lạm quyền, và làm nhục người khác. Và việc xử lý nên là rút kinh nghiệm, coi đó như một bài học trong chấp pháp, thay vì cứng ngắc tìm kiếm, để xin lỗi hay bao biện bằng những quy trình.

Chẳng có pháp luật nào định ra một thứ quy trình làm nhục người khác ngay cả khi người ta có vi phạm pháp luật. Cũng như chẳng còn là xin lỗi nếu sự cứng nhắc ấy lại vô tình làm nhục người ta thêm một lần nữa.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Vụ “bêu riếu” người mua, bán dâm ở Phú Quốc: Công an Kiên Giang không bao che, nhẹ tay

Thanh Mai |

Đó là khẳng định của Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - về vụ “bêu riếu” người mua, bán dâm ở Phú Quốc gây xôn xao dư luận xã hội.

Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo lập tổ kiểm tra vụ “bêu rếu” người mua bán dâm ở Phú Quốc

Thanh Mai |

Theo lý giải của đại diện CA Thị trấn Dương Đông, đây là buổi công bố quyết định xử phạt nhằm mục đích răn đe. Trong khi đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc nhanh chóng lập tổ kiểm tra và báo cáo gấp về Giám đốc Công an tỉnh.

Công an "bêu tên" người mua bán dâm giữa đường: Dấu hiệu hành vi làm nhục người khác

Cường Ngô |

Chủ quán giải khát cùng hai người được cho là có hành vi mua bán dâm bị công an đưa ra lề đường ở Phú Quốc để công khai hành vi trước đám đông. Các luật sư cực lực phản đối hành vi này.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Góc nhìn lạc quan về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2023

ANH HUY |

Mặc dù thị trường bất động sản đang có nhiều khó khăn nhưng không ít chuyên gia cho rằng, một số yếu tố nền tảng của Việt Nam đang được giữ ở mức tốt, tiêu chuẩn sống cao hơn. Tất cả đã và đang là điểm sáng để kỳ vọng vào thị trường bất động sản thời gian tới.

Vụ “bêu riếu” người mua, bán dâm ở Phú Quốc: Công an Kiên Giang không bao che, nhẹ tay

Thanh Mai |

Đó là khẳng định của Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - về vụ “bêu riếu” người mua, bán dâm ở Phú Quốc gây xôn xao dư luận xã hội.

Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo lập tổ kiểm tra vụ “bêu rếu” người mua bán dâm ở Phú Quốc

Thanh Mai |

Theo lý giải của đại diện CA Thị trấn Dương Đông, đây là buổi công bố quyết định xử phạt nhằm mục đích răn đe. Trong khi đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc nhanh chóng lập tổ kiểm tra và báo cáo gấp về Giám đốc Công an tỉnh.

Công an "bêu tên" người mua bán dâm giữa đường: Dấu hiệu hành vi làm nhục người khác

Cường Ngô |

Chủ quán giải khát cùng hai người được cho là có hành vi mua bán dâm bị công an đưa ra lề đường ở Phú Quốc để công khai hành vi trước đám đông. Các luật sư cực lực phản đối hành vi này.