Đây là điều kiện kinh doanh du lịch rất vô lối

LÊ THANH PHONG |

Bộ VHTTDL ban hành Thông tư 06/2017 quy định: Từ đầu năm 2019, người phụ trách kinh doanh các Cty lữ hành nội địa, quốc tế như chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, giám đốc… phải có bằng cấp cao đẳng chuyên ngành lữ hành.

Thông tư này được ban hành, vì theo Luật Du lịch 2017, kể từ ngày 1.1.2019 nếu muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh, tất cả lãnh đạo phụ trách kinh doanh lữ hành của các Cty du lịch phải có bằng cấp chuyên môn về du lịch.

Các giám đốc doanh nghiệp có nhiều năm trong nghề vô cùng bức xúc trước quy định này. Họ đều là những người tốt nghiệp đại học thuộc nhiều ngành khác nhau, trưởng thành trong nghề, tự học và bổ sung nhiều kiến thức để điều hành doanh nghiệp du lịch, nhưng họ lại phải cắp cặp đi học để thỏa mãn quy định trên trời.

Kể cả những người không có bằng đại học, nhưng họ có tài năng kinh doanh, họ vẫn có thể thành công. Trên thế giới này không thiếu những tỉ phú hàng đầu nhưng lại không tốt nghiệp đại học. Cho nên, việc bắt buộc Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, giám đốc… phải có bằng cấp cao đẳng chuyên ngành lữ hành là tư duy quá cũ.

Thực tế cho thấy, chưa chắc có bằng cấp đã làm việc giỏi và càng không chắc là kinh doanh giỏi. Đối với quy định học để lấy chứng chỉ du lịch, các vị giám đốc các công ty du lịch thừa biết cũng chẳng học được gì ngoài việc bổ sung bằng cấp cho đúng luật. Mất thời gian và tốn kém vô ích.

Đối với kinh doanh du lịch và nhiều ngành nghề khác, chủ DN bỏ tiền ra và họ biết họ phải làm gì. Chủ tịch HĐQT hay tổng GĐ biết họ phải thuê các chuyên gia, nhân viên có chuyên môn về ngành nghề mà họ kinh doanh để bảo đảm thành công, chẳng chờ ai lo giúp.

Các DN đang rối như tơ thì Tổng cục Du lịch có Công văn 182 gửi các sở Du lịch, 

VHTTDL… đề nghị chưa kiểm tra điều kiện người phụ trách kinh doanh lữ hành cho tới hết quý II/2019. Nguyên nhân do phải chờ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 06/2017 của Bộ VHTTDL liên quan đến vấn đề này.

Tổng cục Du lịch muốn sửa đổi bổ sung nội dung gì trong Thông tư 06 thì tùy, nhưng có một điều căn bản nhất, đó là xóa bỏ ngay quy định bắt buộc như đã nêu và phân tích trên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần kêu gọi xóa bỏ điều kiện kinh doanh, giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện tự do kinh doanh tối đa cho doanh nghiệp, thì quy định này đi ngược lại với tinh thần của Chính phủ kiến tạo.

Bắt giám đốc các DN du lịch có bằng cấp cao đẳng chuyên ngành lữ hành là đặt ra điều kiện kinh doanh vô lối.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Dừng tàu du lịch chất lượng kém theo phản ánh của du khách

Nguyễn Hùng |

Lần đầu tiên các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long bị dừng hoạt động do không đảm bảo chất lượng dịch vụ, sau khi các cơ quan chức năng kiểm tra theo phản ánh của du khách.

Ngăn chặn việc lợi dụng du lịch để đưa người Việt ra nước ngoài

ĐB |

Tổng cục Du lịch vừa ban hành văn bản gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế yêu cầu ngăn chặn các hình thức lợi dụng du lịch để đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép.

Ngành du lịch cần nhiều nụ cười

LÊ THANH PHONG |

Hình ảnh bà Vũ Thị Kim Hương - chủ resort Unique Muine, tay cầm chiếc dao lớn chém vào lưới bóng chuyền, miệng liên tục quát mắng du khách trên bãi biển Mũi Né (Bình Thuận) khiến cho nhiều người ngỡ ngàng, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Dừng tàu du lịch chất lượng kém theo phản ánh của du khách

Nguyễn Hùng |

Lần đầu tiên các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long bị dừng hoạt động do không đảm bảo chất lượng dịch vụ, sau khi các cơ quan chức năng kiểm tra theo phản ánh của du khách.

Ngăn chặn việc lợi dụng du lịch để đưa người Việt ra nước ngoài

ĐB |

Tổng cục Du lịch vừa ban hành văn bản gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế yêu cầu ngăn chặn các hình thức lợi dụng du lịch để đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép.

Ngành du lịch cần nhiều nụ cười

LÊ THANH PHONG |

Hình ảnh bà Vũ Thị Kim Hương - chủ resort Unique Muine, tay cầm chiếc dao lớn chém vào lưới bóng chuyền, miệng liên tục quát mắng du khách trên bãi biển Mũi Né (Bình Thuận) khiến cho nhiều người ngỡ ngàng, chuyện gì đã xảy ra vậy?