“Đống rác xây dựng” và chỉ 5 cán bộ phải nghỉ việc

Anh Đào |

Phiên giải trình về trật tự xây dựng Thủ đô có một con số thật... buồn cười: Trong 98, tức là gần 100 cán bộ thanh tra xây dựng bị “xử lý” thì chỉ có 5 trường hợp buộc thôi việc.

98 và chỉ 5, trong khi có tới ít nhất 10 công trình vi phạm đến mức chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự.

98 và chỉ 5 trong khi 12 kết luận thanh tra đã liệt kê 25 công trình xây dựng, dự án lớn tại Hà Nội có vi phạm trật tự xây dựng "khủng". Sai từ diện tích căn hộ, từ mật độ xây dựng, sai cho đến chiều cao công trình mà sự vụ 8B Lê Trực mất mấy năm không cắt ngọn nổi chính là một điển hình, một trái đắng.

98 và chỉ 5 trong khi chung cư phải cắt ngọn, nhà siêu mỏng siêu méo khắp nơi và đất rừng bị lấn với một tốc độ, cường độ và mật độ khủng khiếp. Đây là một dòng trong kết luận mới tinh về vụ đất rừng Sóc Sơn: “Chỉ riêng hai xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng, đã có 797 công trình vi phạm". Vi phạm từ năm 2008, và sau thanh tra, sai phạm cũ không những không được khắc phục mà tiếp tục để xảy ra những sai phạm mới gần như nguyên xi.

98 và chỉ 5 trong khi những phát biểu trong phiên giải trình hôm nay cực nóng, cực gay gắt với toàn những “nghiêm trọng”, “khủng khiếp”, toàn những “tồn đọng”, “kéo dài” gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng rất xấu tới hình ảnh thủ đô, tới quản lý nhà nước. 

Nếu như con số 98 cho thấy mức độ hoàn toàn không tương xứng giữa vi phạm và xử lý trách nhiệm quản lý thì “5 trường hợp” được coi là nặng, là nghiêm ấy lại chính là câu trả lời cho câu hỏi “tại sao”.

Tại sao vi phạm khủng, nghiêm trọng và kéo dài như vậy? Là bởi mức độ xử lý cho những cán bộ nhắm mắt làm bừa ấy sự... tự tin. Rằng cùng lắm là bị lộ, bị lộ cùng lắm là bị kỷ luật, bị kỷ luật cùng lắm là “buộc thôi việc”...

Tỉ lệ ấy chỉ trên dưới 5% “nặng”, “nghiêm” ấy có phải là hình thức để có thể duy trì kỷ cương và phép nước, 5% ấy có phải là nghiêm khắc, quyết liệt để giữ gìn trật tự xây dựng thành phố?

“Quan điểm của thành phố là phải làm rõ, xử lý nghiêm tất cả những trường hợp dung túng, bao che liên quan đến hợp thức hoá các công trình sai phạm” -  phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Ủng hộ ông Chung. Bởi vì chỉ có làm mạnh, làm thật, Hà Nội mới có thể hốt hết, dọn nổi cái “đống rác” xây dựng hôm nay.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn: Sai phạm ở mức đáng báo động

VƯƠNG TRẦN |

Theo HĐND TP Hà Nội, những vi phạm trên đất rừng phòng hộ, đất lâm nghiệp trên TP vẫn diễn ra nhức nhối. Đơn cử, việc xây dựng trái phép trên đất rừng ở huyện Sóc Sơn đang ở tình trạng báo động.

Huyện Sóc Sơn báo cáo 555 công trình vi phạm, thanh tra phát hiện 797

ANH THƯ |

Trong khi UBND huyện Sóc Sơn xác định được 555 công trình vi phạm trong khu vực quy hoạch đất rừng vào năm 2017, Thanh tra Hà Nội chỉ kiểm đếm ở xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn đã lên tới 797 công trình vi phạm.

Hai xã của Sóc Sơn buông lỏng quản lý đất thuộc rừng phòng hộ ra sao?

ANH THƯ |

Theo thông báo kết luận thanh tra đất rừng của Hà Nội, UBND xã Minh Trí và Minh Phú (huyện Sóc Sơn) đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong diện tích đất rừng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn: Sai phạm ở mức đáng báo động

VƯƠNG TRẦN |

Theo HĐND TP Hà Nội, những vi phạm trên đất rừng phòng hộ, đất lâm nghiệp trên TP vẫn diễn ra nhức nhối. Đơn cử, việc xây dựng trái phép trên đất rừng ở huyện Sóc Sơn đang ở tình trạng báo động.

Huyện Sóc Sơn báo cáo 555 công trình vi phạm, thanh tra phát hiện 797

ANH THƯ |

Trong khi UBND huyện Sóc Sơn xác định được 555 công trình vi phạm trong khu vực quy hoạch đất rừng vào năm 2017, Thanh tra Hà Nội chỉ kiểm đếm ở xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn đã lên tới 797 công trình vi phạm.

Hai xã của Sóc Sơn buông lỏng quản lý đất thuộc rừng phòng hộ ra sao?

ANH THƯ |

Theo thông báo kết luận thanh tra đất rừng của Hà Nội, UBND xã Minh Trí và Minh Phú (huyện Sóc Sơn) đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong diện tích đất rừng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ.