Dịch diễn biến phức tạp, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cần biện pháp chống "toang"

Lê Thanh Phong |

Diễn biến dịch COVID-19 tại Hà Nội khá phức tạp, nhất là sau ca của bệnh nhân người Nhật, phát hiện F0 sau khi chết. Đây là trường hợp gây khó khăn trong truy vết để kiểm soát dịch tễ. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh nói: "Chúng ta vẫn chủ động, kiểm soát được tình hình. Từ trường hợp người Nhật Bản đặt ra yêu cầu các đơn vị phải kiểm soát, khống chế dịch bệnh phải nhanh hơn nữa”.

Cũng cần nhắc lại phát biểu của ông Chu Ngọc Anh tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 2.12, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cam kết: “Nếu Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm".

Và một loạt biện pháp được đưa ra, Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2. Biện pháp này ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán của người dân, nhưng bắt buộc phải triển khai, vì trong thời gian 10 ngày bệnh nhân người Nhật sinh hoạt ở Hà Nội tính từ ngày 2.2, rất có khả năng lây lan dịch trong cộng đồng.

Đặt giả thiết này không phải quá lo lắng sợ hãi, mà tỉnh táo để phòng dịch, từ mỗi cá nhân cho đến các cơ quan có trách nhiệm.

Một trong những thách thức đặt ra với Hà Nội là lượng người về quê ăn Tết trở lại Hà Nội rất đông, kiểm soát y tế được toàn bộ là điều không dễ. Chủ tịch Chu Ngọc Anh chỉ đạo kiểm soát y tế, nhưng cần phải gắn trách nhiệm của lãnh đạo quận huyện, phường xã. Đặc biệt đối với các nhà máy, xí nghiệp, cần chủ động bảo vệ công nhân của mình để đảm bảo sản xuất.

Một biện pháp khác rất đúng đắn, đó là học sinh phổ thông tại Hà Nội sẽ nghỉ học tập trung đến hết ngày 28.2, chuyển sang học bằng hình thức trực tuyến để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch. Ngoài ra, ông Chu Ngọc Anh cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho sinh viên các trường cao Đẳng, đại học học trên địa bàn Hà Nội học trực tuyến trong tháng 2 thay cho việc học tập trung.

Nhưng thêm một biện pháp nữa xin được đề xuất cùng Chủ tịch Chu Ngọc Anh, đó là chỉ đạo cho các cơ quan chính quyền làm việc trực tuyến trong các trường hợp có thể, hạn chế tối đa ra đường. Chủ tịch cũng nên kêu gọi các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội triển khai làm việc trực tuyến, đây không chỉ là biện pháp phòng dịch, mà còn là cơ hội để thay đổi.

Chỉ cần một phần ba lực lượng lao động offline chuyển sang làm việc online thì đã ngăn chặn được 1/3 nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Chưa kể đây là giải pháp chống kẹt xe, hạn chế tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người từ vùng dịch Hải Dương về cần chủ động cách ly, khai báo y tế

Phạm Đông |

Hà Nội vừa có yêu cầu những người đi từ vùng dịch Hải Dương đến Hà Nội phải chủ động khai báo y tế bắt buộc với tổ y tế cộng đồng tại nơi cư trú. Khuyến cáo người dân tự cách ly tại nhà, không di chuyển ra ngoài cộng đồng khi không cần thiết.

Hà Nội: Rà soát các quán ăn Nhật, xem xét lấy mẫu các trường hợp có nguy cơ

Phạm Đông |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận huyện rà soát các chuyên gia trên địa bàn. Các quán ăn của người Nhật cũng phải rà soát kỹ, xem xét lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp có nguy cơ.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2

Phạm Đông |

Nhận định nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2.

Hà Nội: Kiểm soát khai báo y tế, gắn trách nhiệm chủ phương tiện vận tải

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm soát việc khai báo y tế với những người về Hà Nội. Ngoài ra cần tính toán cụ thể phương án làm sao không để ùn tắc, gắn trách nhiệm với chủ phương tiện vận tải để nắm chắc thông tin y tế từng người về Thủ đô.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Hà Nội: Người từ vùng dịch Hải Dương về cần chủ động cách ly, khai báo y tế

Phạm Đông |

Hà Nội vừa có yêu cầu những người đi từ vùng dịch Hải Dương đến Hà Nội phải chủ động khai báo y tế bắt buộc với tổ y tế cộng đồng tại nơi cư trú. Khuyến cáo người dân tự cách ly tại nhà, không di chuyển ra ngoài cộng đồng khi không cần thiết.

Hà Nội: Rà soát các quán ăn Nhật, xem xét lấy mẫu các trường hợp có nguy cơ

Phạm Đông |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận huyện rà soát các chuyên gia trên địa bàn. Các quán ăn của người Nhật cũng phải rà soát kỹ, xem xét lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp có nguy cơ.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2

Phạm Đông |

Nhận định nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16.2.

Hà Nội: Kiểm soát khai báo y tế, gắn trách nhiệm chủ phương tiện vận tải

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm soát việc khai báo y tế với những người về Hà Nội. Ngoài ra cần tính toán cụ thể phương án làm sao không để ùn tắc, gắn trách nhiệm với chủ phương tiện vận tải để nắm chắc thông tin y tế từng người về Thủ đô.