Dẹp karaoke “tra tấn” là chuyện lớn, không phải bình thường

Lê Thanh Phong |

“Người dân đi làm một ngày lao động miệt mài, tối còn bị tra tấn bởi karaoke tự phát là không thể chấp nhận được. Các địa phương, sở ngành cần thấy trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Đừng xem chuyện này là chuyện bình thường”, đó là ý kiến của ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND TPHCM tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn sáng 26.2.

Xin ủng hộ hai tay trước ý kiến của ông Nguyễn Thành Phong. Nếu như có ai đó xem chuyện karaoke là chuyện bình thường thì hãy đọc những dòng tin sau đây:

“3 người bị chém vì hát karaoke gây ồn ào ở Bình Chánh” (TPHCM), “Bình Dương: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến vì loa kẹo kéo”, “Chồng bị chém vì vợ hát karaoke gây ồn ào lại còn chửi chủ nhà trọ” (Phú Quốc), “Cãi nhau vì hát karaoke ồn ào, 1 người bị chém chết” (Đồng Nai). “Hậu Giang: Rút súng bắn hàng xóm vì cho rằng hát karaoke loa kẹo kéo quá lớn...

Còn rất nhiều vụ án tương tự, vì hát karaoke ồn ào mà đâm chém nhau mất mạng”.

Nếu không đâm chém nhau thì cũng chửi bới, dẫn đến xích mích, mất tình làng nghĩa xóm.

Nếu không đâm chém, không gây gổ, thì cắn răng chịu tiếng ồn, mất ngủ, mất sức khỏe. Nói như ông Nguyễn Thành Phong là bị karaoke “tra tấn”.

Dù dẫn đến hậu quả nào thì karaoke tra tấn là chuyện lớn, không phải chuyện nhỏ. Mà phàm chuyện gì dù lớn dù nhỏ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thì chính quyền phải có trách nhiệm giải quyết.

Hậu quả từ karaoke tra tấn đã rõ, cho nên phải ngăn chặn, bằng cách nào là việc của chính quyền. Cá nhân của từng người dân không thể dẹp karaoke gây ồn ào được, không thể dẹp những chiếc loa thùng ở các đường phố, quán ăn được.

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 167/2013, vi phạm thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng thì sẽ xử lý là bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng, trước đó thì chỉ nhắc nhở. Cho nên, nhiều ý kiến cho rằng, có quy định nhưng khó xử phạt.

Theo quy định tại Nghị định 155/2016, nếu hát karaoke phát ra tiếng ồn vượt mức cho phép thì sẽ bị xử phạt hành chính, mức phạt thấp nhất là cảnh cáo và cao nhất lên đến 160 triệu đồng. Để thực hiện xử phạt theo quy định này cũng rất khó, vì phải vào nhà dân mới đo được tiếng ồn.

Chính vì quy định như vậy, cho nên khi nhà này sang nhà khác than phiền về karaoke ồn ào, thậm chí cán bộ địa phương đến can thiệp, thì chủ nhà vẫn ngang ngược nói chưa quá 22 giờ.

Quy định của pháp luật chưa phù hợp với thực tế cuộc sống chính là chỗ này đây. Đúng là lớn chuyện, vì vậy mới cần đến sự linh hoạt trong quản lý của chính quyền.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TPHCM giao trách nhiệm giải quyết vấn nạn karaoke "tra tấn" tai

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng người dân đi làm một ngày lao động mệt mỏi, tối về cần nghỉ ngơi nhưng bị tra tấn bởi karaoke tự phát là không thể chấp nhận được.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chủ tịch TPHCM giao trách nhiệm giải quyết vấn nạn karaoke "tra tấn" tai

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng người dân đi làm một ngày lao động mệt mỏi, tối về cần nghỉ ngơi nhưng bị tra tấn bởi karaoke tự phát là không thể chấp nhận được.