Đi đền Trần cầu chức đâu chưa thấy lại mất chức

Lê Thanh Phong |

Năm nào cũng lũ lượt người và xe đi lễ đền Trần, người ta tranh nhau, đạp nhau để cướp ấn đền Trần, với mục đích xin phát tài phát lộc, đặc biệt là thăng quan tiến chức. Chính vì vậy, lễ đền Trần thường đông quan chức đến từ thập phương.

Ngược lại, lễ hội Minh Thề thề không tham nhũng chẳng thấy tăm hơi quan chức đến dự.

Kể cũng lạ, mỗi năm đền Trần in khoảng 15 vạn ấn, vậy thì năm nào cũng có thêm chừng này ông quan, chắc dân không đủ gạo nuôi.

Vậy mà người ta cũng tin, rồi cũng thấy “nhãn tiền” rằng lòng tin đó là “mê tín”. Mới toanh, Điện lực Hà Nam vừa kỷ luật khiển trách, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Điện lực Bình Lục đối với ông Nguyễn Hữu Nghị do đi lễ đền Trần trong giờ hành chính. Hóa ra, cầu thăng quan tiến chức đâu không thấy, lại bị mất chức ngay tắp lự sau khi đi lễ về.

Chuyện của ông Nguyễn Hữu Nghị có làm cho nhiều người sáng mắt ra không?

Để thăng quan tiến chức, phải bằng vào sự phấn đấu của bản thân, năng lực hoạt động, kiến thức được tích lũy, hiệu quả công tác. Còn cầu may ở thánh thần hay dựa dẫm vào cha mẹ theo kiểu “đồng chí này con đồng chí nào?” mà bất tài vô dụng, dứt khoát không trước thì sau cũng đứt.

Cầu mong vào thánh thần, năm nay cho thấy còn nhiều vị được thánh thần “khai tâm điểm nhãn” để hiểu thêm về chữ “lễ”. Điển hình, Kho bạc Nhà nước Nam Định đình chỉ công tác 7 lãnh đạo và công chức do đi lễ trong giờ hành chính, gồm giám đốc, 1 phó giám đốc, kế toán trưởng và 4 công chức.

Phải phát hiện và cách chức thật nhiều ông quan mê muội thì mới hạn chế được căn bệnh u mê.

Cũng không nên cực đoan cho rằng không nên đi lễ hội, mà phải nhìn lễ hội là vốn quý, là truyền thống văn hóa cần phải gìn giữ, lưu truyền. Người thường hay quan chức, đầu năm đi lễ, với lòng thành cầu mong với trời đất thánh thần, cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đó cũng là cái dẹp, là văn hóa.

Nhưng tiếc thay, số này chưa nhiều.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc điện lực đi lễ chùa đầu năm bị điều về làm quản đốc phân xưởng

Quang Huy |

Giám đốc điện lực Bình Lục (Hà Nam) đi lễ đầu năm cùng các nhân viên bị kỷ luật khiển trách, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Điện lực Bình Lục, điều động làm quản đốc phân xưởng xây lắp điện.

Phó Chủ tịch TP Nam Định lên tiếng việc đoàn đại biểu nối nhau lấy lộc trước ở đền Trần

Theo Dân Việt |

"Các đại biểu không tự lấy lộc mà thông thường sau khi các cụ làm lễ khai ấn xong..." - bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND TP.Nam Định, cho biết.

Chờ đợi đến ngất xỉu giữa biển người xin ấn đền Trần

Trang Phú |

Tuy năm nay, hoạt động phát ấn tại đền Trần diễn ra nghiêm túc và trật tự hơn so với mọi năm, nhưng vẫn có trường hợp du khách ngất xỉu do chờ đợi quá lâu.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Giám đốc điện lực đi lễ chùa đầu năm bị điều về làm quản đốc phân xưởng

Quang Huy |

Giám đốc điện lực Bình Lục (Hà Nam) đi lễ đầu năm cùng các nhân viên bị kỷ luật khiển trách, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Điện lực Bình Lục, điều động làm quản đốc phân xưởng xây lắp điện.

Phó Chủ tịch TP Nam Định lên tiếng việc đoàn đại biểu nối nhau lấy lộc trước ở đền Trần

Theo Dân Việt |

"Các đại biểu không tự lấy lộc mà thông thường sau khi các cụ làm lễ khai ấn xong..." - bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND TP.Nam Định, cho biết.

Chờ đợi đến ngất xỉu giữa biển người xin ấn đền Trần

Trang Phú |

Tuy năm nay, hoạt động phát ấn tại đền Trần diễn ra nghiêm túc và trật tự hơn so với mọi năm, nhưng vẫn có trường hợp du khách ngất xỉu do chờ đợi quá lâu.