"Đi qua ruộng dưa", Thủy Tiên, Hoài Linh đã "cúi xuống sửa dép"

Lê Thanh Phong |

Dư luận quan tâm đến việc minh bạch hoạt động từ thiện của một số nghệ sĩ, trong đó có Thủy Tiên, Hoài Linh. Qua những xác minh ban đầu, cho thấy có những lỗ hổng kỹ thuật - chưa nói đến pháp lý - đã xảy ra.

"Chúng tôi đã hướng dẫn đoàn muốn trao cho bao nhiêu hộ, bao nhiêu tiền, đối tượng như thế nào... thì chúng tôi sẽ rà soát, lên danh sách ở các địa phương để các bạn đi trao. Thế nhưng, đoàn đã không làm theo mà tự đi về các địa phương liên hệ trao hỗ trợ mà không cần phối hợp, mặc dù chúng tôi đã có hướng dẫn", ông Nguyễn Nam Tiến - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Không chỉ Thủy Tiên, nghệ sĩ Hoài Linh khi đến Thừa Thiên Huế trao quà cứu trợ bão lụt cũng không thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Tại Quảng Trị, Thủy Tiên cũng làm từ thiện rất "nghệ sĩ".

Ông Đào Mạnh Hùng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị thông tin, đoàn cứu trợ do Thủy Tiên – Công Vinh đại diện không thông qua Ban cứu trợ các cấp để thực hiện việc cứu trợ của mình theo quy định của Nghị định 64/2008/NĐ-CP mà chọn cách làm là hỗ trợ trực tiếp người dân. Vì vậy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ làm chức năng hỗ trợ đoàn thực hiện công việc.

Cũng dễ hiểu vì sao Thủy Tiên, Hoài Linh không thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương.

Bởi vì có dư luận cho rằng, nên trực tiếp đưa tiền, quà đến tay người dân, thông qua cơ quan đoàn thể, chính quyền sợ "rơi rớt".

Nhưng về phía các cơ quan địa phương, không phải muốn những người làm từ thiện đưa tiền hay quà để quản lý, mà chỉ phối hợp để hoạt động từ thiện có hiệu quả, đúng người, đúng địa chỉ. Họ nắm được tình hình của địa phương, biết được người dân xã nào, thôn nào cần cứu trợ nhất.

Ví dụ như trường hợp Thủy Tiên, Hoài Linh - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương không phải đề nghị nhận tiền của nghệ sĩ, mà là lập danh sách, còn nghệ sĩ trực tiếp trao cho dân. Đoàn thể, chính quyền có trách nhiệm xác nhận danh sách, số tiền đã được trao.

Sự phối hợp này rất cần thiết, không chỉ giúp các đoàn làm từ thiện tiếp cận với người dân, để tránh việc "người no dồn, người đói góp". Nhưng quan trọng hơn, sự phối hợp đó bắt buộc cơ quan đoàn thể, chính quyền có trách nhiệm xác nhận số tiền, quà được trao và danh sách người nhận, làm cơ sở pháp lý khi cần.

Nếu tiền riêng của Thủy Tiên hay Hoài Linh thì không cần xác nhận, nhưng tiền của nhà hảo tâm đóng góp thì cần minh bạch.

Hôm nay, Thủy Tiên, Hoài Linh gặp kiện cáo vì đã bỏ qua sự phối hợp quan trọng này.

Quân tử đi qua ruộng dưa không cúi xuống sửa dép, vì sợ người khác cho rằng mình ăn cắp dưa.

Cho nên, những người tham gia công tác thiện nguyện, trước hết hãy làm sáng trưng từng đồng chi ra, nếu không sẽ khó tránh được những hoài nghi "hái dưa".

Đây là bài học quý giá cho hoạt động từ thiện.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

1 xã ở Thừa Thiên Huế nhận công văn của Bộ Công an về cứu trợ của Thủy Tiên

PHÚC ĐẠT |

Khi đi làm từ thiện ở Thừa Thiên Huế, vợ chồng Công Vinh, Thuỷ Tiên không thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mà tự liên hệ các xã để trao hỗ trợ cho người dân.

Công an xác minh việc nghệ sĩ Hoài Linh trao tiền từ thiện ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cung cấp thông tin việc nghệ sĩ Hoài Linh trao tiền từ thiện ở địa phương này.

Công an TPHCM đang xác minh đơn tố cáo ca sĩ Thủy Tiên

Huân Cao |

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp nhận đơn thư của công dân tố cáo ca sĩ Thủy Tiên có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

1 xã ở Thừa Thiên Huế nhận công văn của Bộ Công an về cứu trợ của Thủy Tiên

PHÚC ĐẠT |

Khi đi làm từ thiện ở Thừa Thiên Huế, vợ chồng Công Vinh, Thuỷ Tiên không thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mà tự liên hệ các xã để trao hỗ trợ cho người dân.

Công an xác minh việc nghệ sĩ Hoài Linh trao tiền từ thiện ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cung cấp thông tin việc nghệ sĩ Hoài Linh trao tiền từ thiện ở địa phương này.

Công an TPHCM đang xác minh đơn tố cáo ca sĩ Thủy Tiên

Huân Cao |

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp nhận đơn thư của công dân tố cáo ca sĩ Thủy Tiên có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.