Đề nghị Sở Y tế Tỉnh Thừa Thiên-Huế xin lỗi bác sĩ Truyện

Lê Thanh Phong |

Về vụ bác sĩ Hoàng Công Truyện bị Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế xử phạt, còn có vai trò của Sở Y tế tỉnh thừa Thiên – Huế.

Trong công văn số 1804/BC – SYT ngày 19.7.2017 gửi Bộ Y tế báo cáo “kiểm tra, xử lý thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook”, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đưa ra “đánh giá về sai phạm” của bác sĩ Truyện: “Hành vi sai phạm của bác sĩ Truyện vi phạm khoản 8, Điều 9 của Luật báo chí 2016. Các hành vi nghiêm cấm: Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, quy kết tội danh khi chưa có tòa án của tòa án”.

Đọc xong văn bản này ai cũng phải ngạc nhiên, bởi vì chứng tỏ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh TT- Huế thiếu hiểu biết về pháp luật, kể cả những điều căn bản nhất về kiến thức pháp luật.

 
 
Văn bản kiểm tra, xử lý vụ việc của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Cụ thể là, bác sĩ Hoàng Công Truyện không phải là nhà báo, không hoạt động trong lĩnh vực báo chí, cho nên không phải là đối tượng điều chỉnh của luật báo chí.

Những “dòng trạng thái” của bác sĩ Hoàng Công Truyện không phải là bài báo, không đăng trên một tờ báo nào, cho nên không liên quan gì đến phạm vi điều chỉnh của Luật Báo chí. Xin thưa với quý vị, Facebook không phải là cơ quan báo chí.

Nhân tiện, xin trích đăng Điều 1 về phạm vi điều chỉnh của Luật Báo chí 2016 để quý vị lãnh đạo Sở Y tế tỉnh TT - Huế nghiên cứu: “Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí”.

Công văn trên của Sở Y tế còn kết luận bác sĩ Hoàng Công Truyện vi phạm Điểm d, khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013-NĐ-CP ngày 15.7.2013  của Chính phủ về quản lý, dịch vụ internet và thông tin trên mạng, "pháp luật nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc sử dụng internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, tuỳ theo mức độ vi phạm, tính chất của hành vi mà người vi phạm bị xử lý".

Xin hỏi Sở Y tế tỉnh TT-Huế bác sĩ Hoàng Công Truyện xuyên tạc, vu khống ai, vu khống điều gì, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ai?

Sở Y tế tỉnh TT-Huế trở thành “quan tòa” từ khi nào vậy?

Đề nghị Sở Y tế tỉnh TT-Huế rút lại công văn trên và xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện.

Đọc các nội dung của văn bản này, không chừng chính Sở Y tế TT- Huế mới có hành vi vu khống. 

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.