Để chuyện lạ không còn là... chuyện lạ

Anh Đào |

Hai chữ “chuyện lạ” được gắn ngay đầu những bản tin đại loại Bà Rịa - Vũng Tàu có nguồn cung 200.000 liều vaccine Pfizer, giá 39,90 USD/liều. Nó đúng là lạ, lẽ ra đáng lẽ phải là không lạ.

200.000 liều vaccine Pfizer với giá 39,90 USD/liều; 2 triệu liều vaccine AstraZeneca giá mỗi liều là 12 EUR... Đây là những con số kèm theo chữ “Có” trong thông báo của Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhưng cũng chỉ chưa đầy 24h sau đó, lại có công văn “đính chính”. Trên một tờ báo, quan chức tỉnh này giải thích văn bản ban đầu "Mục đích để xác định nhu cầu, số lượng người cần vaccine để có kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp đơn vị được Bộ Y tế công bố đủ điều kiện nhập khẩu và phân phối vaccine. Sau đó, tỉnh sẽ bàn tính đến phương án tiêm như thế nào".

Thật ra, lo cho dân chưa bao giờ là xấu cả.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã tuyên bố rồi: “Chính phủ tạo mọi điều kiện, mở tất cả các cửa để sớm có vaccine cho toàn dân".

Bộ Chính trị hôm qua cũng vừa yêu cầu: Xem xét cho phép tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của nhà nước tham gia vào lĩnh vực mua, cung cấp vaccine... để đẩy nhanh việc mua và tổ chức tốt việc tiêm vaccine cho người dân...

Nhưng thực tế, việc chính quyền địa phương, doanh nghiệp có thể tự mua vaccine hay không lại không đơn giản.

Không đơn giản, vì một số hãng như Pfizer chẳng hạn, chỉ cung cấp vaccine cho các chính phủ trung ương và các tổ chức y tế quốc tế.

Không đơn giản, vì trong khi nguồn cung đang rất khan hiếm thì ngay cả có tiền cũng rất khó để có thể mua vaccine.

Không đơn giản, khi mà thế giới bắt đầu xuất hiện “lừa đảo vaccine”. (Thị trưởng thành phố Daegu- Hàn Quốc vừa phải xin lỗi do suýt bị lừa trong vụ được hứa bán cho 30 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech).

Nhưng cũng còn có một cái khó về cơ chế là chúng ta chưa hề có cơ chế.

Báo TTO dẫn lời một cán bộ Cục Quản lý dược nói vaccine là ngành kinh doanh có điều kiện, không thể tự các địa phương, doanh nghiệp nhập vaccine mà phải thông qua 36 doanh nghiệp được cấp phép.

Nhưng ngay cả 36 doanh nghiệp có giấy phép cũng đang vướng khi họ chưa hề rõ là nếu vaccine nhập về thì được bán cho địa phương, cho các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tiêm vaccine hay phải giao cho Bộ Y tế. Chưa rõ là doanh nghiệp nhập về thì có được tự tổ chức tiêm chủng và mức phí bao nhiêu…

Cả doanh nghiệp và người dân đều mong muốn được tiêm vaccine và tự trả tiền. Đó là một mong muốn chính đáng và cũng là một hình thức “xã hội hoá” để giảm tải gánh nặng kinh phí cho nhà nước.

Và trong khi tuyên bố “tạo mọi điều kiện, mở tất cả các cửa” thì chúng ta cũng cần một cơ chế -sớm, công khai- để tận dụng được mọi quan hệ, mọi nguồn lực. Cái cơ chế ấy mới là điều kiện cần và đủ để những câu chuyện lạ sẽ không còn là chuyện lạ nữa.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Văn bản về tiêm phòng COVID-19 phải trả 350.000 đồng do "sơ suất"

Hà Phương |

Ngày 11.6, UBND huyện Thường Tín, Hà Nội thừa nhận sai sót và do "sơ xuất của bộ phận soạn thảo văn bản" trong văn bản nêu việc người dân tiêm vaccine phòng COVID-19 phải trả 350.000 đồng.

Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo cho các đơn vị đăng ký mua vaccine COVID-19

Thành An |

Ngày 11.6, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã có nguồn cung ứng vaccine phòng COVID-19 do Mỹ và Anh sản xuất nên thông báo để các đơn vị, tổ chức đăng ký mua, cam kết sử dụng.

Thực hư việc thu tiền tiêm vaccine COVID-19 tại Yên Bái

Kiên Tâm |

Ngày 9.6, UBND huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) có văn bản rà soát, tổng hợp nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, yêu cầu người dân đăng ký tiêm tự nguyện tự chi trả kinh phí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Văn bản về tiêm phòng COVID-19 phải trả 350.000 đồng do "sơ suất"

Hà Phương |

Ngày 11.6, UBND huyện Thường Tín, Hà Nội thừa nhận sai sót và do "sơ xuất của bộ phận soạn thảo văn bản" trong văn bản nêu việc người dân tiêm vaccine phòng COVID-19 phải trả 350.000 đồng.

Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo cho các đơn vị đăng ký mua vaccine COVID-19

Thành An |

Ngày 11.6, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã có nguồn cung ứng vaccine phòng COVID-19 do Mỹ và Anh sản xuất nên thông báo để các đơn vị, tổ chức đăng ký mua, cam kết sử dụng.

Thực hư việc thu tiền tiêm vaccine COVID-19 tại Yên Bái

Kiên Tâm |

Ngày 9.6, UBND huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) có văn bản rà soát, tổng hợp nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, yêu cầu người dân đăng ký tiêm tự nguyện tự chi trả kinh phí.