Để không là “trường phổ thông cấp 4”

LÊ THANH PHONG |

Không đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, trường đại học giống như trường phổ thông cấp 4, đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ tại hội nghị “Phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025”.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói thẳng thắn, đúng với thực tế của giáo dục đại học hôm nay. Chúng ta có ít trường thực chất đại học nhưng lại quá nhiều trường cấp 4.
Số lượng công trình khoa học được công bố quốc tế của các trường đại học Việt Nam chiếm tỉ lệ bao nhiêu trên đầu giáo sư, tiến sĩ cả nước, xin không nói ra làm chi cho thêm buồn lòng. Hãy hướng tới mục tiêu như Bộ trưởng Nhạ đặt ra, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong các trường đại học.
Nhưng xin thưa rằng, nghiên cứu khoa học là cuộc chơi của “con nhà giàu”. Nghiên cứu một công trình, một phát minh, một sáng chế không phải như sản xuất cái bánh để đem ra chợ bán ngay, nó đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, trí tuệ và của cải vật chất. Tiền ở đâu, các trường đại học không thể khai thác từ túi phụ huynh sinh viên, mà cần phải có sự đầu tư từ ngân sách hoặc các nhà tài trợ, hợp tác quốc tế.
Hiện nay, giảng viên của các trường đại học thu nhập rất thấp, ai cũng tranh thủ thật nhiều giờ lên lớp để kiếm tiền, dần dần biến thành thợ giảng hơn là nhà khoa học. Hãy cứ làm một khảo sát thật khách quan, sẽ thấy một giáo sư, tiến sĩ có bao nhiêu giờ nghiên cứu trên tổng số giờ giảng và hướng dẫn luận văn, chưa cần tính tới sản phẩm nghiên cứu đầu ra có đạt chất lượng hay không.
Cá nhân nhà khoa học như vậy, còn một trường đại học thì sao. Xin không dám nói tất cả, nhưng đa số lo việc tuyển sinh, có được bao nhiêu sinh viên, thu được bao nhiêu tiền học phí, lo chạy ngân sách, lo toan cho công trình xây dựng hơn là công trình khoa học. Cho nên khó có thể cho ra sản phẩm khoa học công nghệ như mong muốn.
Nhà nước đầu tư cũng đúng thôi, và Nhà nước cũng đã đầu tư rất nhiều cho các trường, viện, nhưng bấy lâu nay sản phẩm đút vào ngăn kéo ngay sau khi nghiệm thu cũng không ít. Do đó, phải có sự cam kết cụ thể về chất lượng đề tài và sản phẩm đầu ra mới bỏ tiền đầu tư.
Các DN hợp tác đầu tư không phải cho vui mà phải có hiệu quả. Vậy thì các trường phải chủ động “tiếp thị khoa học”, giới thiệu đề tài, hợp đồng cam kết áp dụng được vào thực tế sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích thiết thực cho DN, chắc chắn họ sẽ bỏ tiền ngay.
Một khi nhà khoa học có thực tâm và thực tài, dứt khoát sẽ tìm ra cơ hội cống hiến.
LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Để nghiên cứu khoa học không nằm “trên giấy”!

LINH LINH |

Theo mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, đến năm 2020 cả nước sẽ hình thành 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ (DN KHCN). Nhưng tính đến thời điểm tháng 12.2016, mới chỉ có 250 DN được cấp giấy chứng nhận DN KHCN. Con số này chiếm tỉ lệ rất khiêm tốn chưa đến 1% tổng số DN đang hoạt động tại Việt Nam, và mới bằng 0,5% so với tiềm năng hình thành hệ thống DN KHCN.

Nhà nước sẽ chỉ tập trung đầu tư các lĩnh vực đặc thù, nghiên cứu khoa học cơ bản

L.L |

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh về công tác đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Theo đó, trong thời gian tới, nhà nước sẽ chỉ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực đặc thù, nghiên cứu khoa học cơ bản và chỉ tiêu đo lường chất lượng…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Để nghiên cứu khoa học không nằm “trên giấy”!

LINH LINH |

Theo mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, đến năm 2020 cả nước sẽ hình thành 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ (DN KHCN). Nhưng tính đến thời điểm tháng 12.2016, mới chỉ có 250 DN được cấp giấy chứng nhận DN KHCN. Con số này chiếm tỉ lệ rất khiêm tốn chưa đến 1% tổng số DN đang hoạt động tại Việt Nam, và mới bằng 0,5% so với tiềm năng hình thành hệ thống DN KHCN.

Nhà nước sẽ chỉ tập trung đầu tư các lĩnh vực đặc thù, nghiên cứu khoa học cơ bản

L.L |

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh về công tác đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Theo đó, trong thời gian tới, nhà nước sẽ chỉ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực đặc thù, nghiên cứu khoa học cơ bản và chỉ tiêu đo lường chất lượng…