Dẹp "giấy phép con", khai thác ứng dụng Grab để hàng hóa thông thương

Lê Thanh Phong |

Sau hàng loạt các loại ngăn sông cấm chợ bằng "giấy phép con", nhiều nơi đã bắt đầu bãi bỏ, tháo gỡ ách tắc hàng hóa để phục vụ người dân.

Ngày 28.8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải ôtô bằng đường bộ trong đó quy định các xe tải luồng xanh đầy đủ thông tin sẽ không phải test nhanh khi qua chốt kiểm soát trên QL51.

Những quy định trước đây là một loại "giấy phép con", bỏ được thứ nào gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp thì phải bỏ ngay, không chần chừ. Các bác tài sẽ không bị "chọc mũi" đến mức sợ quá phải xin nghỉ việc.

Còn từ ngày 28.8, Cần Thơ bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước.

Theo công văn số 3438, tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các địa phương tỉnh, thành khác đến thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước. Nếu không đăng ký trước, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ không cho phương tiện vào thành phố. Nay quy định này được bãi bỏ, bớt đi một loại "giấy phép con" đã gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Không chỉ bãi bỏ quy định đăng ký trước, Cần Thơ phân luồng giao thông thuận lợi đối với các phương tiện không vào thành phố; tổ chức nhiều điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa để giảm áp lực ùn tắc giao thông ở các điểm tập kết là cửa ngõ vào thành phố.

Phòng dịch là đương nhiên, nhưng không nên đưa ra những quy định cản trở cung ứng hàng hóa, gây tổn thất cho nền kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Một thay đổi khác cũng rất đáng được ghi nhận.

Theo Sở Công thương TP.HCM, từ 17h ngày 28.8, thành phố Thủ Đức đã phối hợp với Grab để mua hàng hóa thiết yếu phục vụ dân trong những ngày giãn cách xã hội.

Có nghĩa là, người dân sẽ đặt hàng trên nền tảng của Grab và lực lượng của phường sẽ giao đến nhà. Như vậy, đi chợ online được khai thác thay cho thủ công. Người dân không còn lo không mua thực phẩm được hoặc nhờ đi chợ hộ quá bất tiện.

Thủ Đức cùng 7 quận, huyện khác nằm trong nhóm không cho shipper được phép hoạt động. Sau một vài ngày áp dụng các biện pháp siết chặt, TPHCM đã nhận ra những điều bất hợp lý trong việc "đi chợ hộ" bằng thủ công, nên đã có phương án điều chỉnh kịp thời bằng giải pháp phối hợp khai thác công nghệ và sự hỗ trợ của lực lượng địa phương. Cần triển khai mô hình này với 7 quận, huyện còn lại.

"Bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi", đây là chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 1102 ngày 23.8.2021, các địa phương, bộ ngành phải nghiêm túc thực hiện, không nói lôi thôi gì hết.

Vậy các địa phương khác còn chần chờ gì nữa mà không dẹp "giấy phép con".

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa-Vũng Tàu không test nhanh lái xe "luồng xanh" khi vào tỉnh từ 28.8

Thành An |

Ngày 28.8, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải ôtô bằng đường bộ trong đó quy định các xe tải luồng xanh đầy đủ thông tin sẽ không phải test nhanh khi qua chốt kiểm soát trên QL51.

Cần Thơ bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Nguồn tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết thành phố sẽ bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước từ hôm nay (28.8).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Bà Rịa-Vũng Tàu không test nhanh lái xe "luồng xanh" khi vào tỉnh từ 28.8

Thành An |

Ngày 28.8, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải ôtô bằng đường bộ trong đó quy định các xe tải luồng xanh đầy đủ thông tin sẽ không phải test nhanh khi qua chốt kiểm soát trên QL51.

Cần Thơ bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Nguồn tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết thành phố sẽ bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước từ hôm nay (28.8).