Dẹp bằng cấp hình thức, trọng năng lực thực chất của công chức

Lê Thanh Phong |

“Trước đây tôi đã nói khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải có 7 văn bằng, chứng chỉ thì nay tập trung chủ yếu vào trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và trình độ quản lý nhà nước. Đây là 3 chứng chỉ cơ bản khi đề bạt bổ nhiệm cán bộ, còn văn bản chứng chỉ khác chỉ phục vụ quá trình đào tạo tiếp theo”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 9.11 liên quan đến vấn đề chứng chỉ, bằng cấp.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi các tiêu chí về ngạch công chức, viên chức. Theo đó, sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, mà chỉ quy định năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học, thể hiện trên các kỳ thi trên máy vi tính.

Lâu nay, việc quy định bắt buộc về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ là nguyên nhân phát sinh những cái “chợ” chứng chỉ của hai loại này. Nhiều trường đại học, trung tâm tin học, ngoại ngữ khai thác nhu cầu mua bằng của thị trường, sản xuất và bán bằng rất đắt đỏ. Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được bán như chợ rau.

Báo Lao Động ngày 21.5.2020 có bài “Phá đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả”, phản ánh một đường dây bán văn bằng, chứng chỉ giả của những cán bộ này là nhằm để bổ sung đầy đủ bằng cấp theo quy định trước khi có hoạt động kiểm tra, hoặc phục vụ cho việc lên chức. Giữa tháng 8.2019, Báo Lao Động đăng loạt bài “Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ” phản ánh tình trạng tiêu cực trong hàng loạt kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học diễn ra tại nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Thực tế này cho thấy, quy định bằng cấp, chứng chỉ rất hình thức, mua để nộp là xong.

Hãy dẹp những quy định mang tính hình thức đó, nâng cao chất lượng của hệ thống hành chính theo mục tiêu cải cách hiện đại, số hóa, chính quyền điện tử thì chất lượng cán bộ công chức sẽ được nâng theo. Lúc đó, năng lực thực sự mới đáp ứng được công việc, bằng cấp, chứng chỉ đầy mình mà mù tin học thì coi như tự mình loại khỏi hệ thống.

Ngoại ngữ cũng vậy thôi, khi được giao công việc cần có trình độ ngoại ngữ tương ứng, nếu “nói tiếng Anh mỏi tay” thì cũng tự loại ở “vòng gửi xe”.

Tuyển con người theo bằng cấp giả dối thì phải trả giá bằng các sản phẩm hành chính công chất lượng thấp, thậm chí là dối trá. Cho nên, hãy thay đổi tư duy, từ đề cao bằng cấp hình thức sang chú trọng tài năng thực sự.

Và việc loại bỏ các loại bằng cấp chứng chỉ dối trá không chỉ là lời hứa, là nói suông, mà được quy định bằng những văn bản có giá trị pháp lý.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Công chức năng lực “0.4”, đừng nói đến chuyện 4.0

Lê Thanh Phong |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, qua cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử đã tiết kiệm khoảng 14.000 tỉ đồng/năm.

Trường chuẩn ở Đắk Nông: Điều chuyển công tác giáo viên chưa đủ năng lực

BẢO TRUNG |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã phải tiến hành đổi thời khóa biểu lịch học buổi chiều của học sinh theo đúng nguyện vọng đại đa số phụ huynh. Đặc biệt, Phòng GĐĐT huyện Đắk Song đã yêu cầu nhà trường bố trí lại vị trí công tác của một giáo viên vì nhận thấy chưa đủ năng lực, chuyên môn.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Vương Trần |

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công chức năng lực “0.4”, đừng nói đến chuyện 4.0

Lê Thanh Phong |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, qua cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử đã tiết kiệm khoảng 14.000 tỉ đồng/năm.

Trường chuẩn ở Đắk Nông: Điều chuyển công tác giáo viên chưa đủ năng lực

BẢO TRUNG |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã phải tiến hành đổi thời khóa biểu lịch học buổi chiều của học sinh theo đúng nguyện vọng đại đa số phụ huynh. Đặc biệt, Phòng GĐĐT huyện Đắk Song đã yêu cầu nhà trường bố trí lại vị trí công tác của một giáo viên vì nhận thấy chưa đủ năng lực, chuyên môn.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Vương Trần |

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.