Đúng là "đẹp như báo cáo"

Anh Đào |

Sau Quảng Nam, Đà Nẵng, tới lượt Bà Rịa- Vũng Tàu công bố thông tin “chấn động”: Qua tự kiểm tra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Ngoài việc “chưa phát hiện hành vi tham nhũng”, ở Đà Nẵng, cũng không có luôn bất cứ trường hợp nào nhận quà trái quy định, không có bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

Trong việc kê khai tài sản nữa, báo cáo cũng “sáng trưng”: Trên toàn thành phố có 63/63 đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định với tổng số 6.313/6.316 người đã kê khai, đạt tỉ lệ 99,9%. Chỉ có 3 trường hợp không kê khai, thì hai trong đó đang “ốm nặng” và một người nghỉ việc thời điểm kê khai.

Hàng xóm của Đà Nẵng là Quảng Nam cũng cho biết trong năm 2019, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa phát hiện vụ việc nào sai phạm về kinh tế, tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ.

Và chỉ phát hiện duy nhất 1 vụ tham nhũng vặt, theo đó: 3 cán bộ cấu kết với nhau làm hồ sơ đất cho người dân không đúng quy định.

Mới nhất, vừa sáng nay, Bà Rịa - Vũng Tàu thì thậm chí tham nhũng vặt cũng không có. Kể cả các công tác giám sát khác: Giám sát của HĐND, thanh tra, kiểm toán và phản ánh, tố cáo cũng chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng.

Có lẽ những trang báo cáo đẹp đẽ, sạch bong ở Đà Nẵng, ở Quảng Nam, ở Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ là sự khởi đầu cho trào lưu “chưa phát hiện” như... thông lệ.

Có lẽ, câu chuyện, hay điệp khúc “chưa phát hiện tham nhũng” qua kiểm tra, tự kiểm tra; “không trường hợp nào nhận quà trái quy định” nó đã quá quen thuộc... cho đến khi có một “cái lò”- như cách nói dân dã, chỉ một vụ án tham nhũng, một quan chức bị khởi tố vì tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương hôm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại yêu cầu: Phòng chống, đấu tranh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách chống tham nhũng, loại bỏ tư tưởng bàn lùi... phòng thủ, che chắn, giữ an toàn.

Trong hội nghị của Vũng Tàu hôm 30.12, chắc không ngẫu nhiên, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Bá nhắc lại lời Tổng Bí thư nói tham nhũng vặt như gãi ngứa, thiệt hại về kinh tế không lớn nhưng gây khó chịu cho người dân, doanh nghiệp; ông Bá đề nghị "Vũng Tàu quan tâm hơn nữa”.

Báo Pháp luật dẫn lời ông Bá nói: “Không thể tin rằng Bà Rịa-Vũng Tàu không có tham nhũng vặt. Nếu không có thì lý tưởng quá, nhưng có thể do chúng ta không phát hiện…”.

Nếu kiểm tra, tự kiểm tra toàn chỉ “chưa phát hiện tham nhũng”, có lẽ, nên đặt vấn đề về hiệu quả, hiệu lực của kiểm tra, tự kiểm tra, thậm chí nên dẹp bỏ nếu cho thấy nó vừa mất thời gian, vừa tốn kém, vừa quá hình thức, vừa chỉ có tác dụng... gây cười

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi trong phòng, chống tham nhũng

. |

Sáng 30.12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Chưa bao giờ xử được tội hối lộ, thu được tài sản tham nhũng lớn như vụ AVG

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhắc tới điều này tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30.12.

Ấn định ngày xét xử hai cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "Nhôm"

Việt Dũng |

Ngày 2.1.2020, TAND Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đồng phạm thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi trong phòng, chống tham nhũng

. |

Sáng 30.12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Chưa bao giờ xử được tội hối lộ, thu được tài sản tham nhũng lớn như vụ AVG

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhắc tới điều này tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30.12.

Ấn định ngày xét xử hai cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "Nhôm"

Việt Dũng |

Ngày 2.1.2020, TAND Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đồng phạm thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.