Để chiến sĩ biên phòng bớt nhọc nhằn nơi biên giới xa xôi

Lê Thanh Phong |

Thường đến dịp Tết Nguyên đán, người Việt ở nước ngoài trở về ăn Tết rất đông. Năm nay, để đảm bảo phòng chống đại dịch Covid-19 hiệu quả, Chính phủ cũng như chính quyền các địa phương đã đưa ra nhiều biện pháp hạn chế nhập cảnh vào Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo: Do xuất hiện chủng mới của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn ở nhiều nước, hạn chế tối đa các chuyến bay đưa người nhập cảnh vào Việt Nam từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đối với hàng không, việc kiểm soát hành khách rất dễ dàng, bởi vì mỗi chuyến bay đến đều có lịch trình, tên tuổi hành khách, tổ chức cách ly theo quy định. Biết là vậy, nhưng nếu chủ quan, sơ suất, thì vẫn có thể gây họa cho cộng đồng. Trường hợp sinh viên về từ Mỹ, được cách ly ở Chương Mỹ - Hà Nội khi chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 nhưng vẫn được cho về nhà ở Quảng Ninh là ví dụ điển hình.

Nhưng với đường bộ, có trăm lối, vạn nẻo để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Người lao động từ các nước láng giềng nhập cảnh trái phép về Việt Nam có xu hướng tăng nhanh. Nhiều người tham tiền, bất chấp pháp luật, tổ chức đường dây đưa người nhập cảnh trái phép.

Trả lời Báo Lao Động, Thượng tá Trần Tuấn Anh - Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị - cho biết: "Dự kiến, những ngày tới số lượng người Việt Nam về nước đón Tết Nguyên đán nhập cảnh qua các cửa khẩu sẽ tiếp tục tăng đồng thời số lượng người nhập cảnh bất hợp pháp qua các đường mòn, bến sông trên tuyến biên giới đất liền để trốn cách ly sẽ diễn biến phức tạp".

Chỉ riêng qua các cửa khẩu của tỉnh Quảng Trị, dự kiến 10.000 người về trong dịp Tết. Vậy thì cả nước là bao nhiêu người. Còn đường sông, đường biển, nhiều ngõ ngách để lọt qua. Quá lo!

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng các tỉnh vùng viên giới từ Bắc tới Nam tuần tra canh gác. Thời tiết miền Bắc, miền Trung khắc nghiệt, chiến sĩ biên phòng phải chịu cái giá lạnh ở vùng biên giới, núi non. Ngoài các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, năm nay lại thêm nhiệm vụ nặng nề, đó là ngăn chặn không cho "nhập khẩu" con SARS-CoV-2.

Những ngày Tết, ai cũng về nhà, về quê, đoàn tụ cùng gia đình, nhưng cán bộ chiến sĩ biên phòng phải làm nhiệm vụ nơi xa xôi hẻo lánh, đối mặt với gian khổ, hiểm nguy. Hãy chia sẻ với chiến sĩ biên phòng một phần sự nhọc nhằn, gian khổ đó bằng cách vận động người thân của mình không nhập cảnh trái phép. Nếu muốn về thì nhập cảnh qua các cửa khẩu, được kiểm soát y tế, cách ly để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Không chỉ vận động người thân nhập cảnh qua cửa khẩu, mà mạnh dạn tố cáo các trường hợp vượt biên trái phép về Việt Nam.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Kiểm soát chặt biên giới ngăn chặn nhập cảnh trái phép

QUANG ĐẠI - HƯNG THƠ |

Giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng lao động từ Lào và Thái Lan nhập cảnh trái phép về Việt Nam có xu hướng tăng nhanh. Để tránh nguy cơ lây lan dịch COVID-19, cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng lên biên giới và triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Tuần tra lúc rạng sáng phát hiện 37 người nhập cảnh trái phép

Mai Hường - Vi Toàn |

Trong thời tiết giá rét, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vẫn bám trụ, tuần tra điểm chốt chặn đường biên, thu dụng 37 người nhập cảnh trái phép; vận chuyển pháo lậu.

Đồng Tháp: Yêu cầu siết chặt nạn nhập cảnh trái phép dịp Tết Nguyên đán

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, tặng quà, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu lực lượng phòng chống dịch COVID - 19 siết chặt nạn nhập cảnh trái phép dịp Tết Nguyên đán.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiểm soát chặt biên giới ngăn chặn nhập cảnh trái phép

QUANG ĐẠI - HƯNG THƠ |

Giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng lao động từ Lào và Thái Lan nhập cảnh trái phép về Việt Nam có xu hướng tăng nhanh. Để tránh nguy cơ lây lan dịch COVID-19, cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng lên biên giới và triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Tuần tra lúc rạng sáng phát hiện 37 người nhập cảnh trái phép

Mai Hường - Vi Toàn |

Trong thời tiết giá rét, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vẫn bám trụ, tuần tra điểm chốt chặn đường biên, thu dụng 37 người nhập cảnh trái phép; vận chuyển pháo lậu.

Đồng Tháp: Yêu cầu siết chặt nạn nhập cảnh trái phép dịp Tết Nguyên đán

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, tặng quà, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu lực lượng phòng chống dịch COVID - 19 siết chặt nạn nhập cảnh trái phép dịp Tết Nguyên đán.