Đôi dép rọ của thầy Bộ trưởng

Anh Đào |

Với một đôi dép rọ trị giá 20 ngàn đồng, quần xắn móng heo, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa có chuyến thị sát vùng lũ với cam kết: Không để học sinh nào vì khó khăn không thể đến lớp.

Vừa có một câu chuyện đẹp với rất nhiều nước mắt: Ấy là trong lúc đang đi trao quà cứu trợ, Thuỷ Tiên biết 2 học sinh có thể phải dừng việc học vì gia đình quá khó.

Cái sự khó, là vì không có tiền đóng học phí.

Nữ ca sĩ lập tức cam kết sẽ hỗ trợ chi phí ăn ở và học tập cho các bé đến hết đại học. Đổi lại, chỉ cần một lời hứa “không nghỉ học giữa chừng”.

Và 2 đứa trẻ bật khóc... với một món quà có lẽ chúng mong muốn nhất trong lúc này.

Trận mưa lũ khủng khiếp đang đẩy hàng ngàn người dân đến cảnh tay trắng, đến miệng vực của đói nghèo. Không ngẫu nhiên, bên cạnh yêu cầu không để người dân đói rét, Thủ tướng đang đặt ra nhiệm vụ ổn định cuộc sống, ổn định sản xuất, đảm bảo sinh kế cho dân.

Ngành giáo dục cũng thế, nỗi lo lớn nhất của các thầy cô vùng lũ không phải là những thiệt hại cơ sở vật chất mà việc học sinh phải chịu cảnh thiếu đói không thể đến trường.

Như ở Hàm Ninh, nơi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thị sát, trong hơn 300 học sinh nhà trường có tới 90% gia đình làm nghề nông. Đợt lũ đã cuốn trôi hết thóc lúa tài sản. 25 học sinh hàng ngày phải qua sông đến trường bằng đò.

Hay như ở Hà Tĩnh, có đến 20.000 học sinh gần như không còn sách vở, đồ dùng học tập do mưa lũ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, quần xắn móng heo, chân đi đôi dép rọ, giữa sân trường còn chưa hết bùn ngập hôm qua đã về các trường, các thầy cô giáo động viên, quan tâm, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn để “không để học sinh nào vì khó khăn không thể đến lớp sau lũ”.

“Bộ đã và đang kêu gọi các nhà xuất bản, các nhà hảo tâm cung cấp sách giáo khoa, thiết bị dạy học cho các trường, đảm bảo học sinh khi đến trường có đủ sách vở, đồ dùng học tập tối thiểu”- Bộ trưởng nói, đồng thời cho rằng hoàn toàn có thể linh hoạt giãn chương trình, để học sinh được học nhẹ nhàng, tránh tình trạng dồn ép sau đợt nghỉ do mưa lũ.

Sau mưa lũ lịch sử với rất nhiều tổn thất, đồng bào đang cần tấm lòng của các mạnh thường quân và quan trọng hơn là quyết sách căn cơ, nhưng phải cấp bách, kịp thời từ Nhà nước. Để không một người dân nào phải chịu cảnh đói rét. Để không một đứa trẻ nào phải bỏ học vì khó khăn.

Bởi, việc những đứa trẻ trở lại trường chính là cách nhanh nhất trở lại cuộc sống bình thường.

Hôm qua, dân mạng- rất nhanh- định giá đôi dép rọ của thầy Nhạ chỉ có 20 ngàn đồng. Thôi thì cứ mặc định coi đó là một chi tiết thể hiện sự đồng cảm, rất cần thiết của một tư lệnh với giáo dục vùng lũ, của một người thầy với học trò vừa qua cơn đại hồng thuỷ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 8

Vũ Long |

Cơ quan phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành chức năng, các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 8 và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Mưa lũ tại miền Trung: Con số tử nạn và mất tích đã lên tới 138 người

Vũ Long |

Mưa lũ, ngập lụt kéo dài tại miền Trung từ ngày 6-23.10 đã khiến 117 người tử nạn (tăng 3 người, Hà Tĩnh: 2, Quảng Bình: 1).

Mưa lũ tại miền Trung: Thiệt hại về giao thông ước tính 350 tỉ đồng

Đặng Tiến |

Mưa lũ kéo dài những ngày qua tại 4 tỉnh miền Trung đã phá hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng nhiều công trình cầu đường trên địa bàn miền Trung. Ước tổng thiệt hại trên 350 tỉ đồng và phải hàng năm trời mới có thể mới khắc phục được hậu quả.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 8

Vũ Long |

Cơ quan phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành chức năng, các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 8 và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Mưa lũ tại miền Trung: Con số tử nạn và mất tích đã lên tới 138 người

Vũ Long |

Mưa lũ, ngập lụt kéo dài tại miền Trung từ ngày 6-23.10 đã khiến 117 người tử nạn (tăng 3 người, Hà Tĩnh: 2, Quảng Bình: 1).

Mưa lũ tại miền Trung: Thiệt hại về giao thông ước tính 350 tỉ đồng

Đặng Tiến |

Mưa lũ kéo dài những ngày qua tại 4 tỉnh miền Trung đã phá hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng nhiều công trình cầu đường trên địa bàn miền Trung. Ước tổng thiệt hại trên 350 tỉ đồng và phải hàng năm trời mới có thể mới khắc phục được hậu quả.