Đến 31.3 đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa hoàn thành thì sao?

Lê Thanh Phong |

Hy vọng là dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông không thêm một lần lỗi hẹn.

Ban Quản lý dự án Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận và quyết định điều chỉnh tiến độ Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến ngày 31.3.2021.

Người dân không còn nhớ đây là lần điều chỉnh thứ mấy vì dự án này quá nhiều lần lỗi hẹn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng từng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông trong năm 2019.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội tháng 5.2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận, tập trung giải quyết dứt điểm Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông để đưa vào khai thác vận hành trong năm 2020.

Năm 2019 qua đi, dự án vẫn trơ trơ một đống bê tông giữa Thủ đô. Sau đó, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận lỗi với cử tri vì chưa đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và sự phát triển của đô thị.

Rồi năm 2020 qua đi, dự án vẫn như trêu ngươi, khi mà kẹt xe trở thành một "đặc sản" của Hà Nội. Không thấy ai nhận lỗi, không thấy ai nhận trách nhiệm, không thấy ai dũng cảm xin từ chức.

Và đến hôm nay, điều chỉnh đến 31.3.2021.

Một dự án 13km nhưng làm gần 10 năm chưa xong, đội vốn từ 8.770 tỉ đồng lên 18.000 tỉ đồng (tăng 9.231 tỉ đồng, tương đương trên 205%). Nhưng đến nay nó vẫn cứ tiếp tục thách thức sự kiên nhẫn của người dân.

Thử đặt câu hỏi, nếu đến hạn 31.3.2021 mà dự án vẫn không đưa vào khai thác được thì sao? Lúc đó, những người có trách nhiệm liên quan đến dự án có bị xử lý kỷ luật hay không?

Hy vọng lần này không thất hứa. Và xin lưu ý hai chữ "an toàn" khi đưa vào khai thác.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Ngày 4.1.2021 sẽ báo cáo an toàn tuyến Đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Minh Hạnh |

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Nguyễn Văn Thể, ngày 4.1.2021 sẽ có báo cáo an toàn thứ 13 của Tư vấn ACT (Pháp) về tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.

Xây dựng bảng lương cho gần 700 người vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Phạm Đông |

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã xây dựng bảng lương cho 681 người, với 112 chức danh và vị trí việc làm khi vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Chuẩn bị nhân lực, điều kiện để tiếp nhận tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Phạm Đông |

Chiều 22.12, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Sở GTVT về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở năm 2020; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Ngày 4.1.2021 sẽ báo cáo an toàn tuyến Đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Minh Hạnh |

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Nguyễn Văn Thể, ngày 4.1.2021 sẽ có báo cáo an toàn thứ 13 của Tư vấn ACT (Pháp) về tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.

Xây dựng bảng lương cho gần 700 người vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Phạm Đông |

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã xây dựng bảng lương cho 681 người, với 112 chức danh và vị trí việc làm khi vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Chuẩn bị nhân lực, điều kiện để tiếp nhận tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Phạm Đông |

Chiều 22.12, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Sở GTVT về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở năm 2020; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.