Đủ cơ sở và niềm tin vào lời hứa của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Lê Thanh Phong |

Tại Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ 3 ngày 11.12, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra một cam kết mạnh mẽ, đó là sau một năm, chuyển đổi số sẽ mang lại kết quả "giúp cho người dân hạnh phúc, đất nước phát triển".

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra nguy cơ: Cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, chênh lệch giàu nghèo, đại dịch COVID, phục hồi kinh tế...

Và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cam kết: "Nếu ngày này năm sau Thủ tướng đến diễn đàn, mà không nhìn thấy sự phát triển của lĩnh vực công nghệ số, các sản phẩm do những doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam làm ra, giúp cho người dân hạnh phúc, đất nước phát triển, tôi xin phép từ chức".

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra lời cam kết mạnh mẽ, quyết liệt và bảo đảm bằng sinh mệnh chính trị của mình. Mạnh mẽ và quyết liệt là vì chỉ trong một năm, sẽ có những sản phẩm công nghệ "Make in Viet Nam" mang đến hạnh phúc, thịnh vượng. Như Thủ tướng nói, chuyển đổi số phải mang tinh thần dân tộc "Make in Viet Nam".

Chúng ta đã nói về "Make in Viet Nam" lâu rồi, nhưng cho đến nay, sản phẩm công nghệ có tầm nhân loại thì chưa. Chúng ta nói đến khởi nghiệp cũng đã nhiều năm, nhưng chưa có nhiều start up có vị trí nổi bật trong làng khởi nghiệp quốc tế.

Nói về sự phát triển của một quốc gia thì phải có những thành quả cụ thể, không nói chung chung. Ví dụ như, trong số 801 startup kỳ lân, có 316 công ty đạt trạng thái kỳ lân trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2021 đến ngày 20.8.2021. Các lĩnh vực "sản sinh" ra kỳ lân tập trung vào công nghệ, có điều chưa thấy chân dung Việt trong danh sách này.

Vậy thì sau một năm, Việt Nam phải có doanh nghiệp công nghệ dù chưa phải là kỳ lân thì cũng "kỳ phùng địch thủ" với những doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Một năm sau, Việt Nam có những doanh nghiệp tạo ra nền tảng quốc gia đúng tinh thần "Make in Viet Nam", đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp công nghệ.

Một năm sau, phải có được những sản phẩm công nghệ do chính con người Việt Nam làm ra, xử lý các vấn đề lớn như biến đổi khí hậu, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, hay nói đúng hơn là làm cho dân mình giàu lên.

Đúng là chỉ có "công nghệ số, giải pháp số, trí tuệ, sự đổi mới sáng tạo Việt Nam" mới giải quyết được những vấn đề lớn lao đó. Song cam kết chỉ vỏn vẹn một năm để giải quyết những vấn đề trên thì quả là điều đột phá chưa từng thấy. Nhưng cũng chính công nghệ số sẽ không cho phép tính bằng thời gian bằng năm, mà tính bằng ngày, giờ, thậm chí là từng giây. Mặt khác, nhiều DN Việt Nam đã tiếp cận công nghệ số rất nhanh, đầu tư lớn và rất nghiêm túc vì nó là sự sống còn của chính họ.

Bởi vậy có đủ niềm tin và hy vọng vào lời cam kết của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phát triển nền tảng số là sứ mệnh quốc gia

Trần Tuấn |

Năm 2021 đã có nhiều hơn các sản phẩm số Việt Nam tiêu biểu, đã hướng vào giải quyết các bài toán Việt Nam, đã có nhiều hơn các sản phẩm đi ra nước ngoài và thứ hạng Việt Nam về công nghệ số đã tăng lên, theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Doanh nghiệp công nghệ số phải giải được những bài toán lớn của đất nước

Trần Tuấn |

Theo Thủ tướng, ngoài tham gia vào việc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch, chuyển đổi số ở Việt Nam sẽ phải tham gia, đóng vai trò quan trọng trong hàng loạt lĩnh vực.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phát triển nền tảng số là sứ mệnh quốc gia

Trần Tuấn |

Năm 2021 đã có nhiều hơn các sản phẩm số Việt Nam tiêu biểu, đã hướng vào giải quyết các bài toán Việt Nam, đã có nhiều hơn các sản phẩm đi ra nước ngoài và thứ hạng Việt Nam về công nghệ số đã tăng lên, theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Doanh nghiệp công nghệ số phải giải được những bài toán lớn của đất nước

Trần Tuấn |

Theo Thủ tướng, ngoài tham gia vào việc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch, chuyển đổi số ở Việt Nam sẽ phải tham gia, đóng vai trò quan trọng trong hàng loạt lĩnh vực.