Đừng dạy cho con cái sự gian dối trước khi vào đời

Lê Thanh Phong |

Tại cuộc họp báo 1 giờ sáng 17.7, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) - cho biết, qua rà soát đã phát hiện có sai phạm trong quá trình chấm thi ở Hà Giang.

Chuyện vi phạm là quá rõ, việc còn lại là làm cho ra ai vi phạm và vi phạm cho ai?

Vi phạm ở đây không bình thường, không phải là thí sinh vi phạm, mà có dấu hiệu của một tổ chức, một đường dây nâng điểm cho thí sinh. Không ai rảnh rỗi di làm không công, mà đương nhiên phải có giá.

Để can thiệp vào bài thi của thí sinh, một người không thể làm được, phải là sự phối hợp của nhiều người có trách nhiệm, thậm chí có sự chỉ đạo chung. Việc này cơ quan điều tra phải làm rõ.

Vì sao không là cá biệt? Bởi vì nếu như thí sinh quay cóp thì đó là do bộc phát của cá nhân, nhưng trong vụ này là nhiều thí sinh có điểm cao bất thường. Có ít nhất 98 trường hợp bị can thiệp làm sai lệch kết quả thực, dung sai bị sửa cao nhất lên đến 8,75 điểm. Cho nên, không loại trừ là sự dàn xếp của người lớn.

Trả lời câu hỏi ai vi phạm và vi phạm cho ai cũng không khó. Người có trách nhiệm trong việc tổ chức thi, chấm thi mới có thể vi phạm và họ cố tình vi phạm là phục vụ cho người đặt hàng. Người đặt hàng có thể là vì tiền, hoặc là vì quyền. Trả tiền để mua điểm cho con.

Các em đều tự biết mình làm bài như thế nào, không thể đạt điểm cao như vậy nếu như cha mẹ không đi mua điểm. Có thể có em đồng ý nhưng cũng sẽ có em cảm thấy bị tổn thương khi biết cha mẹ can thiệp để mình được điểm cao. Sự mất mát lớn nhất là các vị phụ huynh này đã dạy cho con họ bài học gian đối trước khi vào đời. Nếu như con cái chúng ta học cách hối lộ, dùng tiền bạc để mua chuộc tất cả các giá trị, kể cả việc học hành, thì tương lai của các em sẽ về đâu và tương lai đất nước về đâu?

Có một khả năng khác, đường dây nâng điểm này hoạt động từ lâu, nhưng vì mọi năm điểm thi cao nhiều, đồng đều, nên một địa phương có tỉ lệ học sinh đỗ cao là chuyện bình thường không dễ phát hiện. Nhưng năm nay, do đề thi khó, cả nước đều có điểm trung bình thấp, mới lộ ra chuyện Hà Giang. Đúng là cây kim trong bọc có ngày lòi ra.

Điều tra làm rõ, xử lý sai phạm, dẹp các đường dây gian lận thi cử là cứu chính con cái của chúng ta trước khi nói đến chuyện kỷ cương phép nước.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nóng: Đại diện Bộ Giáo dục tuyên bố tìm ra đối tượng khiến điểm thi của nhiều thí sinh ở Hà Giang cao bất thường

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Ngay trong đêm ngày 17.7, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã chính thức lên tiếng về những điểm bất thường trong điểm thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh Hà Giang. Ông Trinh khẳng định trong quá trình rà soát đã phát hiện ra đối tượng gây ra những sai phạm trong quá trình chấm thi, khiến hàng loạt bài thi có điểm cao bất thường. Hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Thi THPT Quốc gia tại Hà Giang: Điểm cao bất thường không thể lý giải kiểu... “học phận thi tài”

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Nghi vấn điểm cao bất thường ở Hà Giang được nhiều người lí luận là học tài thi phận, tuy nhiên, với con số cao bất thường như tại Hà Giang thì những lí luận này không đủ thuyết phục giới chuyên gia, phụ huynh, học sinh. Dư luận vẫn chờ 1 kết quả thoả đáng từ phía các nhà chức trách.

Điểm thi bất thường ở Hà Giang: Có thể đã bị can thiệp bằng công nghệ

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Ngoài giải thiết việc can thiệp vào bài thi của thí sinh bằng kĩ thuật thô sơ là tẩy, tô đáp án, một chuyên gia tiết lộ, nếu có tiêu cực xảy ra trong khâu chấm thi, bài thi cũng có thể bị can thiệp bằng công nghệ.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Nóng: Đại diện Bộ Giáo dục tuyên bố tìm ra đối tượng khiến điểm thi của nhiều thí sinh ở Hà Giang cao bất thường

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Ngay trong đêm ngày 17.7, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã chính thức lên tiếng về những điểm bất thường trong điểm thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh Hà Giang. Ông Trinh khẳng định trong quá trình rà soát đã phát hiện ra đối tượng gây ra những sai phạm trong quá trình chấm thi, khiến hàng loạt bài thi có điểm cao bất thường. Hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Thi THPT Quốc gia tại Hà Giang: Điểm cao bất thường không thể lý giải kiểu... “học phận thi tài”

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Nghi vấn điểm cao bất thường ở Hà Giang được nhiều người lí luận là học tài thi phận, tuy nhiên, với con số cao bất thường như tại Hà Giang thì những lí luận này không đủ thuyết phục giới chuyên gia, phụ huynh, học sinh. Dư luận vẫn chờ 1 kết quả thoả đáng từ phía các nhà chức trách.

Điểm thi bất thường ở Hà Giang: Có thể đã bị can thiệp bằng công nghệ

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Ngoài giải thiết việc can thiệp vào bài thi của thí sinh bằng kĩ thuật thô sơ là tẩy, tô đáp án, một chuyên gia tiết lộ, nếu có tiêu cực xảy ra trong khâu chấm thi, bài thi cũng có thể bị can thiệp bằng công nghệ.