Đừng để bà con thiệt mạng vì đốt than sưởi ấm nữa

Lê Thanh Phong |

Hai chị em họ đốt than củi để sưởi ấm nhưng không may bị ngộ độc khí dẫn đến chị tử vong, em nguy kịch. Chuyện thương tâm này xảy ra tại xã Lê Hóa - huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình ngày 10.1.

Đây không phải là vụ đầu tiên, mỗi năm khi có rét đậm, nhiều người đốt than củi để sưởi, trong đó có vài trường hợp tử vong do ngộ độc khí.

Hiện nay, rét ở miền Bắc, miền Trung rất đậm. Không chỉ gia súc, gia cầm chết vì lạnh, mà con người cũng bị cái rét đe dọa tính mạng. Người chết vì lạnh thường là người nghèo, họ không đủ ăn, không đủ mặc, không có điều kiện được giữ ấm và sưởi ấm.

Rét là thiên tai, cho nên phải phòng chống, và phải giúp dân bảo vệ tính mạng, sức khỏe trước loại thiên tai này, giống như giúp dân bảo vệ tính mạng, tài sản trước cơn bão hoặc lũ.

Bao nhiêu năm qua, chính quyền các địa phương triển khai phòng, chống thiên tai rất tốt, giúp dân bảo vệ tính mạng cũng rất hiệu quả. Nhưng có lẽ sự tấn công của bão lũ khủng khiếp hơn, nên tính phòng bị cao hơn. Còn giá rét không dữ dội như bão lũ, nên sự phòng chống không quyết liệt, không mạnh mẽ, thậm chí còn chủ quan.

Chúng ta cần thay đổi cách nhìn về loại thiên tai này, phải khẳng định rét cũng là thiên tai nguy hiểm. Lũ làm trôi gia súc, gia cầm thì rét cũng làm chết trâu bò, lợn gà. Bão làm chết người thì lạnh cũng giết chết người, không khác gì nhau.

Mỗi khi có bão lũ đến, chính quyền tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân những cách thức, biện pháp để phòng chống, theo dõi sát sao từng diễn biến. Vậy thì, chính quyền cũng phải thực hiện các công tác tương tự khi có rét đậm, rét hại.

Nếu như cán bộ đến tận từng nhà dân, nói cho dân biết đốt than củi để sưởi ấm sẽ bị tử vong vì ngộ độc khí, thì sẽ không ai dại dột tự tìm cái chết. Tốt hơn nữa, cán bộ chính quyền hướng dẫn cho người dân cách tự bảo vệ trước các đợt rét, cách sưởi ấm, hoặc hỗ trợ cho các hộ nghèo những loại chất liệu sưởi ấm an toàn. Những việc này có thể làm được, nếu như có sự quan tâm chuẩn bị.

Người Việt Nam có truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, 13 cơn bão vừa rồi ở các tỉnh miền Trung càng cho thấy cái đẹp của truyền thống đó. Hiện nay, khi hay tin các tỉnh miền Bắc bị rét đậm, nhiều tổ chức huy động tiền để mua sắm áo ấm cho trẻ em, hoặc gom áo ấm cũ để gửi tặng.

Cho nên, nếu như khi có dự báo thời tiết, chính quyền các địa phương bị thiên tai chủ động phối hợp với các tổ chức, vận động hỗ trợ áo ấm, các thiết bị sưởi ấm thì sẽ giúp dân kịp thời hơn, hiệu quả hơn. Và sẽ không còn những cái chết do đốt than củi để sưởi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cả gia đình 4 người nhập viện nghi do ngộ độc khí than

TRẦN TUẤN |

4 người trong một gia đình ở xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vừa phải nhập viện do nghi ngộ độc khí than.

5 người trong một gia đình ở Quảng Nam cấp cứu vì ngộ độc khí than

Thanh Chung |

Trời trở lạnh, cả gia đình ở Quảng Nam đóng cửa, đốt than để sưởi ấm nên bị ngộ độc, 5 người phải nhập cấp cứu.

Cao Bằng: 2 người tử vong, nhiều người ngộ độc khí dưới hang sâu

Phạm Đông |

Khi xuống hang sâu ở xã Đoài Hương (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) để cứu người đàn ông mắc kẹt, 2 người đã tử vong, nhiều người ngộ độc do ngạt khí.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cả gia đình 4 người nhập viện nghi do ngộ độc khí than

TRẦN TUẤN |

4 người trong một gia đình ở xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vừa phải nhập viện do nghi ngộ độc khí than.

5 người trong một gia đình ở Quảng Nam cấp cứu vì ngộ độc khí than

Thanh Chung |

Trời trở lạnh, cả gia đình ở Quảng Nam đóng cửa, đốt than để sưởi ấm nên bị ngộ độc, 5 người phải nhập cấp cứu.

Cao Bằng: 2 người tử vong, nhiều người ngộ độc khí dưới hang sâu

Phạm Đông |

Khi xuống hang sâu ở xã Đoài Hương (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) để cứu người đàn ông mắc kẹt, 2 người đã tử vong, nhiều người ngộ độc do ngạt khí.