Điếu thuốc lá, gói mì tôm… và ẩn họa rình rập trẻ lang thang, cơ nhỡ

Thế Lâm |

Liên tiếp hai vụ các bé gái lang thang, cơ nhỡ được thu nạp về những trung tâm hỗ trợ, bảo trợ xã hội tại TP.HCM và Bình Dương đã tố bị nhân viên, cán bộ trung tâm lạm dụng tình dục, hiếp dâm. Trung tâm đáng ra là nơi mở rộng vòng tay cưu mang các em, giờ lại ẩn chứa nhiều ẩn khuất và hiểm họa.

Trường hợp 3 bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM bị “yêu râu xanh” Nguyễn Tiến Dũng lạm dụng, đối tượng này đã khai sau khi thực hiện hành vi thường cho các em thuốc lá để hút, hoặc nước ngọt, nước sôi nấu mì tôm.v.v…

Tại cuộc họp báo về vụ việc, khi nghe phía đại diện cơ quan chức năng đề cập đến các thông tin này, ngay đến những người dự họp ngồi bên dưới cũng chực ứa nước mắt vì xót xa, thương cảm...

Mỗi ngày các em lang thang, cơ nhỡ sống tại trung tâm được hưởng chế độ 30.000 đồng cho ba bữa. Mức giá cho một bữa ăn 10.000 đồng đủ thấy là các em phải chịu cảnh thiếu thốn, đói khát như thế nào. Và những “yêu râu xanh” đã lợi dụng điểm yếu này để lạm dụng các em.

Trẻ vào các trung tâm hỗ trợ, bảo trợ xã hội thường thân cô thế cô, đa phần bị cuộc đời hắt hủi với số phận bất hạnh, không may mắn.

Sự đói khát chỉ là một trong những yếu tố khiến các em bị lợi dụng, bên cạnh đó còn thiếu sự chăm sóc và bảo vệ. Ngay cả cái nơi mà các em đáng được bảo vệ, những con “yêu râu xanh” đội lốt nhân viên, cán bộ trung tâm lại chính là mối nguy hại khôn lường đối với các em.

Bởi hơn ai hết những “yêu râu xanh” này biết các em thiếu gì, cần gì, và thế giới trong các trung tâm đó cũng ít có tính liên kết với xã hội bên ngoài, cho nên nhiều hành vi sai trái xảy ra có khi từ năm này sang năm khác mới bị vỡ lở, phanh phui.

Việc để một số “yêu râu xanh" ở vị trí quản lí các trung tâm hỗ trợ, bảo trợ xã hội (trong đó có nuôi nhiều bé gái cơ nhỡ), mà không có biện pháp giám sát chặt chẽ và bảo vệ, vô hình chung lại đẩy các em vào hoàn cảnh “giao trứng cho ác”.

Vụ bé gái tố bị nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội ở Bình Dương lạm dụng, hiếp dâm vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cho dù chưa có kết quả cuối cùng nhưng sự cảnh báo về tình trạng lạm dụng các bé gái tại những trung tâm bảo trợ xã hội cần phải được đặt ra để có những biện pháp hữu hiệu bảo vệ các em.

Mỗi trẻ vào các trung tâm có hoàn cảnh riêng cho nên thường có lối sống yếm thế, nhiều khi các em bị ép uổng, lạm dụng cũng không dám lên tiếng vì lo sợ bị dọa dẫm.

Tiếng kêu của các em vốn đã thấp cổ bé họng lại bị xem là bên lề xã hội nhiều khi cũng không thấu được đến những người có đủ thẩm quyền giải quyết. Song có thẩm quyền cũng chưa đủ, mà còn cần phải có cái tâm, sự thấu cảm đối với các em để giải quyết vấn đề một cách khẩn trương và tới nơi tới chốn.

Trường hợp 3 bé gái bị đối tượng Nguyễn Tiến Dũng lạm dụng đã cho thấy sự trễ nải, thờ ơ của những người được giao trọng trách. Cho đến khi cơ quan công an vào cuộc, những người có trách nhiệm xác minh, thanh tra vụ việc mới cho rằng đến “thời điểm chín muồi” chứ không thể sớm sủa hơn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều chuyển công tác nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội bị tố xâm hại thiếu nữ

Đình Trường |

"Tạm thời điều chuyển ông N.S.V. sang công tác tại Phòng Hành chính - Kế toán để thuận tiện cho việc xác minh, điều tra những nội dung liên quan đến đơn tố cáo" - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết.

Bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội phủ nhận thông tin xâm hại thiếu nữ

ĐÌNH TRỌNG |

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông N.S.V - người bị thiếu nữ tố có hành vi xâm hại tình dục - đã phủ nhận sự việc. "Tôi không bao giờ làm việc ấy. Tôi sẵn sàng gặp để đối chất với em H" - ông V nói.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu xử lý chậm trễ vụ việc xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận định, tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, nhất là xâm hại tình dục trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Điều chuyển công tác nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội bị tố xâm hại thiếu nữ

Đình Trường |

"Tạm thời điều chuyển ông N.S.V. sang công tác tại Phòng Hành chính - Kế toán để thuận tiện cho việc xác minh, điều tra những nội dung liên quan đến đơn tố cáo" - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết.

Bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội phủ nhận thông tin xâm hại thiếu nữ

ĐÌNH TRỌNG |

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông N.S.V - người bị thiếu nữ tố có hành vi xâm hại tình dục - đã phủ nhận sự việc. "Tôi không bao giờ làm việc ấy. Tôi sẵn sàng gặp để đối chất với em H" - ông V nói.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu xử lý chậm trễ vụ việc xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận định, tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, nhất là xâm hại tình dục trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.