Dẹp loạn lang băm và giả danh nhà chùa

Lê Thanh Phong |

Ngày 12.3, Báo Lao Động đăng loạt bài “Mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ: Lật tẩy chiêu trò bán vật phẩm tâm linh” phản ánh một nhóm nhân viên được thuê gọi điện cho người dân, tự xưng là nhân sự của nhiều ngôi chùa lớn, dụ mua vật phẩm tâm linh. Ngay sau loạt bài của Báo Lao Động, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra về đường dây này.

Chỉ bằng chiêu trò mạo danh các chùa lớn, bọn lừa đảo kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Công an vào cuộc điều tra băng nhóm mà Báo Lao Động nêu, nhưng còn nhiều băng nhóm khác, núp dưới nhiều chiêu bài từ thiện, nhân đức, đang lừa đảo những nhẹ dạ cả tin.

Nhưng qua vụ lừa đảo này, có thể thấy còn nhiều người mê tín, tin vào bói toán, bùa chú, các loại vật phẩm tâm linh. Chỉ có những ai mê tín mới dễ dàng bị lừa, còn đối với người không tin vào chuyện bùa chú, bói toán, thì biết ngay đây là chiêu khai thác chuyện tâm linh để trục lợi.

Cho nên, trước khi chờ đợi sự ra tay của chính quyền, mỗi người tự bảo vệ mình trước những trò lừa đảo nhân danh nhà chùa. Ngoài tự bảo vệ mình, nếu phát hiện các băng nhóm lừa đảo này, phải tố cáo với cơ quan công an. Mỗi người dân đều có trách nhiệm phòng chống tội phạm, phải xác định đây là một loại tội phạm.

Cùng với lừa đảo tâm linh là lừa đảo sức khỏe. Cả hai loại này cùng rộ lên khắp nơi.

Báo Lao Động vừa có loạt bài phản ánh tình trạng lang băm tự xưng lương y và không ít người tiền mất tật mang vì đám lương y dỏm này. Không chỉ “thần y” Võ Hoàng Yên, rất nhiều lương y tự phong khác đăng trên mạng xã hội giới thiệu tài năng trị bệnh của mình như thần.

Đến thời đại 4.0, văn minh nhân loại có bước nhảy vọt mang tên “số hóa”, vậy mà còn nhiều người tin vào thầy pháp, tin vào cách chữa bắt ma xua quỷ. Đã có nhiều nạn nhân của lang băm, khi đến bệnh viện cấp cứu thì bệnh đã trầm trọng, nguy hiểm đến tính mạng.

Những người tự xưng lương y, không qua trường lớp, không được cơ quan quản lý cấp chứng chỉ, giấy phép hành nghề, vẫn quảng cáo về khả năng chữa bệnh của mình. Họ dám mở phòng mạch chữa bệnh, bốc thuốc lấy tiền, đe dọa sức khỏe, gây nguy hiểm cho tính mạng người khác, cần phải nghiêm trị.

Có nhiều người tự xưng có bài thuốc gia truyền, bào chế thuốc, quảng cáo bán tràn lan, người bệnh tin vào các loại thuốc gia truyền này mà mất tiền và mất luôn sức khỏe. Đây cũng là hành vi lừa đảo, công an phải vào cuộc, điều tra, xử lý theo pháp luật.

Dẹp gấp loạn “thần y”, “lương y”, đừng để thêm nhiều Võ Hoàng Yên tung hoành lừa đảo.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Công an vào cuộc truy vết đường dây mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ

Nhóm PV Lao Động |

Ngay sau loạt bài của Báo Lao Động, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã lập tức vào cuộc điều tra về đường dây mạo danh nhà chùa, dụ người dân mua vật phẩm tâm linh. Sự việc diễn ra trong một thời gian dài trên địa bàn quận Hoàng Mai và thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Toàn cảnh vụ mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ bằng bán vật phẩm tâm linh

Nhóm PV Lao Động |

PV Báo Lao Động đã có nhiều tháng thâm nhập trong vai nhân viên và tận thấy chiêu trò lừa đảo, biến hóa đầy tinh vi của hình thức trục lợi với hình thức mạo danh nhà chùa, bán vật phẩm tâm linh.

Mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ: Sẽ bị xử lý như thế nào?

Nhóm PV Lao Động |

Mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ là hình thức lừa đảo trắng trợn. Chuyên gia pháp lý đánh giá hành vi này sẽ bị xử phạt nặng. Đồng thời, khai thác, mua bán trái phép thông tin cá nhân cũng là một hành vi vi phạm pháp luật.

Mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ: Bí ẩn nguồn gốc "data phong thủy"

Nhóm PV Lao Động |

Để có được thông tin cá nhân của người dân, nhiều đối tượng đã lập ra các fanpage chuyên về tâm linh, bói toán. Từ đó đăng tải các bài viết kích thích người dân để lại thông tin. Đây chính là nguồn khách dồi dào cho hoạt động mạo danh nhà chùa, bán vật phẩm tâm linh dạng lừa đảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Công an vào cuộc truy vết đường dây mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ

Nhóm PV Lao Động |

Ngay sau loạt bài của Báo Lao Động, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã lập tức vào cuộc điều tra về đường dây mạo danh nhà chùa, dụ người dân mua vật phẩm tâm linh. Sự việc diễn ra trong một thời gian dài trên địa bàn quận Hoàng Mai và thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Toàn cảnh vụ mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ bằng bán vật phẩm tâm linh

Nhóm PV Lao Động |

PV Báo Lao Động đã có nhiều tháng thâm nhập trong vai nhân viên và tận thấy chiêu trò lừa đảo, biến hóa đầy tinh vi của hình thức trục lợi với hình thức mạo danh nhà chùa, bán vật phẩm tâm linh.

Mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ: Sẽ bị xử lý như thế nào?

Nhóm PV Lao Động |

Mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ là hình thức lừa đảo trắng trợn. Chuyên gia pháp lý đánh giá hành vi này sẽ bị xử phạt nặng. Đồng thời, khai thác, mua bán trái phép thông tin cá nhân cũng là một hành vi vi phạm pháp luật.

Mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ: Bí ẩn nguồn gốc "data phong thủy"

Nhóm PV Lao Động |

Để có được thông tin cá nhân của người dân, nhiều đối tượng đã lập ra các fanpage chuyên về tâm linh, bói toán. Từ đó đăng tải các bài viết kích thích người dân để lại thông tin. Đây chính là nguồn khách dồi dào cho hoạt động mạo danh nhà chùa, bán vật phẩm tâm linh dạng lừa đảo.