Thắng 3 bàn không gỡ, U22 Việt Nam cách biệt rất xa với đội Á quân Indonesia. Tấm huy chương vàng rất xứng đáng, đối thủ phải tâm phục khẩu phục. Đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam để lại dấu ấn quá đẹp ở SEA Games 30, với bản lĩnh, kỹ thuật, tính chuyên nghiệp và tinh thần thể thao mà các cầu thủ đã thể hiện.
Có sự trưởng thành và vượt trội ở sân chơi Đông Nam Á như vậy là nhờ công lớn của huấn luyện viên Park Hang Seo. Ông Park đã thổi hồn vào bóng đá Việt Nam, đào tạo một thế hệ cầu thủ giỏi kỹ thuật và kỷ luật, tự tin để làm nên chiến thắng. Ở đây không có chuyện ăn may, thành tích có được từ các đấu trường mà tuyển bóng đá Việt Nam chinh chiến hai năm qua khẳng định điều đó.
Nhưng chúng ta sở hữu một thế hệ cầu thủ có tài năng. Huấn luyện viên giỏi đằng trời cũng không thể thành công nếu như cầu thủ tồi. Điều hay hơn nữa là thế hệ cầu thủ hôm nay chơi bóng đẹp, không có dấu hiệu nhúng vào mua bán. Đây chính là yếu tố làm nên một nền bóng đá mạnh cho quốc gia.
Và còn nữa, chúng ta phải kể đến sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp với bóng đá. Trong suốt hành trình của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại các đấu trường, luôn có sự ủng hộ tinh thần mạnh mẽ của người hâm mộ cả nước, nhưng đó là về mặt tinh thàn. Còn vật chất thì phải kể đến các doanh nghiệp, có thực mới vực được đạo. Thể thao thành tích cao đòi hỏi tài chính mạnh, vận động viên phải được chăm sóc tử tế, có thu nhập đảm bảo cuộc sống, yên tâm luyện tập.
Có những chủ doanh nghiệp yêu bóng đá, lập ra câu lạc bộ để ươm mầm tài năng. Dù mỗi người có đóng góp khác nhau, nhưng bóng đá Việt Nam ghi nhận những cái tên: Bầu Đức, bầu Hiển, bầu Kiên, bầu Thắng... Họ đã giúp cho bóng đá Việt Nam thoát khỏi "não trạng bao cấp", xã hội hóa thể thao và dùng nguồn lực tài chính để phát hiện, nuôi dưỡng, đào tạo tài năng sân cỏ.
Nhiều doanh nghiệp khác không tham gia thành lập câu lạc bộ, nhưng bằng nhiều hình thức khác nhau, rất thầm lặng, đã ủng hộ tích cực và có hiệu quả cho bóng đá nước nhà. Đã có nhiều tỉ đồng tặng thưởng cho các đội tuyển sau từng trận bóng, từng giải đấu. Đây chính là động lực rất lớn cho cầu thủ cống hiến, nỗ lực giành chiến thắng.
Người yêu bóng đá Việt Nam ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với nền bóng đá nước nhà. Nói chi cho xa, không có doanh nghiệp làm sao xem trực tiếp trận đấu được.