Để môn học Lịch sử không là những con số vô cảm trên trang sách

Lê Thanh Phong |

Bao nhiêu năm qua học sinh không yêu môn Lịch sử, không phải vì môn học này không lý thú, mà vì cách dạy và thi cử.

Vấn đề này cũng được đưa ra chất vấn tại diễn đàn Quốc hội ngày 11.11. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thẳng thắn trả lời rằng, đó là do việc tổ chức dạy và kiểm tra đánh giá đối với môn học này.

Dạy như thế nào mà học sinh "chán" học?

Dạy sử mà chỉ ta thắng địch thua, trận này bắn bao nhiêu giặc, trận kia giết bao nhiêu địch thì làm sao mà không chán.

Lịch sử đâu chỉ có duy nhất hào hùng, mà có những thân phận con người, thân phận dân tộc qua những trang bi thương.

Lịch sử có chiến thắng và có thất bại, có vinh quang và có sai lầm. Soi chiếu lịch sử bằng cái nhìn của suy tư và cảm xúc mới thức dậy tình yêu với lịch sử và từ đó yêu đất nước, yêu dân tộc.

Vì cách dạy như vậy nên thi cử cũng cứng nhắc khô khan, học sinh chỉ là cái máy ghi lại cho đúng ngày tháng năm của sự kiện. Đi thi chỉ biết khai thác trí nhớ cho những con số, hồ sơ, sự kiện, thì còn đâu những suy tư về câu chuyện lịch sử, cảm xúc với "nỗi buồn chiến tranh".

Học sinh học môn Lịch sử hết các bậc phổ thông mà đa số không có kiến thức và tình yêu đối với môn lịch sử là lỗi chắc chắn không thuộc về trò, mà thuộc về thầy.

Học sinh học môn Lịch sử hết các bậc phổ thông, nhưng kể chuyện lịch sử nước khác giỏi hơn sử nước mình là chuyện của ngành giáo dục, không là chuyện của học trò.

Cũng có ý kiến đặt ra, học sinh chán học môn Lịch sử là do lỗi của giáo viên hay vì nguyên nhân khác.

Trước hết là quan niệm của xã hội đối với môn Lịch sử.

Có một thực tế, chính đội ngũ giáo viên dạy môn Lịch sử cũng buồn lòng vì bị học sinh chê môn học này, thậm chí phụ huynh cũng không muốn con cái đi theo ngành này trong tương lai.

Học sinh có xu hướng chạy theo những ngành "hot" trên thị trường lao động, học sử không dễ kiếm việc làm. Cho nên môn Lịch sử bị "phụ rẫy", giáo viên dạy cũng chán, nói chi đến người học.

Một sự "chán" khác xuất phát từ sai lầm từ thiết kế chương trình, từ biên soạn sách giáo khoa, từ quy định nội dung giảng dạy. Giáo viên dạy sử chỉ dạy "phần xác" là những con số, sự kiện, thiếu đi phần hồn như đã phân tích trên.

Cần phải xem lại một cách nghiêm túc, sửa từ gốc mới mong điều trị được hội chứng chán học môn Lịch sử trong nhà trường.

Hãy dẹp ngay cách dạy Lịch sử bằng những con số vô cảm trên trang sách, để học sinh học sử không chỉ vì nhu cầu thi cử, mà học vì tình yêu đối với môn học này.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Ý kiến xoay quanh yêu cầu chấm dứt dạy Ngữ Văn theo văn mẫu

NHÓM PV |

Tin tức giáo dục ngày 11.11: Yêu cầu chấm dứt dạy Ngữ Văn theo văn mẫu, giáo viên, học sinh nói gì?; Sinh viên 20 trường Đại học chưa thể tốt nghiệp do dịch. COVID-19; Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lý giải vì sao thí sinh 27 điểm vẫn trượt đại học...

Yêu cầu chấm dứt dạy Ngữ Văn theo văn mẫu, giáo viên, học sinh nói gì?

Tường Vân |

Trước quan điểm chấm dứt, ngăn chặn dạy theo văn mẫu của Bộ trưởng Bộ GDĐT, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều của giáo, học sinh xoay quanh vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ GDĐT: Cần chấm dứt, ngăn chặn dạy theo văn mẫu

Thiều Trang - Đặng Chung |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về lĩnh vực giáo dục và đào tạo sáng 11.11, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, dạy và học theo văn mẫu ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo, tình cảm chân thành của học sinh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo dục 24/7: Ý kiến xoay quanh yêu cầu chấm dứt dạy Ngữ Văn theo văn mẫu

NHÓM PV |

Tin tức giáo dục ngày 11.11: Yêu cầu chấm dứt dạy Ngữ Văn theo văn mẫu, giáo viên, học sinh nói gì?; Sinh viên 20 trường Đại học chưa thể tốt nghiệp do dịch. COVID-19; Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lý giải vì sao thí sinh 27 điểm vẫn trượt đại học...

Yêu cầu chấm dứt dạy Ngữ Văn theo văn mẫu, giáo viên, học sinh nói gì?

Tường Vân |

Trước quan điểm chấm dứt, ngăn chặn dạy theo văn mẫu của Bộ trưởng Bộ GDĐT, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều của giáo, học sinh xoay quanh vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ GDĐT: Cần chấm dứt, ngăn chặn dạy theo văn mẫu

Thiều Trang - Đặng Chung |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về lĩnh vực giáo dục và đào tạo sáng 11.11, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, dạy và học theo văn mẫu ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo, tình cảm chân thành của học sinh.