Để "Chiếc mũ quan văn triều Nguyễn" thuận đường hồi hương

Lê Thanh Phong |

Thông tin liên quan đến nhà đấu giá Invaluable ở Barcelona (Tây Ban Nha) tổ chức đấu giá một chiếc mũ quan văn triều Nguyễn thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước.

Giá khởi điểm cho chiếc mũ này là 500-600 Euro. Phiên đấu giá chính thức sẽ mở lúc 16h ngày 28.10.2021 trên trang web invaluable.com.

Chỉ trong vòng 3 ngày, giá của chiếc mũ quan triều Nguyễn - Huế đang được đấu giá ở Tây Ban Nha đã gấp 80 lần giá khởi điểm.

Trước đó, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết chỉ theo dõi và không tham gia đấu giá mũ quan triều Nguyễn ở Tây Ban Nha vì lý do giá quá cao, khó có thể dùng tiền ngân sách để mua vào thời điểm này.

Có nhiều người đặt câu hỏi tại vì sao chúng ta không tham gia đấu giá để đưa cổ vật triều Nguyễn về nước, vì đây không chỉ là cổ vật đơn thuần, mà còn là tài sản lịch sử có giá trị của Việt Nam đang lưu lạc ở xứ người.

Ai cũng biết đây là tài sản vô giá, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế càng biết nó có giá trị như thế nào, nhưng tiền đâu để mua?

Ai cũng biết cổ vật triều Nguyễn không phải là tài sản riêng của Huế mà là tài sản quốc gia, nhưng lấy tiền đâu ra để mua, ai cho phép, nếu cho phép thì mức giá bao nhiêu tiền?

Các bảo tàng công lập dựa vào các quy định nào để tham gia đấu giá cổ vật trên thị trường thế giới, đặc biệt là liên quan đến các quy định về tài chính?

Tiền nhà nước chi ra để mua một tài sàn thì có định mức, có báo giá, nhưng đấu giá cổ vật trên thị trường thì không có định mức và không biết giá sẽ là bao nhiêu.

Ví dụ lần đấu giá bức tranh sơn dầu “Chiều tà” của vua Hàm Nghi tại Pháp năm 2010, tỉnh Thừa Thiên - Huế chi kinh phí là 3.000 Euro, nhưng tranh được bán với giá 8.800 Euro.

Hồi hương cổ vật, ngoài hoạt động của các cơ quan nhà nước còn có tư nhân. Nhưng phải có các quy định của pháp luật cho phép cá nhân, tổ chức tham gia đấu gia cổ vật ở nước ngoài, đưa về nước và được bảo đảm quyền sở hữu về pháp lý.

Câu chuyện về chiếc mũ của quan văn triều Nguyễn cho thấy Việt Nam đang có khoảng trống pháp lý liên quan đến lĩnh vực này, cần bổ sung, hoàn thiện để có thể hồi hương cổ vật. Không chỉ là đấu giá, mà còn có nhiều kênh khác, ví dụ, có những cổ vật thuộc sở hữu tư nhân từ nước ngoài muốn đưa về nước.

Còn có nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử, văn hóa, về chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam đang lưu lạc ở nhiều quốc gia. Các loại tài sản đó được đưa về Việt Nam bằng đấu giá, mua bán qua thị trường cổ vật hoặc hiến tặng.

Muốn các hoạt động này được chủ động, an toàn, hợp pháp thì phải có các quy định điều chỉnh được thị trường mua bán cổ vật trong nước, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vì sao mũ quan triều Nguyễn gấp 80 lần giá khởi điểm chỉ sau 3 ngày?

Tường Minh |

Chỉ trong vòng 3 ngày, giá của chiếc mũ quan triều Nguyễn - Huế đang được đấu giá ở Tây Ban Nha đã gấp 80 lần giá khởi điểm.

Những cổ vật triều Nguyễn đang lưu lạc trên khắp thế giới

Anh Vũ |

Chiếc mũ quan triều Nguyễn được đấu giá tại Tây Ban Nha đang là tâm điểm của những người yêu thích lịch sử và sưu tầm cổ vật nước nhà. Đồng thời, nó cũng làm dấy lên một câu hỏi: “Còn bao nhiêu cổ vật của Việt Nam đang chịu cảnh lưu lạc ở nơi đất khách quê người?”.

Đấu giá mũ quan triều Nguyễn: Cần có chính sách “hồi hương” cổ vật

Tường Minh |

Chuyện Huế không tham gia vụ đấu giá mũ quan triều Nguyễn ở Tây Ban Nha vì giá cao và nhiều vụ thất bại trước đó cho thấy, chúng ta chưa có các chính sách phù hợp để “hồi hương” cổ vật đang lưu lạc ở nước ngoài.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vì sao mũ quan triều Nguyễn gấp 80 lần giá khởi điểm chỉ sau 3 ngày?

Tường Minh |

Chỉ trong vòng 3 ngày, giá của chiếc mũ quan triều Nguyễn - Huế đang được đấu giá ở Tây Ban Nha đã gấp 80 lần giá khởi điểm.

Những cổ vật triều Nguyễn đang lưu lạc trên khắp thế giới

Anh Vũ |

Chiếc mũ quan triều Nguyễn được đấu giá tại Tây Ban Nha đang là tâm điểm của những người yêu thích lịch sử và sưu tầm cổ vật nước nhà. Đồng thời, nó cũng làm dấy lên một câu hỏi: “Còn bao nhiêu cổ vật của Việt Nam đang chịu cảnh lưu lạc ở nơi đất khách quê người?”.

Đấu giá mũ quan triều Nguyễn: Cần có chính sách “hồi hương” cổ vật

Tường Minh |

Chuyện Huế không tham gia vụ đấu giá mũ quan triều Nguyễn ở Tây Ban Nha vì giá cao và nhiều vụ thất bại trước đó cho thấy, chúng ta chưa có các chính sách phù hợp để “hồi hương” cổ vật đang lưu lạc ở nước ngoài.