Tương tự, lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện 4 người Trung Quốc không có hộ chiếu nhập cảnh trái phép để trốn dịch COVID-19. Những người này đều được cách ly, lấy mẫu phẩm xét nghiệm COVID-19.
Tại TPHCM, sau khi có thông tin 5 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay có ca nhiễm COVID-19, hệ thống phòng dịch đã làm việc khẩn trương để truy tìm và xác minh được 1 hành khách người Việt Nam và người này đã được đưa vào khu cách ly tập trung của thành phố, trong khi người nhà thực hiện cách ly tại nhà, 4 hành khách nước ngoài đã xuất cảnh.
Trên tuyến đường biên giới tỉnh Lạng Sơn, các chiến sĩ bộ đội biên phòng đã lập lán canh gác ngày đêm ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trên biên giới, cũng như chống buôn lậu, vận chuyển gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn vùng biên.
Những thông tin trên cho thấy Việt Nam phòng dịch rất nghiêm ngặt, quyết tâm không để lọt bất cứ trường hợp nào. Các “phòng tuyến” hoạt động hiệu quả, tạo được sự an tâm cho cộng đồng.
Cũng cần nói thêm, không nên quá lo lắng về các trường hợp nêu trên, bởi vì họ chưa được xác nhận là bị nhiễm dịch. Việc bắt buộc khai báo để kiểm soát những trường hợp đến từ vùng dịch, và xử lý cách ly là cần thiết để phòng dịch, càng chặt chẽ càng an toàn.
Công dân đến từ các nước đều phải chấp hành các quy định về khai báo, lưu trú, đặc biệt là trong lúc dịch COVID-19 hoành hành ở nhiều nước. Không phải chúng ta kỳ thị người đến từ vùng dịch, mà đó là quy định bắt buộc về phòng dịch, bất cứ quốc gia nào cũng phải thực hiện.
Việt Nam là quốc gia phòng dịch hiệu quả, hiện nay dịch đã được khống chế và trong vòng kiểm soát. Nhưng chúng ta tuyệt đối không chủ quan, mà phải cẩn thận hơn, phòng bị nghiêm ngặt hơn.
Các lực lượng chức năng làm việc rất tốt, nhưng mỗi người dân cũng phải có trách nhiệm hỗ trợ chính quyền trong phòng chống dịch. Đối với những trường hợp người nước ngoài lưu trú trong các khu dân cư hay đi lại xuất hiện đáng ngờ, thì cần khai báo để các lực lượng chức năng có biện pháp xử lý.
Chúng ta thường nói đến trách nhiệm công dân, thì dịch bệnh nguy hiểm chính là lúc thể hiện trách nhiệm cụ thể nhất.