Bình luận quốc tế:

Dùng độc trị độc

HẠ LANG |

Tại hội nghị cấp cao bất thường vừa rồi, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã ra nghị quyết công nhận vùng miền đông thành phố Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. Như thế cũng còn có nghĩa là OIC công nhận nhà nước Palestine.

Hội nghị cấp cao này được tiến hành theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ trên cương vị chủ tịch đương nhiệm của OIC. Lý do là Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và khởi động quá trình chuyển Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv về Jerusalem.

Mục đích của sự kiện là thống nhất quan điểm và phối hợp hành động giữa 56 thành viên của tổ chức này về quyết định nói trên của ông Donald Trump. Kết quả của hội nghị là OIC công nhận vùng miền đông của thành phố Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine cho dù nhà nước này vẫn chưa được chính thức thành lập trên thực tế.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ còn cho biết sẽ làm hết sức để đặt đại sứ quán của mình cho nhà nước Palestine ở vùng phía đông Jerusalem.

Quyết định nói trên của OIC không thay thế được quan điểm từng thành viên riêng rẽ của OIC và khó có thể làm đảo ngược được những sự đã rồi mà Israel và Mỹ đã làm liên quan đến Jerusalem và ở Jerusalem.

Tuy nhiên, nó vẫn có được ý nghĩa chính trị thế giới và tác dụng pháp lý quốc tế không hề nhỏ. Nó cho thấy cả thế giới Hồi giáo không đồng tình với quyết sách kia của ông Donald Trump nói riêng và chính sách của Mỹ đối với Palestine nói chung. Nó cho thấy Mỹ và Israel bị cô lập hoàn toàn trong thế giới Hồi giáo liên quan đến vấn đề quy chế pháp lý quốc tế của Jerusalem.

Dưới sự đạo diễn của Thổ Nhĩ Kỳ, OIC đã sử dụng đúng chiêu sách của Mỹ để đối phó. Ông Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel thì OIC công nhận vùng miền đông của thành phố này là thủ đô của nhà nước Palestine.

Ông Donald Trump quyết định chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem thì Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng ý tưởng lập đại sứ quán ở thủ đô đông Jerusalem của nhà nước Palestine. Sự đã rồi đấu chọi với sự đã rồi. Cuộc chiến pháp lý và ngoại giao về Jerusalem chưa biết đến khi nào mới tới hồi kết. 

HẠ LANG
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo thế giới Hồi giáo ra tuyên bố về Jerusalem

H.L |

Lãnh đạo các nước Hồi giáo kêu gọi các cường quốc trên thế giới công nhận đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. 

Thế giới Arab giận dữ đòi trừng phạt phủ đầu Mỹ vì Jerusalem

Vân Anh |

Liên đoàn Arab cần gây sức ép để Mỹ đảo ngược quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - Ngoại trưởng Lebanon tuyên bố tại hội nghị ở Cairo, lên án động thái của ông Donald Trump là "nguy hiểm và không thể chấp nhận".

Jerusalem: Canh bạc "tên lửa hai tầng" đầy rủi ro của ông Donald Trump

K.M |

Thông báo của Tổng thống Mỹ đơn phương nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bị khắp thế giới, trừ Israel, xem là hành động không đúng lúc, không đúng việc có thể làm ngòi nổ Trung Đông bùng nổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lãnh đạo thế giới Hồi giáo ra tuyên bố về Jerusalem

H.L |

Lãnh đạo các nước Hồi giáo kêu gọi các cường quốc trên thế giới công nhận đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. 

Thế giới Arab giận dữ đòi trừng phạt phủ đầu Mỹ vì Jerusalem

Vân Anh |

Liên đoàn Arab cần gây sức ép để Mỹ đảo ngược quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - Ngoại trưởng Lebanon tuyên bố tại hội nghị ở Cairo, lên án động thái của ông Donald Trump là "nguy hiểm và không thể chấp nhận".

Jerusalem: Canh bạc "tên lửa hai tầng" đầy rủi ro của ông Donald Trump

K.M |

Thông báo của Tổng thống Mỹ đơn phương nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bị khắp thế giới, trừ Israel, xem là hành động không đúng lúc, không đúng việc có thể làm ngòi nổ Trung Đông bùng nổ.