Doanh nghiệp bất động sản "chỉ tay" ở đâu, đất sốt ở đấy

Thanh Hải |

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland vừa mới đề nghị với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, xin được nghiên cứu đầu tư dự án đô thị cụm Công nghiệp Tân An, lập tức "cò đất" đã tung tin, thổi giá đất đai tăng vọt bất thường...

Ngày 26.4, đại diện Văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắk cho phóng viên báo Lao Động biết, việc di dời các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất công nghiệp nặng nói chung, cụm Công nghiệp Tân An nói riêng ra khỏi trung tâm đô thị là chủ trương chung, tất yếu. Đặc biệt TP.Buôn Ma Thuột đang hướng đến là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, nên tương lai sẽ không còn khu công nghiệp trong nội đô. Tuy vậy, đó mới là chủ trương. Hiện chưa có một dự án nào cụ thể cả.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết từ chủ trương đến quy hoạch, kêu gọi đầu tư, quyết định dự án... là cả tiến trình dài. Đặc biệt, với những quy hoạch ảnh hưởng lớn đến dân sinh, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, với hàng ngàn công nhân thì phải thông qua nhiều bước thực tiễn. Trong đó phải khảo sát tình hình, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của chủ đầu tư lẫn các doanh nghiệp, người dân...

Thế nhưng, thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland vừa mới đề nghị với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, xin được nghiên cứu đầu tư, triển khai dự án đô thị tại cụm công nghiệp Tân An thì "cò đất" đã tung tin, thổi giá bất động sản tăng cao tại các vùng lân cận. Thậm chí đã rao bán nhiều dự án bất động sản khác, chưa đủ điều kiện bán ở gần khu vực này...

Cụm Công nghiệp Tân An đang có 73 doanh nghiệp với 90 dự án đầu tư đã và đang triển khai. Khoảng 3.000 công nhân đang làm việc. Khu vực này có tổng diện tích 100,75ha, mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng... Vì vậy, tin đồn thất thiệt kia còn gây tâm lý bất ổn cho các doanh nghiệp sản xuất tại đây, gây tâm lý hoang mang, lo mất việc của hàng ngàn lao động...

Đây không phải là trường hợp cá biệt, chỉ xảy ra tại Đắk Lắk. Việc lợi dụng thông tin về quy hoạch, các dự án đầu tư lớn đến các địa phương như xây dựng khu đô thị mới, tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, xây dựng cầu, đường, sân golf... "cò đất" đã tung tin thất thiệt và lập tức đẩy giá đất tăng cao. Không chỉ gây hoang mang trong dân, rối loạn trật tự trị an, rối loạn thị trường bất động sản... mà còn gây nhiều trở ngại cho việc giải tỏa, đền bù, tái định cư tại các dự án khi triển khai thật.

Vì vậy, dù là chủ trương, kế hoạch... thì những thông tin liên quan đến quy hoạch, đầu tư dự án, nghiên cứu dự án, cũng cần được chính quyền nhanh chóng công bố, minh bạch thông tin để tránh nhiễu loạn và bị lợi dụng để thổi giá bất động sản.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk di dời Cụm công nghiệp Tân An: Cần thảo luận, bàn với doanh nghiệp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Việc di dời Cụm công nghiệp Tân An - nơi đang có khoảng 3.000 người lao động đang làm việc, cần có sự khảo sát kỹ lưỡng trước khi triển khai và đặc biệt cơ quan chức năng của tỉnh phải bàn bạc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp tại đây.

"Sốt đất" trên diện rộng, tỉnh Đắk Lắk siết chặt giao dịch bất động sản

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiểm soát thị trường bất động sản, chống thất thu tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất.

Đắk Lắk dự tính dời Cụm Công nghiệp Tân An, hàng loạt doanh nghiệp lo lắng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tỉnh Đắk Lắk đang có dự tính dời Cụm Công nghiệp Tân An để quy hoạch, cho doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư triển khai dự án đô thị quy mô lớn. Điều này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ nhiều doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh ở khu vực trên. Ngoài ra, cò "đất" còn lợi dụng thông tin về quy hoạch trong tương lai để thổi giá bất động sản tăng cao tại các vùng lân cận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk di dời Cụm công nghiệp Tân An: Cần thảo luận, bàn với doanh nghiệp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Việc di dời Cụm công nghiệp Tân An - nơi đang có khoảng 3.000 người lao động đang làm việc, cần có sự khảo sát kỹ lưỡng trước khi triển khai và đặc biệt cơ quan chức năng của tỉnh phải bàn bạc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp tại đây.

"Sốt đất" trên diện rộng, tỉnh Đắk Lắk siết chặt giao dịch bất động sản

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiểm soát thị trường bất động sản, chống thất thu tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất.

Đắk Lắk dự tính dời Cụm Công nghiệp Tân An, hàng loạt doanh nghiệp lo lắng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tỉnh Đắk Lắk đang có dự tính dời Cụm Công nghiệp Tân An để quy hoạch, cho doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư triển khai dự án đô thị quy mô lớn. Điều này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ nhiều doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh ở khu vực trên. Ngoài ra, cò "đất" còn lợi dụng thông tin về quy hoạch trong tương lai để thổi giá bất động sản tăng cao tại các vùng lân cận.