Đẹp rồi, các bạn U.23 về khổ luyện đi nhé

LÊ THANH PHONG |

Người hâm mộ TPHCM yêu mến đội tuyển U.23 VN, có mặt ở sân vận động Thống Nhất để giao lưu. Sự yêu mến thì không biết thế nào là giới hạn, các bạn xứng đáng với tình yêu đó vì đã đem đến cảm xúc tột đỉnh cho người yêu bóng đá.

Dù vé vào sân Thống Nhất giao lưu với U.23 VN miễn phí, nhưng phe vé vẫn rao bán 100.000 đến 150.000 đồng/1vé.

Các tòa soạn báo, các địa phương tổ chức nhiều buổi giao lưu, đón tiếp, vinh danh, nơi nào cũng vui vẻ, ồn ào, cầu thủ thăng hoa ngoài sức tưởng tượng của họ. Thế mới biết bóng đá có sức thu hút và lan tỏa vô cùng.

Nhưng cũng có nhiều kênh thông tin đưa bài viết, ca ngợi hết lời, biến cầu thủ trở thành anh hùng, vĩ đại, liệu có nên như thế không? Những bài viết về tiền bạc, con gái đòi làm “con dâu”, nghe qua vui một chút, nhưng nghĩ lại thấy đó là chuyện bên ngoài sân cỏ, có khi các cầu thủ ngộ nhận về chính mình nếu không tỉnh táo.

Sự nghiệp của cầu thủ không phải là một trận đấu, một mùa bóng, mà còn nhiều cuộc tranh tài đang chờ đợi. Nếu không cẩn thận, có thể không giành được vị trí cao ở giải khu vực, và chưa hẳn á quân châu lục đã đứng đầu Đông Nam Á, bóng đá không phải là bài toán cộng trừ. Sự hấp dẫn của bóng đá chính là ở chỗ đó. Mục tiêu của bóng đá Việt Nam không phải là thành tích cao trong một giải trẻ mà bóng đá chuyên nghiệp thế giới không mấy quan tâm, đích phía trước là các giải quốc tế của đội tuyển quốc gia, chúng ta còn quá nhiều việc phải làm.

Cho nên, nếu yêu đội bóng của mình, thì hãy thôi đi những tán tụng, để các bạn trẻ tỉnh táo suy nghĩ về sự thành công vừa qua, nhận ra đó chỉ là tạm thời. Các bạn dành thời gian chuyên tâm luyện tập, bỏ lại những vinh quang hôm nay ở lại phía sau.

Nếu như tặng tiền với những tô vẽ về các cầu thủ U.23, cùng với những hư danh và mến mộ phù phiếm gửi đến cho họ, dù đó là lòng yêu mến chân thành, không chừng sẽ làm hỏng đi những nhân tài bóng đá vừa độ chớm nở.

Hơn ai hết, chính các cầu thủ phải nhận ra điều này, có thể vì đáp lại tình cảm của người hâm mộ nên các cầu thủ sẵn lòng nhận các buổi giao lưu, nhưng phải biết điểm dừng. Cái gì quá cũng không phải là điều hay.

Các cầu thủ tài năng của chúng ta còn quá trẻ, chỉ ở lứa tuổi dưới 23, cho nên chính huấn luyện viên Park Hang-seo phải làm gương, từ chối bớt những cuộc đón tiếp và giao lưu “thịnh soạn”, để các học trò của ông biết tìm về nơi chốn của mình.

Đó là khổ luyện.

Chỉ có ghi bàn vào lưới đối thủ mới là vinh quang thực sự.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.