Du học - tính kỹ, không mất tiền oan!

LÊ THANH PHONG |

Mỗi năm người Việt chi từ 3-4 tỉ USD đi du học, đó là thông tin do Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cung cấp tại phiên chất vấn sáng ngày 6.6.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
Du học sinh Việt Nam có mặt khắp nơi, từ các nước Châu Âu cho đến Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, gần hơn là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan...

Nếu nói rằng, do chất lượng đào tạo đại học của Việt Nam quá kém nên phụ huynh cho con du học thì cũng không công bằng. Không phải tất cả trường đại học trong nước đều kém chất lượng, và thực ra cũng còn tuỳ vào năng lực học tập của từng người. Có không ít sinh viên chỉ học đại học trong nước nhưng rất giỏi, được các Cty nước ngoài sử dụng trả lương cao.

Ngược lại, không phải ai đi học nước ngoài cũng tốt, không phải trường đại học nào ở nước ngoài cũng hay. Bên cạnh những trường đại học danh tiếng, không ít trường vô danh, đào tạo chất lượng loàng xoàng. Cho nên nhiều người cầm tấm bằng đại học ở các nước trở về vẫn thất nghiệp vì không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Các nhà tuyển dụng lão luyện chỉ cần nhìn tên trường và bảng điểm là biết ngay có thực chất hay không.

Thế nhưng, gần như gia đình nào có điều kiện cũng chọn con đường du học cho con cái họ, kể cả học ở những trường chất lượng rất thấp. Có lẽ vì tâm lý sính ngoại, hoặc vì đa số không tin vào chất lượng đào tạo đại học Việt Nam.

Một lý do khác, nhiều học sinh không đủ sức để vào các trường đại học top đầu của Việt Nam, nhưng do cha mẹ có tiền nên du học. Những sinh viên này có tấm bằng đại học nước ngoài cho oai, nhưng không thể so được với sinh viên giỏi của đại học trong nước. Phải nhìn nhận như vậy mới khách quan, công bằng.

Trong số 4 tỉ USD bỏ ra cho du học, cũng có sự lãng phí, vậy thì bằng cách nào giữ lại số tiền lãng phí đó. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đặt vấn đề làm sao để thu hút được học sinh, gia đình có điều kiện học ngay tại trong nước?

Câu trả lời quá rõ là phải nâng cao chất lượng đào tạo đại học Việt Nam, lấy lại niềm tin của người dân đối với giáo dục trong nước. Nâng cao bằng cách nào, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kêu gọi các nhà đầu tư tham gia xây dựng trường đại học theo hướng chuẩn quốc tế.

Đào tạo đại học theo hướng quốc tế hoá, chủ trương là vậy nhưng cách làm còn nhiều cản trở. Cụ thể là mới đây, Giáo sư Trương Nguyện Thành không được bổ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen do quy định về thời gian làm quản lý 5 năm.

Hãy tháo bỏ những điều kiện kinh doanh trong giáo dục thì mới xã hội hoá được giáo dục.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: Giáo dục "chảy máu" 3-4 tỷ đô la/năm là chuyện thường, nhà giàu thì họ đi

Lê Phương |

Xung quanh phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại nghị trường sáng 6.6, con số 3 - 4 tỷ đô la/năm đầu tư cho giáo dục đang "chảy" ra nước ngoài khiến không ít người giật mình.

“Chảy máu” ngành giáo dục 3-4 tỷ đô/năm: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì?

Lê Phương |

Sáng 6.6, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các tư lệnh ngành tại nghị trường. Trả lời câu hỏi đại biểu về thực trạng “chảy máu” nguồn tiền ra nước ngoài trong ngành giáo dục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận thực tế này.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Siết lại “chuẩn giả”, học lệch trong giáo dục

Đặng Chung - Hữu Long - Hà Phương - Phạm Hoài |

Sáng nay 6.6, Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: Giáo dục "chảy máu" 3-4 tỷ đô la/năm là chuyện thường, nhà giàu thì họ đi

Lê Phương |

Xung quanh phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại nghị trường sáng 6.6, con số 3 - 4 tỷ đô la/năm đầu tư cho giáo dục đang "chảy" ra nước ngoài khiến không ít người giật mình.

“Chảy máu” ngành giáo dục 3-4 tỷ đô/năm: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì?

Lê Phương |

Sáng 6.6, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các tư lệnh ngành tại nghị trường. Trả lời câu hỏi đại biểu về thực trạng “chảy máu” nguồn tiền ra nước ngoài trong ngành giáo dục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận thực tế này.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Siết lại “chuẩn giả”, học lệch trong giáo dục

Đặng Chung - Hữu Long - Hà Phương - Phạm Hoài |

Sáng nay 6.6, Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội.