Đề nghị Chủ tịch Nguyễn Đức Chung quy định nhóm đối tượng nào ra đường

Lê Thanh Phong |

Vi phạm lệnh "hạn chế ra đường" sẽ bị xử phạt, nhưng cụ thể như thế nào là vi phạm phải được làm rõ, quy định đối tượng thật cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày hôm nay 4.4, sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường".

Các biện pháp phòng dịch và hỗ trợ người dân của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung rất xác đáng, được người dân ủng hộ, như đi ra ngoài phải giữ khoảng cách từ 1,5m đến 2m. Các cửa hàng thương mại, bán lương thực thực phẩm cũng phải đảm bảo cho khách hàng vào mua, đi 1 chiều. 

Nghiêm cấm cắt dịch vụ điện, nước, viễn thông. Những công trình có dưới 10 người, đảm bảo chở công nhân đi về, đo thân nhiệt, khai báo y tế, đủ yếu tố thì công bố công khai. Đảm bảo lương thực, thực phẩm cung cấp cho người dân...

Về các trường hợp đi ra đường sẽ bị xử phạt, trong chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, có hai nhóm đối tượng.

Thứ nhất: Người già và những người không có việc cần thiết cố gắng trong 2 tuần tới không đi ra ngoài đường.

Người già thì rõ rồi, còn những người không có "việc cần thiết" thì chưa rõ. Việc nào là việc không cần thiết, việc nào là cần thiết. Chưa kể, đôi khi người già cũng có việc cần thiết đối với họ, và cũng có khi, việc này không cần thiết với người này nhưng cần thiết với người kia. Có quy định rõ ràng, chi tiết cụ thể thì dân cứ vậy mà chấp hành, nhất là lúc này là thời chiến, chống dịch như chống giặc.

Thứ hai: Những trường hợp nào không nằm trong diện được đi ra ngoài đường phải xử phạt tất cả trường hợp này.

Vậy thì phải làm rõ người thuộc diện được đi ra ngoài đường là những người nào và người nào thuộc diện không được đi ra ngoài đường.

Quy định phải rõ để người dân thực hiện nghiêm túc, người thi hành công vụ xử phạt đúng, không sai sót, không lạm quyền. Trên thực tế, đôi lúc dân không chấp hành nghiêm là do quy định chưa cụ thể.

Mới đây, sau chỉ đạo cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương đã thực hiện không thống nhất, cho nên Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc gửi các bộ ngành, địa phương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 16 về phòng chống dịch COVID-19 cụ thể, rõ việc.

Đề nghị Chủ tịch Nguyễn Đức Chung quy định cụ thể nhóm đối tượng nào ra đường sẽ bị xử phạt để người dân chấp hành. Người thi hành công vụ có căn cứ xử phạt đúng đối tượng và đúng quy định.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Phải đưa Bồ Đề, Long Biên vào khu vực cảnh báo đỏ

Nhóm PV |

Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, Quận Long Biên phải đi kiểm tra, đôn đốc người dân tại khu vực Bồ Đề, tuyệt đối hạn chế mức thấp nhất ra khỏi nhà, đặc biệt khi có thêm khách Thuỵ Điển mắc COVID-19 từng ở khách sạn khu vực này. Vì vậy Bồ Đề, Long Liên phải đưa vào khu vực cảnh báo đỏ, nếu không sẽ tạo ra ổ dịch COVID-19 mới.

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Chủ tịch Quảng Nam kêu gọi đồng hương ở Hà Nội, TP.HCM "tạm dừng về quê"

Thanh Chung |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã viết thư gửi Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, kêu gọi bà con đồng hương tạm dừng về quê để tỉnh tập trung chống dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Chủ tịch Hà Nội: Phải đưa Bồ Đề, Long Biên vào khu vực cảnh báo đỏ

Nhóm PV |

Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, Quận Long Biên phải đi kiểm tra, đôn đốc người dân tại khu vực Bồ Đề, tuyệt đối hạn chế mức thấp nhất ra khỏi nhà, đặc biệt khi có thêm khách Thuỵ Điển mắc COVID-19 từng ở khách sạn khu vực này. Vì vậy Bồ Đề, Long Liên phải đưa vào khu vực cảnh báo đỏ, nếu không sẽ tạo ra ổ dịch COVID-19 mới.

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Chủ tịch Quảng Nam kêu gọi đồng hương ở Hà Nội, TP.HCM "tạm dừng về quê"

Thanh Chung |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã viết thư gửi Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, kêu gọi bà con đồng hương tạm dừng về quê để tỉnh tập trung chống dịch COVID-19.