Để “bùng nổ” du lịch mùa hè năm nay

Lê Thanh Phong |

Những thông tin về du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương rất phấn khởi, các địa phương đều thu hút một lượng du khách rất đông, khách sạn cháy phòng, bãi biển kín người.

Lướt qua các trang báo, tìm thông tin và hình ảnh, sẽ thấy một luồng sinh khí mới trong đời sống xã hội, các địa phương dồn sức để phục hồi kinh tế qua hoạt động du lịch.

Nói như ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng - du lịch là lĩnh vực kinh tế quan trọng, đồng thời là ngành giúp sự phục hồi kinh tế của địa phương trở lại sau đại dịch nhanh nhất.

Rất đồng tình với quan điểm của ông Trần Phước Sơn, du lịch đi liền với dịch vụ làm tăng tiêu dùng rất lớn. Nhà hàng, khách sạn, xe tàu, máy bay đều tăng doanh thu nhờ du lịch. Trong khi chưa có được nhiều khách quốc tế thì dốc toàn lực cho du lịch nội địa, người đi chơi càng nhiều thì đồng tiền được tiêu xài nhiều, xét cho cùng là dân mình nuôi nhau.

Quan sát từ dịp nghỉ lễ này, cho thấy hè tới là cơ hội làm bùng nổ du lịch để phục hồi kinh tế. Ngành du lịch, các địa phương, các công ty du lịch, các hãng vận tải, hàng không phải chuẩn bị thật tốt để đem lại hiệu quả cao nhất trong khai thác du lịch mùa hè, lấy đà bứt phá đến cuối năm 2022.

Hạ tầng giao thông phải thuận lợi, các dự án, công trình, cầu cống, cao tốc đưa vào khai thác kịp trong dịp hè là hỗ trợ tích cực cho du lịch. Các phương tiện vận tải đường sông, đường biển hiện đại tham gia thị trường cũng là yếu tố quan trọng cho tăng trưởng du lịch.

Ví dụ như tàu du lịch biển đưa khách từ Đà Nẵng ra thẳng đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, sử dụng động cơ thân thiện với môi trường.

Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải đưa vào khai thác trở lại trong dịp này. Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan có chiều dài 77 km, đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng được đưa vào khai thác trong tháng 4, còn những dự án cao tốc khác?

Hè tới, lượng du khách đi máy bay sẽ tăng, các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài phải chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện hạ tầng để các hãng hàng không tăng chuyến, hạn chế trễ giờ, an toàn.

Các địa phương cạnh tranh du lịch không chỉ là sản phẩm, hạ tầng giao thông, mà cần chú ý văn minh, văn hóa du lịch. Đường phố, điểm du lịch sạnh sẽ, an toàn, người dân địa phương không buôn bán chặt chém, cư xử lịch sự, thân thiện với du khách, việc này phải có bàn tay kiểm soát của chính quyền.

Du lịch nội địa "bùng nổ", thì du khách quốc tế sẽ biết đến, tìm tới.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đường về Hà Nội ùn tắc ngày cuối kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tô Thế - Tuấn Anh - Nguyễn Long |

Hà Nội - Kết thúc kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân khắp nơi lại đổ về Thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc mới, khắp các tuyến đường cửa ngõ xảy ra ùn tắc từ trưa đến tối.

Du lịch Khánh Hòa thu hơn 223 tỉ đồng dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

Phương Linh |

Khánh Hòa- Trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022, Khánh Hòa đón lượng khách cao đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Một số khu du lịch đạt công suất buồng phòng 100%.

Biển Phú Yên đón hàng nghìn khách du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Hoài Luân |

Khi trở lại cuộc sống bình thường mới, nhu cầu của người dân du lịch tăng cao. Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10.3 biển Phú Yên đón lượng du khách đến tham quan rất đông. Đến đây, du khách được hòa mình vào thiên nhiên, với các bãi biển hoang sơ.

Hải Phòng: Biển người đổ về Đồ Sơn trong kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 10.4, ngày thứ 2 của kì nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, hàng vạn du khách đổ về các khu du lịch tại Đồ Sơn (Hải Phòng) để tham quan, nghỉ mát. Dự kiến, khoảng hơn 110.000 du khách sẽ đến với Đồ Sơn trong kỳ nghỉ này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đường về Hà Nội ùn tắc ngày cuối kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tô Thế - Tuấn Anh - Nguyễn Long |

Hà Nội - Kết thúc kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân khắp nơi lại đổ về Thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc mới, khắp các tuyến đường cửa ngõ xảy ra ùn tắc từ trưa đến tối.

Du lịch Khánh Hòa thu hơn 223 tỉ đồng dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

Phương Linh |

Khánh Hòa- Trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022, Khánh Hòa đón lượng khách cao đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Một số khu du lịch đạt công suất buồng phòng 100%.

Biển Phú Yên đón hàng nghìn khách du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Hoài Luân |

Khi trở lại cuộc sống bình thường mới, nhu cầu của người dân du lịch tăng cao. Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10.3 biển Phú Yên đón lượng du khách đến tham quan rất đông. Đến đây, du khách được hòa mình vào thiên nhiên, với các bãi biển hoang sơ.

Hải Phòng: Biển người đổ về Đồ Sơn trong kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 10.4, ngày thứ 2 của kì nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, hàng vạn du khách đổ về các khu du lịch tại Đồ Sơn (Hải Phòng) để tham quan, nghỉ mát. Dự kiến, khoảng hơn 110.000 du khách sẽ đến với Đồ Sơn trong kỳ nghỉ này.