Đặt hàng lãnh đạo TPHCM “sản phẩm bình yên”

Lê Thanh Phong |

Thanh niên mặc áo trùm đầu, bịt khẩu trang, đeo găng tay trái, dùng dao khống chế 2 nhân viên cửa hàng tiện lợi ở quận Tân Phú, buộc mở tủ lấy tiền. Vụ cướp xảy ra ngày 12.10. Số tiền bị cướp không nhiều, chỉ 2,5 triệu đồng, nhưng cho thấy bọn cướp ngày càng manh động, cướp tiền ở các cửa hàng.

Cũng ngày 12.10, nam thanh niên chạy xe tay ga hiệu Novou vào tiệm vàng NH. (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) nói với người phụ nữ bán hàng tại cửa tiệm muốn mua nhẫn. Người bán hàng đưa cho thanh niên xem một số nhẫn với mẫu mã mới. Người này vờ xem hai nhẫn vàng 24K nặng 2,5 lượng trị giá hơn 120 triệu đồng, làm như ướm thử rồi phóng ra lấy xe lao đi.

Công an đang truy bắt 2 tên cướp của hai vụ này.

Trộm cắp, cướp giật như rươi, gần nhất là ngày 10.10, một phụ nữ vào Chi nhánh ngân hàng Techcombank tại quận Tân Phú, TPHCM cướp đi 2 tỉ đồng và tẩu thoát bằng taxi. Chỉ sau vài giờ, người phụ nữ này đã bị công an bắt giữ.

Đưa ra 3 vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng và cửa hàng trong 3 ngày để thấy rằng, bọn cướp nhắm đến các “địa chỉ” này để tấn công. Những chủ tiệm vàng, quản lý cửa hàng, chi nhánh ngân hàng phải chủ động các biện pháp phòng ngừa bọn cướp.

Ngoài nạn cướp giật, còn thêm một loại tội phạm rất nguy hiểm, đó là bọn cho vay nặng lãi và đòi nợ theo kiểu khủng bố. Công an xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn, TPHCM) vừa tiếp nhận trình báo của người dân về sự việc một căn nhà bị tạt sơn đòi nợ vào tối 12.10 dù người nợ đã chết.

Các vụ tương tự rất nhiều, người bị đòi nợ sống không bằng chết vì bị khủng bố, bị đe dọa giết cả nhà. Các lực lượng công an của TPHCM nhanh chóng bắt giữ những kẻ gây án, người dân ghi nhận những thành tích phá án đó. Tuy nhiên, điều mà người dân mong chờ hơn chính là ngăn chặn được những vụ án này.

Không ai biết được cướp xuất hiện ở điểm nào để ngăn chặn, cho nên để không có những vụ cướp đó, thì cách ngăn chặn từ xa là triệt phá các băng nhóm tội phạm trên địa bàn. Công an điều tra, triệt phá tận gốc những băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, thì sẽ hạn chế được những vụ khủng bố nhà dân, hành hung người lương thiện.

Một cuộc sống bình yên là giá trị cao hơn nhiều giá trị khác. Nếu có cái ăn, cái mặc nhưng lo sợ bọn cướp giật, bọn côn đồ ức hiếp, cuộc sống bị đe dọa mất an toàn, thì ăn không ngon, ngủ không yên.

Người dân có quyền đòi hỏi được sống trong một môi trường an toàn, bình yên. Dân đặt hàng cho lãnh đạo thành phố, trong nhiệm kỳ tới, hãy tạo ra “sản phẩm bình yên”.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

2 đối tượng cướp giật lộng hành ở các tỉnh Miền Tây sa lưới

NGUYÊN ANH |

Các đối tượng dùng thủ đoạn thuê xe ôtô chở xe máy hoặc gửi xe máy bằng xe khách từ TPHCM đến các tỉnh Miền Tây rồi sau đó dùng xe máy đi cướp giật tài sản người đi đường. 2 đối tượng cướp giật này đã bị công an tóm gọn.

Bắt đối tượng cướp giật điện thoại của học sinh

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bắt một đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn.

Người bán vé số khuyết tật kể chuyện “liều mạng” với 2 tên cướp giật vé số

Thành Nhân |

Dù bị khuyết tật nhưng ông Ba Dân vẫn mưu sinh từ việc bán vé số để có tiền trang trải cuộc sống. Ông đã gặp không ít trường hợp lừa đảo, cướp giật, nhưng đáng nhớ nhất là lần “liều mạng” với đối tượng cướp giật vé số để giành lại.

Chồng cướp giật vàng mang về cho vợ bán

NGUYÊN ANH |

Thấy người phụ nữ chạy xe máy ngược chiều trên cổ có đeo vàng, đối tượng đuổi theo ra tay cướp giật, sau đó mang vàng về cho vợ đem bán lấy tiền tiêu xài.

Nạn lừa đảo, cướp giật người bán vé số dạo

đình trọng |

Bán vé số dạo mưu sinh là công việc của phần đông những người yếu thế. Công việc này thu nhập bấp bênh, kiếm sống qua ngày và nếu như ngừng bán là đói ăn. Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, vé số ngưng phát hành nửa tháng khiến người bán thêm phần khó khăn. Không những vậy, nhiều người kém may mắn còn bị lừa gạt, cướp giật vé số ngay trên đường phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

2 đối tượng cướp giật lộng hành ở các tỉnh Miền Tây sa lưới

NGUYÊN ANH |

Các đối tượng dùng thủ đoạn thuê xe ôtô chở xe máy hoặc gửi xe máy bằng xe khách từ TPHCM đến các tỉnh Miền Tây rồi sau đó dùng xe máy đi cướp giật tài sản người đi đường. 2 đối tượng cướp giật này đã bị công an tóm gọn.

Bắt đối tượng cướp giật điện thoại của học sinh

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bắt một đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn.

Người bán vé số khuyết tật kể chuyện “liều mạng” với 2 tên cướp giật vé số

Thành Nhân |

Dù bị khuyết tật nhưng ông Ba Dân vẫn mưu sinh từ việc bán vé số để có tiền trang trải cuộc sống. Ông đã gặp không ít trường hợp lừa đảo, cướp giật, nhưng đáng nhớ nhất là lần “liều mạng” với đối tượng cướp giật vé số để giành lại.

Chồng cướp giật vàng mang về cho vợ bán

NGUYÊN ANH |

Thấy người phụ nữ chạy xe máy ngược chiều trên cổ có đeo vàng, đối tượng đuổi theo ra tay cướp giật, sau đó mang vàng về cho vợ đem bán lấy tiền tiêu xài.

Nạn lừa đảo, cướp giật người bán vé số dạo

đình trọng |

Bán vé số dạo mưu sinh là công việc của phần đông những người yếu thế. Công việc này thu nhập bấp bênh, kiếm sống qua ngày và nếu như ngừng bán là đói ăn. Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, vé số ngưng phát hành nửa tháng khiến người bán thêm phần khó khăn. Không những vậy, nhiều người kém may mắn còn bị lừa gạt, cướp giật vé số ngay trên đường phố.