Dập dịch cần phải khẩn cấp như cứu hỏa

Thanh Hải |

Thay vì phát đi thông báo rộng rãi để kêu gọi người dân tự nguyện đến khai báo, để truy vết nhanh, cách ly y tế nếu tiếp xúc gần với 2 người Trung Quốc nhiễm COVID-19, thì ngành y tế Đà Nẵng lại chọn cách im lặng. Thậm chí, đề nghị công an truy tìm người phát tán báo cáo nội bộ, liên quan đến ca mắc COVID19 này.

Có 5 người Trung Quốc, được cho là chuyên gia của Công ty Trung Bắc Á, sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại TP.Yên Bái hôm 23.4, đã di chuyển qua nhiều nơi ở Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bắc Giang... 2 trong số 5 người này, đã đến Đà Nẵng, tiếp xúc nhiều người và sau khi trở về nước đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Lập tức sở Y tế Bắc Giang, Vĩnh Phúc đã phát đi thông báo rộng rãi về hành trình di chuyển của nhóm người Trung Quốc nói trên, song song với việc khoanh vùng, phun khử trùng, dập dịch, truy vết và cách ly y tế đối với những người có tiếp xúc gần.

Đến trưa 2.5, Vĩnh Phúc xác nhận đã có 6 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có liên quan chuyên gia Trung Quốc nói trên.

Thế nhưng, tại Đà Nẵng, cho đến thời điểm nay, cả chính quyền và ngành y tế địa phương chưa hề có một thông báo rộng rãi chính thức nào liên quan đến 2 người Trung Quốc được cho là thuộc nhóm 5 chuyên gia của Công ty Trung Bắc Á này.

Dù trước đó, khi nắm được thông tin người Trung Quốc bị phát hiện nhiễm COVID-19 sau khi rời Đà Nẵng, chính quyền, ngành y tế địa phương đã chủ động truy vết, thực hiện các biện pháp khoanh vùng, phun khử trùng, cách ly y tế 19 người tiếp xúc gần đối với 2 chuyên gia Trung Quốc này từ tối 1.5.

Chính vì chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, nên tin đồn càng gieo rắc sự lo ngại, suy đoán bất lợi, gây hoang mang, lo lắng trong dân chúng. Nhất là một báo cáo được cho là nội bộ của ngành Y tế Đà Nẵng rất chi tiết về tình hình liên quan đến trường hợp này, bị phát tán trên mạng xã hội từ 1.5.

Chính quyền Đà Nẵng nêu lý do chưa phát đi thông báo là vì, chưa nhận được thông báo chính thức từ Bộ Y tế. Hơn nữa, vụ việc liên quan đến yếu tố nước ngoài nên cần sự phối hợp của Bộ Ngoại giao...

Thậm chí, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng còn cho biết sẽ đề nghị công an truy tìm người phát tán báo cáo nội bộ liên quan đến ca mắc COVID19 này.

Nếu Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Yên Bái... đều hành xử như Đà Nẵng thì liệu người dân có biết đến thông tin có người Trung Quốc trong nhóm 5 chuyên gia của Công ty Trung Bắc Á đã đến địa phương mình, đi lại, tiếp xúc với nhiều người?

Việc sớm biết thông tin liên quan đến yếu tố dịch tễ, đến hành trình di chuyển, tiếp xúc của bệnh nhân không chỉ hỗ trợ cơ quan chức năng thuận lợi trong việc truy vết, khoanh vùng dập dịch, cách ly y tế kịp thời... những F1, F2, mà còn giúp người dân nâng cao ý thức phòng dịch.

Dập dịch cần phải khẩn trương như cứu hỏa. Việc cần thiết bây giờ là chung tay để phòng chống tốt nhất dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát, lây lan. Cần truy bây giờ là truy vết, khoanh vùng dập dịch, để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng tránh của toàn dân... Còn thông tin nội bộ bị phát tán, tùy mức độ có thể chỉ xử lý hành chính về vi phạm quy chế nội bộ.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người trên các chuyến bay Hà Nội- Đà Nẵng có ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 2.5, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 38, tìm những người có liên quan đến các chuyến bay, địa điểm có bệnh nhân mắc COVID-19.

Vì sao Đà Nẵng chưa công bố vụ chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2

Hữu Long |

Việc công bố các thông tin liên quan đến trường hợp 2 chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2 từng đến Đà Nẵng thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương. Tuy vậy, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chủ động rà soát truy vết, khoanh vùng, phun khử trùng theo quy trình dập dịch ở những nơi mà 2 chuyên nhà này từng đến.

Đà Nẵng: Khử trùng nơi ở của chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2

Hữu Long |

Sáng 2.5, ông Nguyễn Lâm Hà – Chủ tịch UBND phường Mân Thái (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) xác nhận chính quyền đang phối hợp với ngành y tế điều tra dịch tễ, thực hiện các quy trình dập dịch liên quan đến trường hợp chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2 từng đến Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Truy vết các F1 của chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2

Hữu Long |

Một trong 5 chuyên gia Trung Quốc của Công ty Trung Bắc Á đã được phát hiện nhiễm COVID-19 khi trở về nước. Đáng nói, sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại TP.Yên Bái đã di chuyển qua nhiều nơi ở Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người trên các chuyến bay Hà Nội- Đà Nẵng có ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 2.5, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 38, tìm những người có liên quan đến các chuyến bay, địa điểm có bệnh nhân mắc COVID-19.

Vì sao Đà Nẵng chưa công bố vụ chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2

Hữu Long |

Việc công bố các thông tin liên quan đến trường hợp 2 chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2 từng đến Đà Nẵng thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương. Tuy vậy, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chủ động rà soát truy vết, khoanh vùng, phun khử trùng theo quy trình dập dịch ở những nơi mà 2 chuyên nhà này từng đến.

Đà Nẵng: Khử trùng nơi ở của chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2

Hữu Long |

Sáng 2.5, ông Nguyễn Lâm Hà – Chủ tịch UBND phường Mân Thái (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) xác nhận chính quyền đang phối hợp với ngành y tế điều tra dịch tễ, thực hiện các quy trình dập dịch liên quan đến trường hợp chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2 từng đến Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Truy vết các F1 của chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2

Hữu Long |

Một trong 5 chuyên gia Trung Quốc của Công ty Trung Bắc Á đã được phát hiện nhiễm COVID-19 khi trở về nước. Đáng nói, sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại TP.Yên Bái đã di chuyển qua nhiều nơi ở Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng.