Du lịch miền Trung thắp một ngọn nến...

Trung Hiếu |

Ngành du lịch Đà Nẵng và Hội An đang cố khởi động nhiều hoạt động nhằm thu hút du khách trở lại... Điều đó như "thắp một ngọn nến, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm".

Bước vào ngày đầu năm mới, ngành du lịch Đà Nẵng đã phối hợp với các công ty du lịch khuyến mại tour miễn phí, dạo quanh thành phố với những điểm tham quan quan trọng nhất như Chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, Bảo tàng Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn… trong thời gian nửa ngày, cho tất cả các du khách đến bất kỳ từ đâu. Chương trình này bắt đầu từ ngày 1.1 đến ngày 28.4.2021.

Đồng thời các điểm tham quan, trong đó tất cả các bảo tàng gồm Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng nghệ thuật, Bảo tàng Chăm, cùng một số điểm khác cũng miễn phí vé vào cửa và mỗi tuần sẽ có 5 khách được đón miễn phí đi Khu du lịch Bà Nà…

Với những hoạt động lễ hội mang bản sắc bản địa, ngành du lịch Đà Nẵng hy vọng mang lại nhiều mới mẻ và thu hút du khách hơn. (ảnh Toom Sara)
Với những hoạt động lễ hội mang bản sắc bản địa, ngành du lịch Đà Nẵng hy vọng mang lại nhiều mới mẻ và thu hút du khách hơn. (ảnh Toom Sara)

Dự kiến từ mồng 3 tết Tân Sửu, Đà Nẵng còn tổ chức một “chợ tình” trong vòng 3 ngày tại nhà văn hóa cộng đồng người Cơ Tu tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, để thu hút du khách quan tâm đến văn hóa, tập quán nhóm đồng bào thiểu số duy nhất hiện sinh sống tại thành phố Đà Nẵng.

Tại Hội An, UBND thành phố Hội An cũng liên tục tổ chức các lễ hội thường kỳ hàng tuần như thời trang, chợ Tết xưa, nghệ thuật dân gian… Và cao điểm là thực cảnh đời sống thương cảng Hội An những năm của thế kỷ 16, 17… chào mừng năm mới Tân Sửu. Trong đó rất nhiều doanh nghiệp lữ hành, lưu trú tại đây đều hạ giá sản phẩm xấp xỉ chỉ còn ½ so với trước.

Đây là những cố gắng không mệt mỏi của ngành du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam, nhằm thu hút du khách trở lại với miền Trung, sau biến cố đại dịch COVID-19 xảy ra lần 2 tại đây.

Báo cáo tổng kết năm 2020 của các tỉnh trọng điểm du lịch miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế… đều cho biết, đây là năm tồi tệ nhất cho kinh tế du lịch. Trước đây, hàng năm lượng khách đến khu vực này bình quân đều từ 7-10 triệu người trong và ngoài nước. Thế nhưng ước tính trong gần 1 năm qua, các địa phương chỉ đón khoảng 20% số du khách so với năm trước và doanh thu du lịch theo vậy cũng giảm tương đương.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An thì bên cạnh các biện pháp kích cầu du lịch để thu hút du khách trở lại, các địa phương cũng đang xây dựng quy trình, bộ tiêu chí phòng đại dịch, để bảo đảm an toàn cho du khách trong mọi trường hợp.

Những hoạt động hội hè sôi nổi, mới mẻ của Đà Nẵng, Hội An tổ chức liên tục trong thời gian qua, thời điểm này tuy chưa thu hút được số đông du khách như mong đợi, nhưng đây cũng là dịp để ngành du lịch các địa phương miền Trung khởi động trở lại và tự làm mới mình. Du lịch Đà Nẵng và Hội An đang làm điều ngạn ngữ phương Tây nhắn nhủ: "Thà thắp một ngọn nến, còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm”.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Đến năm 2030, Đà Nẵng đầu tư xây dựng 250 trạm sạc ô tô điện

Hữu Long |

Đà Nẵng vừa ban hành đề án khuyến khích phát triển ô tô điện, trạm sạc ô tô điện trên địa bàn. Theo tầm nhìn, đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ xây dựng 250 trạm sạc cấp 1,2 và 50 trạm sạc cấp 3.

Sẽ không phá rừng dừa nước ở Hội An để làm khu đô thị

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, vừa quyết định rút tờ trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 1ha rừng dừa nước ở xã Cẩm Thanh để phát triển dự án Khu đô thị Cồn Tiến ở TP.Hội An.

Đà Nẵng viếng hương, thăm hỏi các nhân chứng Hoàng Sa

THUỲ TRANG |

Ngày 19.1, lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng đã đến nhà thăm hỏi, viếng hương, tặng quà tri ân một số nhân chứng Hoàng Sa trên địa bàn thành phố.

Tây Ninh: Quảng bá du lịch qua lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bảng. Đây là hoạt động quảng bá mời gọi khách du lịch đến với Tây Ninh.

Du khách đổ xô đến xông đất Hội An ngày đầu năm 2021

Thanh Chung |

Hàng chục du khách đến xông đất phố cổ Hội An vừa có những phút giây tuyệt vời khi được sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền địa phương bằng màn diễu hành rước sắc bùa và hô hát bài chòi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Đến năm 2030, Đà Nẵng đầu tư xây dựng 250 trạm sạc ô tô điện

Hữu Long |

Đà Nẵng vừa ban hành đề án khuyến khích phát triển ô tô điện, trạm sạc ô tô điện trên địa bàn. Theo tầm nhìn, đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ xây dựng 250 trạm sạc cấp 1,2 và 50 trạm sạc cấp 3.

Sẽ không phá rừng dừa nước ở Hội An để làm khu đô thị

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, vừa quyết định rút tờ trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 1ha rừng dừa nước ở xã Cẩm Thanh để phát triển dự án Khu đô thị Cồn Tiến ở TP.Hội An.

Đà Nẵng viếng hương, thăm hỏi các nhân chứng Hoàng Sa

THUỲ TRANG |

Ngày 19.1, lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng đã đến nhà thăm hỏi, viếng hương, tặng quà tri ân một số nhân chứng Hoàng Sa trên địa bàn thành phố.

Tây Ninh: Quảng bá du lịch qua lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bảng. Đây là hoạt động quảng bá mời gọi khách du lịch đến với Tây Ninh.

Du khách đổ xô đến xông đất Hội An ngày đầu năm 2021

Thanh Chung |

Hàng chục du khách đến xông đất phố cổ Hội An vừa có những phút giây tuyệt vời khi được sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền địa phương bằng màn diễu hành rước sắc bùa và hô hát bài chòi.