Đừng coi đó chỉ là chuyện “trẻ trâu”

Anh Đào |

Trong hầu hết các vụ ném đá ô tô trên cao tốc, cơ quan điều tra đều không khởi tố hình sự với lý do là chưa xảy ra hậu quả hoặc thiệt hại chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng liệu mức phạt 500 ngàn - 1 triệu đồng có thể coi là răn đe hữu hiệu?

Ảnh bìa là hình ảnh đối tượng đã ném chai nước vào ô tô di chuyển trên đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng vào đêm 15.2 mà BQL Dự án đường cao tốc cung cấp cho báo chí.

Một thanh niên 18 tuổi, buổi tối lên cầu vượt km89+340 chơi với đám bạn và vui tay ném hai chai nước vào ô tô đang lưu thông phía dưới và không có động cơ mục đích gì.

Hãy để ý đến hai chi tiết. Dẫu chỉ là một chai nước bằng nhựa (còn một nửa lượng nước) nhưng sự va chạm với ô tô đang đi với tốc độ cao khiến kính chắn gió rạn nứt. Chẳng hề ngoa khi có người đã so sánh một viên đá ném vào kính ô tô đang chạy với vận tốc 100-120km/h chẳng khác gì một viên đạn và những phản xạ của người lái sau vụ va chạm ấy, rất cao, có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nhưng cái đáng để bàn hơn, chính vì đó là hành vi không có động cơ mục đích gì, hay, như trong các vụ việc tương tự là chỉ để “cho vui” đang cho thấy sự thiếu hiểu biết về an toàn giao thông, những kiến thức, hiểu biết tối thiểu đáng lẽ một đứa bé phải được dạy từ trong trường học.

Có gì là vui khi sau những cú ném ấy là sức khỏe, tính mạng của những người khác?

Tháng 9.2014 ông Trương Triệu Lương (57 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) khi đang ngồi trên xe khách từ Gia Lai về TP HCM, đã trúng đá vào mắt từ một nhóm thanh thiếu niên địa phương. Bị kính, đá đâm vào mắt, ông Lương đã bị vỡ nhãn cầu mắt trái, gãy sống mũi. Vết thương quá nặng buộc các bác sĩ phải bỏ mắt trái.

Trong phiên tòa 8 tháng sau đó, TAND Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Bùi Viết Tuấn (17 tuổi) mức án 4 năm tù. 3 đồng phạm còn lại không bị truy tố bởi thời điểm phạm lỗi còn chưa đủ tuổi phải truy cứu TNHS.

Đây là vụ việc hiếm hoi có thể xử lý hình sự.

Nhưng việc phạt tiền, phổ biến trong hầu hết các vụ, và có khi chỉ vài trăm ngàn, chỉ là xử lý phần ngọn nếu nó không trở thành những bài học cho những gì thuộc về kiến thức, về đạo đức làm người.

Chúng ta vẫn nghe “Cái lý” của việc phạt tiền là do “chưa gây ra hậu quả”, là bởi “quy định của pháp luật”.

Chẳng lẽ phải chờ đến lúc có TNGT nghiêm trọng, có bị thương, có chết người? Huống chi pháp luật, do con người tạo ra, để bảo vệ chính con người. Nếu quy định pháp luật còn chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe thì nó cần phải sửa chứ không thể vin “quy định của pháp luật” mà xử phạt cho những hành vi không khác gì giết người như vậy.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Truy tìm đối tượng ném vỡ kính xe trên cao tốc Hạ Long – Hà Nội

Nguyễn Hùng |

Sau khi có thông tin về tình trạng một số xe lưu thông trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng bị ném vỡ kính, chiều nay (22.2), UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn, giao Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trường điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng ném đá.

Xác định đối tượng ném vỡ kính ôtô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

TD |

Sau vụ việc một xe bán tải khi đi trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã bất ngờ bị ném vật thể gây vỡ kính chắn gió, công an huyện Kiến Thụy đã tiến hành xác minh đối tượng thực hiện hành vi trên.

Ném hành lý của khách, 2 nhân viên sân bay Đà Nẵng bị kỷ luật

Jun |

2 nhân viên bốc xếp của công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) chi nhánh Đà Nẵng vừa phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì ném hành lý của hành khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Truy tìm đối tượng ném vỡ kính xe trên cao tốc Hạ Long – Hà Nội

Nguyễn Hùng |

Sau khi có thông tin về tình trạng một số xe lưu thông trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng bị ném vỡ kính, chiều nay (22.2), UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn, giao Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trường điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng ném đá.

Xác định đối tượng ném vỡ kính ôtô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

TD |

Sau vụ việc một xe bán tải khi đi trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã bất ngờ bị ném vật thể gây vỡ kính chắn gió, công an huyện Kiến Thụy đã tiến hành xác minh đối tượng thực hiện hành vi trên.

Ném hành lý của khách, 2 nhân viên sân bay Đà Nẵng bị kỷ luật

Jun |

2 nhân viên bốc xếp của công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) chi nhánh Đà Nẵng vừa phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì ném hành lý của hành khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.