Đừng để công trình văn hóa thành vườn hoang

Anh Đào |

Ngày đầu tiên của năm 2017, Văn Miếu Vĩnh Phúc được gắn biển chào mừng sự kiện 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, 65 năm thành lập tỉnh. Vĩnh Phúc với kỳ vọng nó sẽ trở thành “công trình tiêu biểu có giá trị văn hóa, lịch sử muôn đời”.

Tuy nhiên, hiện tại nhìn bức ảnh Hồ Thiên Quang, được ví như “mắt rồng” trong phong thủy của Văn Miếu ở Vĩnh Phúc không hề có một giọt nước do... thẩm thấu. Và đây cũng là một trong những hạng mục Vĩnh Phúc không nghiệm thu.

4 năm trước, Văn Miếu Vĩnh Phúc được xây cất với tổng dự toán 271 tỉ (100% tiền ngân sách).

Khi xây gần xong, người ta mới giật mình vì chưa biết Văn Miếu sẽ thờ ai. Báo chí đến giờ vẫn lưu lại 2 phát ngôn của những người đứng đầu ngành văn hóa tỉnh này. PGĐ Sở VHTT Kim Văn Ngoan Quýnh cho rằng: Quan điểm của ngành tôi trong việc phê duyệt nội thất ở Văn Miếu là không thờ Khổng Tử trong đó. Trong khi đó, Giám đốc Sở VH TT&DL Trần Mạnh Định cho rằng: “Trong thiết kế, bài trí thờ tự ở phần cuối là bài vị Khổng Tử. Tuy nhiên, khi xây dựng gần xong thì có ý kiến không đưa bài vị của Khổng Tử vào thờ nên vẫn đang tranh cãi. Cái gì không ổn thì tổ chức hội thảo để làm rõ”.

Văn Miếu xây mà chẳng biết thờ ai, và cần hội thảo để làm rõ. Nó có khác gì cái hồ mắt rồng không nước đâu.

Hôm qua, kết quả thanh tra Dự án này được công bố với tỉ lệ sai phạm tài chính không nhỏ: 27 tỉ, trên tổng mức đầu tư (tạm tính) 271 tỉ. Sai phạm tài chính 10% tổng mức đầu tư, cho nên cái hồ không nước, những cái cây còi cọc chết khô, cho nên chưa nghiệm thu đã phải trùng tu...

Nhà sử học Dương Trung Quốc từng lo ngại công trình sẽ trở thành nơi xì xụp vái lạy. Nhưng ngược với sự lo ngại của ông sau 2 năm, Văn Miếu vừa đúng trở thành một thứ “vườn hoang” đúng nghĩa.

Văn Miếu Vĩnh Phúc giống như một đáp số phổ biến cho những công trình hạ tầng khoác áo văn hóa tượng đài, quảng trường- không từ nhu cầu của dân dù mang danh nghĩa phục vụ nhân dân.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt những tòa tháp nghìn tỉ bị bỏ hoang giữa "đất vàng" Thủ đô

Phan Anh - TAN |

Nhiều dự án nhà cao tầng với mức vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nằm ở vị trí đắc địa của Thủ đô bị bỏ hoang lạnh sau nhiều năm xây dựng, khiến nhiều người phải tiếc nuối.

Cận cảnh dự án nghìn tỉ "siêu sang", bị bỏ hoang lạnh giữa lòng Hà Nội

Song Anh |

Với mức vốn đầu tư "khủng", dự án Habico Tower tọa lạc tại đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm - Hà Nội) từng được xếp vào diện dự án bất động sản "siêu sang". Tuy nhiên sau nhiều năm triển khai, dự án này bị bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị.

2.000 ha bỏ hoang: Hệ lụy của "lịch sử để lại"!

Anh Đào |

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức có ý kiến yêu cầu Hà Nội kiểm tra, xử lý 2.000 ha các dự án đô thị đang bị bỏ hoang ở Mê Linh. Giữa chốn tấc đất tấc vàng mà lại có đến 2.000 ha bị bỏ hoang, một sự lãng phí quá khủng khiếp.

Bên trong ngôi làng biệt thự hàng nghìn tỉ đồng bị bỏ hoang

Phan Anh (Theo businessinsider) |

Được khởi công năm 2014, khu biệt thự Burj Al Babas có giá trị 200 triệu USD nằm tại một thị trấn nhỏ của Mudurnu, vùng Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Vốn nhắm tới đối tượng khách hàng là những người giàu có, tuy nhiên ngôi làng này đang rơi vào tình trạng bỏ trống sau khi không bán được.

Ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang: Sở xây dựng Hà Nội phản hồi báo Lao Động

Phan Anh |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về dự án Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội) chưa hoàn thiện, nhiều tòa bị bỏ hoang gây lãng phí, Sở xây dựng Hà Nội cho biết vừa có công văn đôn đốc Ban kiểm tra khắc phục các nội dung được phản ánh.

Hà Nội: Yêu cầu giải trình rõ các dự án để đất hoang hóa, sử dụng sai mục đích

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Sáng 13.8, Thường trực HĐND TP.Hà Nội tổ chức phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Điểm mặt những tòa tháp nghìn tỉ bị bỏ hoang giữa "đất vàng" Thủ đô

Phan Anh - TAN |

Nhiều dự án nhà cao tầng với mức vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nằm ở vị trí đắc địa của Thủ đô bị bỏ hoang lạnh sau nhiều năm xây dựng, khiến nhiều người phải tiếc nuối.

Cận cảnh dự án nghìn tỉ "siêu sang", bị bỏ hoang lạnh giữa lòng Hà Nội

Song Anh |

Với mức vốn đầu tư "khủng", dự án Habico Tower tọa lạc tại đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm - Hà Nội) từng được xếp vào diện dự án bất động sản "siêu sang". Tuy nhiên sau nhiều năm triển khai, dự án này bị bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị.

2.000 ha bỏ hoang: Hệ lụy của "lịch sử để lại"!

Anh Đào |

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức có ý kiến yêu cầu Hà Nội kiểm tra, xử lý 2.000 ha các dự án đô thị đang bị bỏ hoang ở Mê Linh. Giữa chốn tấc đất tấc vàng mà lại có đến 2.000 ha bị bỏ hoang, một sự lãng phí quá khủng khiếp.

Bên trong ngôi làng biệt thự hàng nghìn tỉ đồng bị bỏ hoang

Phan Anh (Theo businessinsider) |

Được khởi công năm 2014, khu biệt thự Burj Al Babas có giá trị 200 triệu USD nằm tại một thị trấn nhỏ của Mudurnu, vùng Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Vốn nhắm tới đối tượng khách hàng là những người giàu có, tuy nhiên ngôi làng này đang rơi vào tình trạng bỏ trống sau khi không bán được.

Ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang: Sở xây dựng Hà Nội phản hồi báo Lao Động

Phan Anh |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về dự án Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội) chưa hoàn thiện, nhiều tòa bị bỏ hoang gây lãng phí, Sở xây dựng Hà Nội cho biết vừa có công văn đôn đốc Ban kiểm tra khắc phục các nội dung được phản ánh.

Hà Nội: Yêu cầu giải trình rõ các dự án để đất hoang hóa, sử dụng sai mục đích

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Sáng 13.8, Thường trực HĐND TP.Hà Nội tổ chức phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.