Dùng chất tẩy rửa vệ sinh làm nước mắm là thất đức

Lê Thanh Phong |

Làm nước mắm bằng hóa chất gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, bị phát hiện thì chịu phạt, đơn giản vậy thì ai cũng dám làm, cũng sẵn sàng đem tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng ra để đổi lấy lợi nhuận.

Phải gọi thẳng những cái tên sau: Công ty TNHH CBTP Hòa Hiệp, Công ty TNHH thực phẩm Tấn Phát (Vĩnh Long), Công ty TNHH MTV Điều Hương (An Giang), vì đây chính là các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu là soda công nghiệp và hóa chất Soda Ash Light (Na2CO3) để sản xuất nước mắm.

Soda Ash Light - Na2CO3 được sử dụng ở đây là gì? Xin thưa, có xuất xứ Trung Quốc, ghi công dụng: Hóa chất cơ bản dùng trong ngành sản xuất công nghiệp như thủy tinh, chuyên dùng cho sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa vệ sinh và không có thông tin chỉ định dùng cho thực phẩm.

Soda công nghiệp sử dụng chế biến nước mắm bán thành phẩm cũng không có trong danh mục hóa chất sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Người ta vì lợi nhuận, đã dám làm những việc thất đức như vậy. Có thể, những doanh nghiệp này sẽ "cãi" lại rằng chưa khẳng định nước mắm của họ có độc hại không. Vậy xin hỏi, chưa có sự công nhận sử dụng hóa chất Na2CO3, soda công nghiệp là đảm bảo an toàn thực phẩm thì tại sao lại dám sử dụng để sản xuất nước mắm.

Từ trước đến nay, đã có bao nhiêu chai nước mắm loại này tung ra thị trường, và biết bao nhiêu người đã sử dụng trong các bữa ăn. Những loại hóa chất này đi vào cơ thể, có những tác hại nhất định về sức khỏe. Nếu không phát hiện và ngăn chặn kịp, để cho các sản phẩm này ra thị trường lâu dài, sẽ là mối họa cho người tiêu dùng.

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phạt hành chính trên 780 triệu đồng đối với 3 doanh nghiệp trên, nhưng đây là một mức phạt quá nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng hơn là vụ này được phát hiện cả nửa năm trước, nhưng đến ngày 10.1.2020 mới công bố. Có bao che hay không thì chưa biết, nhưng chỉ "xử lý" thì thầm không cho  báo chí biết thì người dân không thể biết để đề phòng các loại nước mắm kém chất lượng này.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng: "Các doanh nghiệp này không có dấu hiệu tội hình sự nên không đủ căn cứ để khởi tố, cho nên không nhất thiết phải công khai đơn vị vi phạm. Chúng tôi hoàn toàn không bao che vi phạm của các đơn vị này".

Làm nước mắm bằng hóa chất gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, bị phát hiện thì chịu phạt, đơn giản vậy thì ai cũng dám làm. Xử không nghiêm thì sẽ có nhiều kẻ sẵn sàng đem tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng ra để đổi lấy lợi nhuận.

Và qua vụ việc này, thấy rằng mỗi chúng ta hãy là người tiêu dùng thông minh. Trên thị trường có nhiều loại sản phẩm, nhưng chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn cho sức khỏe, đó chính là thông minh.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Bộ NN&PTNT nói về vụ 3 doanh nghiệp dùng soda làm nước mắm

Khánh Vũ (thực hiện) |

Thông tin về 3 doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm, sử dụng soda công nghiệp để tạo nguyên liệu chế biến nước mắm thực sự gây choáng váng đối với người tiêu dùng trong những ngày sát Tết. Ngày 14.1, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Tiến đã dành cho Báo Lao Động buổi phỏng vấn về vụ việc này.

Kinh tế 24h: Sốc với công thức dùng hoá chất tẩy rửa làm nước mắm

Mi Vân |

Ba công ty dùng hoá chất tẩy rửa làm nước mắm. Nước mắm Liên Thành bị phạt 6 triệu đồng do vi phạm về điều kiện sản xuất; Heineken bị truy thu 916 tỉ đồng thuế... là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.

Vì sao nửa năm mới công bố 3 công ty dùng hoá chất tẩy rửa làm nước mắm?

Cường Ngô - KH.V |

Ba công ty sản xuất nước mắm ở Vĩnh Long và An Giang bị phạt trên 780 triệu đồng vì làm nước mắm từ hóa chất công nghiệp soda. Sự việc được phát hiện cách đây nhiều tháng nhưng vì sao đến nay mới được công bố?

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

Thanh tra Bộ NN&PTNT nói về vụ 3 doanh nghiệp dùng soda làm nước mắm

Khánh Vũ (thực hiện) |

Thông tin về 3 doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm, sử dụng soda công nghiệp để tạo nguyên liệu chế biến nước mắm thực sự gây choáng váng đối với người tiêu dùng trong những ngày sát Tết. Ngày 14.1, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Tiến đã dành cho Báo Lao Động buổi phỏng vấn về vụ việc này.

Kinh tế 24h: Sốc với công thức dùng hoá chất tẩy rửa làm nước mắm

Mi Vân |

Ba công ty dùng hoá chất tẩy rửa làm nước mắm. Nước mắm Liên Thành bị phạt 6 triệu đồng do vi phạm về điều kiện sản xuất; Heineken bị truy thu 916 tỉ đồng thuế... là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.

Vì sao nửa năm mới công bố 3 công ty dùng hoá chất tẩy rửa làm nước mắm?

Cường Ngô - KH.V |

Ba công ty sản xuất nước mắm ở Vĩnh Long và An Giang bị phạt trên 780 triệu đồng vì làm nước mắm từ hóa chất công nghiệp soda. Sự việc được phát hiện cách đây nhiều tháng nhưng vì sao đến nay mới được công bố?