Doanh nhân phải có khát vọng cống hiến

LÊ THANH PHONG |

Một vấn đề gần như thường trực được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt ra, đó là phải bằng mọi cách để doanh nghiệp phát triển.

Cho nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thủ tướng liên tục có nhiều cuộc làm việc với doanh nghiệp, dưới nhiều hình thức. 

Sau mỗi cuộc gặp gỡ, nắm bắt những tồn tại ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp, Thủ tướng có những cải cách phù hợp để tháo gỡ.

Trong lĩnh vực này, Thủ tướng rất quan tâm đến hoạt động của khối doanh nghiệp tư nhân, ông đánh giá thành công của kinh tế tư nhân so với những năm trước đây, cụ thể doanh nghiệp tư nhân chiếm tới 96,7% trên nửa triệu doanh nghiệp. Từ năm 2010 trở lại đây, kinh tế tư nhân đóng góp trên 43% GDP trong khi tỉ lệ này của khu vực kinh tế nhà nước là khoảng 28,9%.

Nhưng trên thực tế, doanh nghiệp tư nhân chưa thực sự mạnh, phát triển không tương xứng với tiềm năng. Số lượng nhiều nhưng đa số là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trong cuộc đối thoại với 14 lãnh đạo tập đoàn kinh tế tư nhân gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề: “Phải làm sao để không phải chỉ có mười mấy người ngồi đây, không phải chỉ có dưới 10.000 doanh nghiệp lớn mà phải có nhiều anh, nhiều chị, nhiều tập đoàn tư nhân ở Việt Nam lớn mạnh như quý vị cùng ngồi đây”.

Câu trả lời đến từ hai phía, trước hết là tự thân của doanh nghiệp. Tại sao cùng một môi trường, hoàn cảnh, điều kiện, nhưng có những doanh nghiệp trưởng thành, đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển của đất nước. Nhưng ngược lại, rất nhiều doanh nghiệp chưa làm được, thậm chí lo đời sống của người lao động của Cty còn chưa xong. Vậy thì, trí tuệ và năng lực của lãnh đạo các doanh nghiệp quyết định cho sự 
thành công.

Doanh nhân phải có tham vọng tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị toàn cầu, và phải có khát vọng cống hiến.

Phía thứ hai, doanh nghiệp muốn trở thành những tập đoàn kinh tế hùng mạnh, thì phải có vai trò chăm sóc, đỡ nâng của Nhà nước. Doanh nghiệp không thể có tích lũy khi bị kiệt sức vì những cản trở do chính những quy định từ bộ máy hành chính tạo ra, cùng với sự tiêu cực của người trực tiếp thực thi.

Tạo ra chính sách thông minh là kiến tạo, nhưng dẹp bỏ được những rào cản cũng là kiến tạo. Hãy loại bỏ tất cả điều kiện kinh doanh vô lối, những thủ tục kiểm tra chuyên ngành hình thức. Và hãy dẹp hết các ban, ngành, cục, vụ chỉ sinh ra để làm khó người dân, doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sẽ lớn lên trong môi trường lành mạnh với điều kiện sống dồi dào nguồn dinh dưỡng.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.