Đất nước an toàn không thể có những "hợp đồng sát thủ"

Lê Thanh Phong |

Chỉ cần 300 triệu đồng, Trần Thị Xuân Hương (46 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) thuê được nhóm sát thủ ở Hải Phòng lên Hà Nội bắn một người đàn ông.

Vụ án giết người theo "hợp đồng sát thủ" không chỉ có trên phim ảnh, mà nó sờ sờ trước mắt. Chỉ cần có tiền, người ta có thể mua đứt một mạng sống, nhưng với giá rất bèo.

Tối 11.1, anh M. đi xe máy đến cổng Khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm thì bị nhóm sát thủ dùng súng bắn 4 phát. Sát thủ rất "chuyên nghiệp", không cần thù hằn, không biết ai trước họng súng, chỉ siết cò theo hợp đồng.

Ở Tiền Giang, một thiếu gia vừa bị Công an Long An cùng Công an Tiền Giang khám xét khẩn cấp nơi kinh doanh. Thiếu gia là Tô Nhựt Khanh, có gia thế giàu nhất nhì Tiền Giang, nghi can cầm đầu vụ bắn chết ông Đào Quốc Liêu (giang hồ "máu mặt").

Ông Đào Quốc Liêu, 46 tuổi, đang đi xe máy trên đường thì bị bắn chết bằng 23 phát súng hoa cải. Vụ thanh toán như trong phim xã hội đen Hồng Kông. Chưa có kết luận đây là sát thủ do Khanh sử dụng thanh toán ông Liêu, nhưng có nhiều mối dây liên hệ và chứng cứ để điều tra theo hướng này.

Từ hai vụ sát thủ dùng súng giết người trên cho thấy xuất hiện những băng nhóm không phải "đâm thuê chém mướn" mà là giết người chuyên nghiệp, giết người theo "hợp đồng". Loại tội phạm này không phải mới, nhưng ở Việt Nam không nhiều, nếu không ngăn chặn thì sẽ còn xảy ra những vụ án giết người tương tự.

Trong làm ăn kinh doanh hay các quan hệ xã hội luôn có những xung đột, mâu thuẫn, tranh chấp. Tất cả các quan hệ đó đều có pháp luật điều chỉnh, có tòa án phân giải. Nếu ai cũng sử dụng đồng tiền để tự mình tuyên án và "xử án tử hình"  thì còn gì pháp luật, còn gì sinh mạng con người, còn gì sự an toàn cho xã hội.

Và nếu như vậy, bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của một "hợp đồng sát thủ".

Ngăn chặn các băng nhóm giết người chuyên nghiệp này như thế nào? Câu trả lời dành cho lực lượng công an và chính quyền các địa phương.

Để xảy ra một vụ án giết người bằng súng đạn công khai trên đường, thì đó là trách nhiệm của công an ở địa phương đó.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đối tượng bị truy nã về tội giết người ra đầu thú

Phạm Đông |

Chiều 12.8, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, một đối tượng bị truy nã về tội giết người vừa đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Truy nã người đàn bà bỏ ra 300 triệu thuê nhóm sát thủ gây án

Việt Dũng |

Công an Thành phố Hà Nội xác định, Trần Thị Xuân Hương (46 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) bỏ ra 300 triệu đồng để thuê nhóm sát thủ ở Hải Phòng lên Hà Nội bắn người đàn ông.

Bắt một đối tượng giết người nguy hiểm khi đang lẩn trốn ở phòng trọ

QUÁCH DU |

Sau khi nắm được thông tin, đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Hà Nội, Công an Thanh Hóa đã khẩn trương lên kế hoạch vây bắt.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hà Nội: Đối tượng bị truy nã về tội giết người ra đầu thú

Phạm Đông |

Chiều 12.8, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, một đối tượng bị truy nã về tội giết người vừa đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Truy nã người đàn bà bỏ ra 300 triệu thuê nhóm sát thủ gây án

Việt Dũng |

Công an Thành phố Hà Nội xác định, Trần Thị Xuân Hương (46 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) bỏ ra 300 triệu đồng để thuê nhóm sát thủ ở Hải Phòng lên Hà Nội bắn người đàn ông.

Bắt một đối tượng giết người nguy hiểm khi đang lẩn trốn ở phòng trọ

QUÁCH DU |

Sau khi nắm được thông tin, đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Hà Nội, Công an Thanh Hóa đã khẩn trương lên kế hoạch vây bắt.