Đặt niềm tin vào bản lĩnh doanh nhân Việt

Hoàng Lâm |

Kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, Thủ tướng đã nhiều lần trực tiếp hoặc thông qua các cuộc họp trực tuyến với các doanh nghiệp.

Tinh thần chung của những cuộc gặp đó là Chính phủ và các chính quyền địa phương luôn đồng hành, sát cánh, chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, tri ân những nghĩa cử, hành động cao đẹp, đóng góp chung tay để cùng đất nước bước qua những thời điểm khó khăn, trong đó có cả các doanh nghiệp FDI, không nề hà đáp ứng những lời kêu gọi từ phía chính quyền.

Hôm qua, trong cuộc gặp 72 đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã thuộc các thành phần kinh tế, tinh thần đó tiếp tục được Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

“Bất kỳ lúc nào và nhất là những lúc khó khăn, Chính phủ thể hiện và khẳng định tinh thần đổi mới, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, tất cả vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tinh thần là nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm, chú trọng hiệu quả, không phô trương hình thức, xem người dân và doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm phục vụ”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Một điểm thấy rõ trong cuộc gặp gỡ ngày hôm qua đó chính là việc các đại diện doanh nghiệp đã bớt “kêu khó, kêu khổ” mà cùng chung thái độ là chia sẻ, tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Điều đó cũng cho thấy, các doanh nghiệp hiện nay, dù gặp muôn vàn khó khăn cũng đã rõ trách nhiệm của mình, trách nhiệm của những chiến sĩ đi đầu trong công cuộc khôi phục kinh tế.

Đã có những thời điểm mà doanh nghiệp đã chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì lợi ích chung của Tổ quốc, của dân tộc. Câu chuyện của những doanh nhân như Hoàng Thị Minh Hồ, Trịnh Văn Bô sẵn sàng đóng góp hàng nghìn lượng vàng cho Chính phủ non trẻ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 chính là tấm gương và động lực cho thế hệ doanh nhân hiện tại.

Trách nhiệm của Chính phủ là tạo điều kiện, tháo bỏ những thủ tục rườm rà, những giấy phép con để tạo ra hành lang thông thoáng để doanh nghiệp Việt sẵn sàng cất cánh.

Trách nhiệm của doanh nghiệp là phát huy nội lực, trí tuệ và đặc biệt là phát huy bản lĩnh.

Và có một đối tượng nữa không thể không nhắc đến, đó là lực lượng người lao động. Trong ngày Doanh nhân 13.10, cũng cần phải nhắc lại: Chăm lo, đảm bảo đời sống cho người lao động chính là doanh nghiệp đã chăm lo cho mình.

Trong nguy, có cơ. Đây cũng chính là lúc cộng đồng doanh nghiệp phát huy những giá trị đẹp đẽ nhất của người kinh doanh là Tâm-Tài-Trí-Tín.

Cuộc gặp của Thủ tướng với đại diện doanh nghiệp dịp kỷ niệm Ngày doanh nhân này tiếp tục mang lại niềm tin rằng: Với sự nỗ lực chung, kinh tế chắc chắn sớm phục hồi, xã hội sớm ổn định và người dân sẽ được thụ hưởng thành quả để cùng hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Vương Trần |

Sáng 12.10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gặp mặt doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10) để ghi nhận, biểu dương những đóng góp, lắng nghe mong muốn, nguyện vọng của cộng đồng doanh nhân và khẳng định tiếp tục chia sẻ, đồng hành với đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Truyền thống “Tâm-Tài-Trí-Tín” của doanh nhân Việt Nam luôn toả sáng

. |

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thư gửi đội ngũ doanh nhân trên cả nước. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Thủ tướng Chính phủ. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Vương Trần |

Sáng 12.10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gặp mặt doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10) để ghi nhận, biểu dương những đóng góp, lắng nghe mong muốn, nguyện vọng của cộng đồng doanh nhân và khẳng định tiếp tục chia sẻ, đồng hành với đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Truyền thống “Tâm-Tài-Trí-Tín” của doanh nhân Việt Nam luôn toả sáng

. |

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thư gửi đội ngũ doanh nhân trên cả nước. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Thủ tướng Chính phủ.