"Đất tặc" làm biến mất quả đồi, lãnh đạo sao không thấy?

Lê Thanh Phong |

Tình trạng "đất tặc" lộng hành không phải mới xảy ra, khai thác trái phép làm bay mất cả quả đồi, nhưng lãnh đạo địa phương không hay biết, chuyện đang diễn ra ở Vĩnh Phúc.

Báo Lao Động ngày 1.12.2020 đăng bài "Vĩnh Phúc: "Đất tặc" vẫn rầm rộ khai thác, cả quả đồi... mất tích", phản ánh khá đầy đủ thông tin về nạn khai thác đất trái phép tại một số địa bàn của tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhưng đây không phải là thông tin đầu tiên, từ tháng 3.2020 đến nay, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết: "Rộ tình trạng khai thác trộm đất tại Vĩnh Yên", "Vĩnh Phúc: UBND tỉnh vào cuộc xử lý, "đất tặc" vẫn ngang nhiên lộng hành"...Nhưng đến nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Khai thác đất liên quan đến máy móc cơ giới, vận chuyển đến để san lấp mặt bằng cho dự án Bắc Đầm Vạc, phóng viên Lao Động ghi lại đầy đủ hình ảnh, chẳng lẽ lãnh đạo địa phương không biết?

Xe chở đất hàng đoàn, quá khổ, chạy xả bụi mù mịt khắp đường phố, chẳng lẽ lãnh đạo địa phương không thấy?

Phóng viên Lao Động bám theo các đoàn xe, quay clip ghi đầy đủ các hoạt động từ khai thác đến san lấp, vận chuyển trên các tuyến đường, đi qua mặt cảnh sát giao thông, chẳng lẽ lãnh đạo địa phương không hay?

Chỉ cần một clip như báo Lao Động công bố thôi, cũng đủ để lãnh đạo địa phương xử lý các hành vi vi phạm.

Lãnh đạo địa phương "không biết", "không nghe", "không thấy" bọn "đất tặc", nhưng dân thì nghe, thấy và biết hết, kể cả những việc không công khai, mờ ám.

Chuyện đó cũng tương tự như thông tin trong bài viết: "Tiếp vụ "đất tặc" tại Vĩnh Phúc: Nhiều dấu hiệu bất thường trong quản lý": Chỉ 15 phút sau khi gọi điện cho cơ quan chức năng huyện Tam Dương, phóng viên Lao Động nhận được điện thoại của một người lạ, tự xưng là người mua đất trong khu vực đang bị phản ánh. Sau đó, người lạ cử một "cậu em" đến trực tiếp đưa tiền với mong muốn phóng viên "tạo điều kiện".

Đã có nhiều người nhận phong bì và "tạo điều kiện" để cho đất tặc hoạt động thì các đoàn xe chở đất mới chạy nghênh ngang như thế.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tiếp vụ "đất tặc" tại Vĩnh Phúc: Nhiều dấu hiệu bất thường trong quản lý

Nhóm PV |

Hoạt động khai thác đất vẫn diễn ra rầm rộ, công khai sau công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, với mức lợi nhuận khủng "đất tặc" nhận được, việc xử phạt hiện tại vẫn chỉ là "muối bỏ bể".

Vĩnh Phúc: "Đất tặc" vẫn rầm rộ khai thác, cả quả đồi... mất tích

Nhóm PV |

Tình trạng khai thác, vận chuyển đất sai quy định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa được xử lý dứt điểm. Có quả đồi đã bị triệt để san phẳng sau thời gian dài bị đào bới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tiếp vụ "đất tặc" tại Vĩnh Phúc: Nhiều dấu hiệu bất thường trong quản lý

Nhóm PV |

Hoạt động khai thác đất vẫn diễn ra rầm rộ, công khai sau công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, với mức lợi nhuận khủng "đất tặc" nhận được, việc xử phạt hiện tại vẫn chỉ là "muối bỏ bể".

Vĩnh Phúc: "Đất tặc" vẫn rầm rộ khai thác, cả quả đồi... mất tích

Nhóm PV |

Tình trạng khai thác, vận chuyển đất sai quy định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa được xử lý dứt điểm. Có quả đồi đã bị triệt để san phẳng sau thời gian dài bị đào bới.