Để bác sĩ nước ngoài chuyên tâm chữa bệnh, không đánh vật với tiếng Việt

Lê Thanh Phong |

Quản lý các phòng khám chặt chẽ là quá đúng, đối với bác sĩ nước ngoài hành nghề tại Việt Nam, càng phải chặt chẽ hơn.

Chính vì vậy, ngành y tế TPHCM kiến nghị Quốc hội thông qua Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), trong đó cần quy định bác sĩ nước ngoài muốn hành nghề khám, chữa bệnh tại Việt Nam bắt buộc phải qua kỳ thi chứng chỉ hành nghề, bắt buộc phải thông thạo tiếng Việt và nói tiếng Việt khi khám bệnh.

Tình trạng phòng khám tư sử dụng nhiều chiêu thức moi tiền bệnh nhân là có, một số phòng khám có bác sĩ người nước ngoài vi phạm quy định là có, nhưng đó không phải "đại diện" cho chất lượng của tất cả bác sĩ nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam.

Quản lý chất lượng các cơ sở y tế là cần thiết, phải có công cụ để kiểm tra, kiểm soát, cơ sở nào làm sai thì xử lý. Nhưng bắt buộc bác sĩ nước ngoài phải thông thạo tiếng Việt, phải nói tiếng Việt khi khám bệnh là như đánh đố.

Tiếng Việt không phải là ngôn ngữ thông dụng của bác sĩ nước ngoài, ngoài tiếng mẹ đẻ, bác sĩ các nước có thể thông thạo các thứ tiếng Anh, Pháp, Hoa, Tây Ban Nha, còn hiếm người nói được tiếng Việt, nếu có thì là bác sĩ người quốc tịch các nước nhưng gốc Việt.

Còn một yếu tố nữa, có nhiều người rất giỏi chuyên môn, nhưng không có năng khiếu học ngoại ngữ. Bắt họ vào Việt Nam làm việc là phải thông thạo tiếng Việt thì làm khó nhau quá.

Chưa kể, bắt buộc họ phải nói tiếng Việt khi khám bệnh sẽ không "an toàn" hơn sử dụng phiên dịch. Bởi vì, bệnh nhân có người nói giọng Nam, giọng Bắc, giọng Huế, giọng Quảng, người già, trẻ em, cho dù học tiếng Việt tốt cũng khó có thể nghe tốt được. Nghe không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc chẩn đoán, khám và chữa bệnh.

Hãy để bác sĩ tập trung chuyên môn khám chữa bệnh, đừng bắt họ phải "hại não" vì phải vật lộn với tiếng Việt khi hành nghề.

Tại buổi thảo luận tổ chiều 26.5 của Quốc hội, góp ý Dự thảo luật quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam bắt buộc phải biết tiếng Việt thành thạo và không được sử dụng phiên dịch, đại biểu Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho rằng, cần quy định rõ ràng và cụ thể hơn để tạo điều kiện cho các bác sĩ nước ngoài có trình độ chuyên môn cao làm việc tại Việt Nam. Bởi trên thực tế vẫn còn nhiều bệnh nhân Việt Nam ra nước ngoài khám chữa bệnh, trong khi nhiều bác sĩ giỏi nước ngoài sang Việt Nam làm việc, chúng ta lại không sử dụng, rất lãng phí.

Và, cũng theo ý kiến của vị đại biểu này, không phải là bắt bác sĩ nước ngoài phải thông thạo tiếng Việt, mà xác định trách nhiệm pháp lý của phiên dịch, nâng cao chất lượng đội ngũ này và tăng cường thanh tra, kiểm tra.

Xã hội hóa y tế là tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động, ra quy định chặt chẽ và kiểm tra, nhưng phải khoa học và phù hợp với thực tế.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó ở bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam đang xuống cấp, y bác sĩ nghỉ việc

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Là bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam với 160 tuổi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM hiện là đơn vị tuyến cuối điều trị các bệnh lây nhiễm cho người dân thành phố và khu vực phía Nam. Tuy nhiên, nhiều khu vực tại đây đã xuống cấp gây khó khăn trong việc thăm khám và điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ đưa ra khuyến cáo trước số lượng bệnh nhi nhập viện tăng vọt

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Số lượng bệnh nhi thăm khám, nhập viện tăng vọt khiến cơ sở y tế quá tải, bác sĩ chuyên ngành ở Trung tâm nhi Bệnh viện Trung ương Huế đã có những khuyến cáo.

Đừng vì phải biết tiếng Việt mà bác sĩ nước ngoài không được làm ở Việt Nam

Nhóm PV |

Dự thảo luật quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam bắt buộc phải biết tiếng Việt thành thạo và không được sử dụng phiên dịch, đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà cho rằng - cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn, tạo điều kiện cho các bác sĩ nước ngoài có trình độ chuyên môn cao làm việc tại Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Gỡ khó ở bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam đang xuống cấp, y bác sĩ nghỉ việc

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Là bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam với 160 tuổi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM hiện là đơn vị tuyến cuối điều trị các bệnh lây nhiễm cho người dân thành phố và khu vực phía Nam. Tuy nhiên, nhiều khu vực tại đây đã xuống cấp gây khó khăn trong việc thăm khám và điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ đưa ra khuyến cáo trước số lượng bệnh nhi nhập viện tăng vọt

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Số lượng bệnh nhi thăm khám, nhập viện tăng vọt khiến cơ sở y tế quá tải, bác sĩ chuyên ngành ở Trung tâm nhi Bệnh viện Trung ương Huế đã có những khuyến cáo.

Đừng vì phải biết tiếng Việt mà bác sĩ nước ngoài không được làm ở Việt Nam

Nhóm PV |

Dự thảo luật quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam bắt buộc phải biết tiếng Việt thành thạo và không được sử dụng phiên dịch, đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà cho rằng - cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn, tạo điều kiện cho các bác sĩ nước ngoài có trình độ chuyên môn cao làm việc tại Việt Nam.