Đột phá mới, kỳ tích phát triển mới

Hoàng Lâm |

Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra 200 đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là những người ưu tú nhất đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên có trách nhiệm dẫn dắt Đảng và đất nước gặt hái được nhiều thành công trong nhiệm kỳ và xa hơn là những cột mốc quan trọng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập Nước.

Dù “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần phát biểu thì Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Những thách thức đó đã được Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tích cực đấu tranh, ngăn ngừa và tiếp tục xử lý một cách bài bản, tích cực, đồng bộ.

Ngoài ra, còn hai thách thức mà Việt Nam cần đối mặt và xử lý là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và tình hình quốc tế còn có nhiều mối quan hệ xung đột, bất định. Trước những thách thức đó, Đảng đã nêu ra 3 đột phá mang tính chiến lược. 3 đột phá này được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nêu trong bài phát biểu tại Lễ khai mạc và được đưa vào trong Nghị quyết Đại hội XIII vừa được thông qua.

3 đột phá có thể gói gọn trong các cụm từ “thể chế”, “nhân lực” và “kết cấu hạ tầng”. Trong đó đột phá về thể chế đặt trọng tâm: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Đột phá nhân lực gắn với phát triển nguồn nhân lực cao, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đột phá về kết cấu hạ tầng phải đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội. Để thực hiện 3 đột phá chiến lược cần phải giải quyết hàng loạt vấn đề, nhiều mối quan hệ và được cụ thể hoá trong chủ trương, chính sách để có thể áp dụng trên thực tiễn nhằm hiện thực hoá khát vọng đưa Việt Nam phát triển. Phương châm của Đại hội XIII là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” cũng chính là phương châm để thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược đề ra.

Một nhiệm kỳ mới, bất chấp những thách thức mới, Đảng ta đưa ra những đột phá mới, cùng với nội lực của Đảng, toàn quân và nhân dân ta sẽ có nhiều hy vọng mới, sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tại phiên Bế mạc, sáng 1.2.2021.

Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Đại hội XIII của Đảng

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên bế mạc ngày 1.2.2021.

Bạn bè quốc tế quan tâm sâu sắc, chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Khánh Minh |

Ngày 1.2, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII phát Thông báo về điện mừng của các Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xuân Hải |

Sáng 1.2, tại phiên bế mạc, Đại hội XIII đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kiểm tra đảm bảo an toàn cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Vũ Hà |

Đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) do ông Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVNNPT dẫn đầu vừa đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cung cấp điện phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thăm hỏi, động viên CBCNV Truyền tải điện Hà Nội tại các điểm trực.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tại phiên Bế mạc, sáng 1.2.2021.

Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Đại hội XIII của Đảng

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên bế mạc ngày 1.2.2021.

Bạn bè quốc tế quan tâm sâu sắc, chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Khánh Minh |

Ngày 1.2, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII phát Thông báo về điện mừng của các Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xuân Hải |

Sáng 1.2, tại phiên bế mạc, Đại hội XIII đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kiểm tra đảm bảo an toàn cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Vũ Hà |

Đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) do ông Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVNNPT dẫn đầu vừa đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cung cấp điện phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thăm hỏi, động viên CBCNV Truyền tải điện Hà Nội tại các điểm trực.