Động đất vì thuỷ điện: Lời cảnh báo từ… ông giời

Anh Đào |

Suốt 1 thế kỷ, Kon Tum chỉ ghi nhận 33 trận động đất. Trong khi đó, chỉ từ năm ngoái, địa bàn này đã xảy ra tới 169 trận, nhiều gấp 5 lần so với 117 năm cộng lại.

Con số được ông Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàm lâm Khoa học - công nghệ Việt Nam - công bố.

Cần phải có một cái ngoặc kép về cường độ, rằng: Trong 4 ngày qua, từ ngày 15 - 18.4, 22 trận động đất với độ lớn từ 2,5 đến 4,5 độ Richter đã liên tục xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, vượt kỷ lục 3,9 độ Richter ghi nhận từ năm 1937.

1 năm, động đất nhiều gấp 5 lần 117 năm cộng lại. Vượt kỷ lục 85 năm. Điều gì đang xảy ra vậy?

Ngoặc kép dưới đây là lời ông Nguyễn Xuân Anh: “Theo nhận định sơ bộ của chúng tôi, tháng 3.2021, thuỷ điện Thượng Kon Tum tích nước, sau đấy liên tiếp xảy ra các trận động đất. Đánh giá sơ bộ, khả năng liên quan đến động đất giống như ở thủy điện Sông Tranh 2”.

Nói đến Sông Tranh 2 không thể không nhắc lại kỷ lục: Chỉ trong 6 năm kể từ khi thuỷ điện này bắt đầu trữ nước, đã có tới 70 trận động đất xảy ra khiến hàng nghìn nhà dân và công trình công cộng hư hỏng. Có những trận, tâm chấn động đất 4,7 độ Richter chỉ cách thân đập 5,2km. Có trận, tâm chấn chỉ cách thân đập... 2km.

Và với 230 triệu khối nước “treo trên đầu dân”, động đất ở Sông Tranh 2 từng được đưa ra Quốc hội. Ngay chính Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải cũng từng bày tỏ băn khoăn: “Đây là công trình 5.000 tỉ đồng nhưng tính mạng 50.000 dân nơi đây vẫn trên hết”.

Rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó, đến giờ khu vực quanh Sông Tranh 2, động đất vẫn xảy ra như cơm bữa. Có những ngày, như 30.5 năm ngoái, 2 trận động đất liên tục xảy ra chỉ trong có 30 phút.

Rồi bây giờ thì là động đất ở Kon Tum, sau khi thuỷ điện tích nước.

Với động đất kiến tạo, nguyên nhân là do tích lũy năng lượng dẫn đến động đất và là động đất có thể đo lường, có thể dự báo được.

Nhưng còn có một loại là “động đất kích thích”. Nói như ông Nguyễn Xuân Anh: Đánh giá sơ bộ, khả năng đây là động đất kích thích. Nghĩa là do đập thuỷ điện hay tác nhân nào đó tác động vào, kích hoạt tạo ra động đất.

Thuỷ điện ào ạt đang triệt hạ những cánh rừng, đang khiến hạ lưu hoặc khô cháy hoặc chạy không kịp mỗi khi thuỷ điện xả lũ. Và giờ, những trận động đất phá vỡ kỷ lục lịch sử 85 năm, với mật độ 1 năm gấp 5 lần 117 năm.

Đó phải chăng là một chỉ dấu, một lời cảnh báo để có biện pháp ngay từ lúc này chứ không thể chờ đến khi có hậu quả là tài sản và tính mạng của dân.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Động đất kích thích tại Kon Tum: Đề nghị thủy điện dừng tích nước

Vũ Long |

Tình trạng động đất kích thích tại Kon Plông (Kon Tum) liên tiếp xảy ra sau khi Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước.

Nguyên nhân ban đầu hơn 20 trận động đất liên hoàn trong 4 ngày ở Kon Tum

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Tại cuộc họp khẩn sáng 19.4, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra hơn 20 trận động đất liên tiếp trong 4 ngày qua tại Kon Plông (Kon Tum). Theo đó có khả năng là động đất kích thích do hoạt động của nhà máy thuỷ điện.

Từng xảy ra cả trăm vụ động đất do tích nước thủy điện

Thanh Hải |

Kon Tum - Động đất liên tiếp xảy ra tại Kon Tum sau khi hồ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước năm 2021, được cho là động đất kích thích. Sự việc xảy ra tương tự hàng trăm vụ động đất từng xảy ra ở 2 huyện miền núi Nam và Bắc Trà My ở Quảng Nam sau khi tích nước hồ thủy điện Sông Tranh 2...

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Động đất kích thích tại Kon Tum: Đề nghị thủy điện dừng tích nước

Vũ Long |

Tình trạng động đất kích thích tại Kon Plông (Kon Tum) liên tiếp xảy ra sau khi Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước.

Nguyên nhân ban đầu hơn 20 trận động đất liên hoàn trong 4 ngày ở Kon Tum

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Tại cuộc họp khẩn sáng 19.4, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra hơn 20 trận động đất liên tiếp trong 4 ngày qua tại Kon Plông (Kon Tum). Theo đó có khả năng là động đất kích thích do hoạt động của nhà máy thuỷ điện.

Từng xảy ra cả trăm vụ động đất do tích nước thủy điện

Thanh Hải |

Kon Tum - Động đất liên tiếp xảy ra tại Kon Tum sau khi hồ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước năm 2021, được cho là động đất kích thích. Sự việc xảy ra tương tự hàng trăm vụ động đất từng xảy ra ở 2 huyện miền núi Nam và Bắc Trà My ở Quảng Nam sau khi tích nước hồ thủy điện Sông Tranh 2...