Dạy tiếng Anh, Tin học bắt buộc từ lớp 3, phải đủ thầy và đạt trình độ

Lê Thanh Phong |

Từ năm học 2022-2023, ngành giáo dục tổ chức dạy học môn tiếng Anh và môn Tin học cho học sinh lớp 3. Tuy nhiên, các địa phương hiện thiếu trầm trọng giáo viên các bộ môn này.

Rất ủng hộ chương trình dạy tiếng Anh, Tin học từ lớp 3, đó là yêu cầu của thời đại, chúng ta phải chuẩn bị thế hệ công dân toàn cầu ngay từ bây giờ, để có thể hội nhập sâu rộng và chủ động, có vị thế quốc gia trên bản đồ thế giới.

Muốn được như vậy thì phải bắt đầu từ giáo dục, và ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), công nghệ thông tin là hai công cụ quan trọng để bước vào sân chơi toàn cầu. Bắt đầu từ niên học này để chục năm sau, chúng ta có một thế hệ học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học có thể sử dụng tiếng Anh tốt, thành thạo các chương trình công nghệ thông tin căn bản.

Tuy nhiên, đặt ra mục tiêu là một việc, thực hiện thành công là một việc khác. Để dạy môn tiếng Anh và Tin học từ lớp 3, cần hai điều kiện, một là cơ sở vật chất, hai là đội ngũ giáo viên.

Ở các đô thị lớn, điều kiện vật chất tương đối đầy đủ, giáo viên không đủ có thể ký hợp đồng thỉnh giảng theo hướng dẫn của Công văn 371/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26.1.2021 về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên tiếng Anh, Tin học dạy Tiểu học bắt đầu từ năm học 2022 - 2023 bảo đảm đủ giáo viên để tổ chức dạy học môn tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.

Nhưng ở các địa phương nông nghiệp, miền núi, vùng xa, thì cả hai điều kiện trên đều rất khó đáp ứng. Đến nay, nhiều nơi trường chưa ra trường, lớp chưa ra lớp, bàn ghế không đủ ngồi, lấy đâu ra phòng máy tính để học tiếng Anh, học tin học.

Hiện nay, giáo viên ở các tỉnh miền núi thiếu trầm trọng, dù có ngân sách để mời thỉnh giảng thì cũng không có nguồn giáo viên. Cũng hiếm có ai chấp nhận bỏ đô thị để đến vùng xa làm giáo viên thỉnh giảng với đồng lương thiếu trước hụt sau, đó là thực tế phải thấy trước để lo liệu.

Giáo viên dạy môn tiếng Anh, Tin học không phải chỉ có đủ mà phải đảm bảo chất lượng trình độ. Đặc biệt đối với môn tiếng Anh, giáo viên phải phát âm chuẩn, nếu ngay từ đầu các cháu phát âm sai thì sau này rất khó sửa, ảnh hưởng lâu dài.

Đối với ngoại ngữ, không phải tập huấn giáo viên vài ba hôm là đạt, mà người dạy ngoại ngữ phải được học bài bản, chuẩn mực mới được dạy học sinh phổ thông.

Cho nên, khi triển khai chương trình này, phải có nguồn giáo viên đạt chuẩn để dạy cho học sinh, đừng để các cháu "vùng trũng giáo dục" phải chịu thiệt thòi thêm một lần nữa.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

2 môn học bắt buộc từ lớp 3 năm học 2022-2023

Minh Hương |

Tiếng Anh, Tin học là môn học bắt buộc từ lớp 3 năm học 2022-2023.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

2 môn học bắt buộc từ lớp 3 năm học 2022-2023

Minh Hương |

Tiếng Anh, Tin học là môn học bắt buộc từ lớp 3 năm học 2022-2023.