Để y - bác sĩ không bị hành hung

Lê Thanh Phong |

Một người tấn công người khác trên đường vì va chạm giao thông, điều đó đã không thể chấp nhận, huống gì tấn công nhân viên y tế đang làm việc trong bệnh viện. Cho nên, tăng cường an ninh, trật tự trong bệnh viện không chỉ là bảo vệ hơn nửa triệu người lao động trong các cơ sở y tế, mà là xây dựng văn minh xã hội, nâng cao dân trí và chất lượng sống cho cộng đồng.
Trình bày tham luận tại Hội nghị “Tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế” diễn ra tại Hà Nội ngày 7.4, PGS-TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế - cho rằng, trước hết là người trong ngành phải tự xem lại mình, đó là thái độ ứng xử với bệnh nhân tốt chưa. Nhân viên y tế phải có sự cảm thông, chia sẻ được với từng trường hợp người bệnh và gia đình họ. Cho dù đa số y-bác sĩ là những tấm gương tốt, nhưng chỉ cần có một vài trường hợp không giữ được y đức thì sẽ gây bức xúc không chỉ cho cá nhân người bệnh.
Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp người nhà bệnh nhân phản ứng tiêu cực xuất phát từ thái độ thiếu ân cần của nhân viên y tế, nhưng còn một phía khác, đó là từ sự thiếu hiểu biết của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Phần lớn trường hợp tai biến y khoa có nguyên nhân khách quan, nhưng nhiều người thiếu kiềm chế, tấn công y-bác sĩ. Hành vi thiếu tôn trọng thầy thuốc và gây mất an toàn trong môi trường bệnh viện thì không thể lấy lý do bức xúc ra để biện hộ. Có điều, đa số trường hợp tấn công nhân viên y tế chưa được xử lý thích đáng.
Một nội dung quan trọng được nêu ra, đó là pháp luật hiện hành chưa đủ mạnh và chưa có quy định bảo vệ trực tiếp quyền lợi của nhân viên y tế. Tuy nội dung này chưa được bàn sâu tại hội nghị, nhưng thử đặt vấn đề, một người gây thương tích cho người khác có khác với một người gây thương tích cho nhân viên y tế ngay trong bệnh viện hay không? Việc này xin đặt lên bàn của các nhà làm luật, nếu có những yếu tố khác biệt thì phải bổ sung bằng các quy định của pháp luật để điều chỉnh. Một bác sĩ bị côn đồ tấn công khi đang khám-chữa bệnh, chắc chắn phải khác với trường hợp xảy ra trên đường phố.
Một nội dung có đặt ra nhưng chưa được bàn tới nơi tại hội nghị, đó là sự phối hợp giữa công an địa phương và bệnh viện. Lực lượng bảo vệ của bệnh viện dù được trang bị tốt đến đâu, nhưng trong trường hợp nghiêm trọng, cũng phải có sự tham gia của công an. Hiện nay, đa số bệnh viện chưa có sự phối hợp với công an, đó là một thiếu sót cần khắc phục. Lê Thanh Phong
Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.