“Đánh úp”

Anh Đào |

“Tạm dừng, không thu hồi sổ hồng của các hộ dân ở các chung cư Mường Thanh. Sau khi làm việc các bên, nếu xác định có sai sót sẽ phải xin lỗi dân”- Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đã khẳng định như vậy.

Dù khẳng định “Bộ vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về việc này”, song Bộ trưởng cũng trấn an người dân nên bình tĩnh, không cần lo lắng, bởi quan điểm của Bộ và Hà Nội là sẽ bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của người dân: “Quyền là lợi ích hợp pháp của người dân sẽ luôn được Nhà nước bảo vệ. Còn ở đâu đó xảy ra việc gì không đúng sẽ phải khắc phục, sửa chữa và xin lỗi người dân”, ông Hà nhấn mạnh.

Nhìn lại quá trình thu hồi của các cơ quan chức năng: thông báo tới ngân hàng, các văn phòng công chứng trong khi không hề thông báo tới dân... giống y như một cú “đánh úp” vậy.

“Đánh úp” là từ dùng của GS Đặng Hùng Võ. Trên Thanh Niên, ông cho rằng: “Theo quy định, việc cấp sổ đỏ cho người dân do UBND cấp quận, huyện ra quyết định. Còn Sở TN-MT, theo hệ thống văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan trợ giúp về tư liệu. Do đó, cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, người ký quyết định cấp giấy chứng nhận cho người dân phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Từ đó, truy ra trách nhiệm của những người chuẩn bị dữ liệu, điều kiện cấp sổ có gì sai không và ở đây, đó là văn phòng quản lý đất đai của Hà Nội”.

Vấn đề của việc “đánh úp” là ở chỗ khi phát hiện mình sai, những người cấp sổ sai quy định đã “sửa sai” bằng cách đổ hết hệ lụy lên đầu người dân.

Người dân mua nhà, vốn đã phải nộp không thiếu một xu thuế phí, thật ra là ngay tình trong trường hợp này.

Cái sai, thuộc về cơ quan tham mưu, thẩm định, thuộc về người đã ký cấp sổ cho dân. Vậy thì sao những người dân ngay tình phải chịu trách nhiệm, phải lãnh chịu hậu quả từ cái sai của người khác?

Động thái rất nhanh nhạy kịp thời của Bộ Trưởng Trần Hồng Hà có thể làm dịu những bức xúc xã hội khi hàng ngàn sổ hồng tại một số chung cư Mường Thanh bị thu hồi mà hoàn toàn không thông báo cho dân.

Nhưng cái cần hơn sự xoa dịu, là việc xử lý những sai phạm về sau này. Càng không thể phủi cái sai của mình, càng không thể sửa sai của một số cơ quan chức năng bằng cách đổ hết lên đầu người dân.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Con đường kinh doanh của "đại gia điếu cày" trước khi bị khởi tố

Vương Trần |

Ông Lê Thanh Thản (SN 1949, Diễn Châu, Nghệ An) được biết đến như là một đại gia bất động sản với biệt danh "đại gia điếu cày".

Sai phạm của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản đến mức nào mà phải khởi tố?

Anh Tuấn |

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhiều dự án xây dựng của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản vướng vào 2 sai phạm lớn là xây dựng vượt tầng - phá vỡ quy hoạch được duyệt và có các sai phạm trong quá trình chuyển nhượng, thâu tóm dự án.

Khởi tố "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản tội "lừa dối khách hàng"

Vương Trần |

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị khởi tố vì tội "lừa dối khách hàng".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Con đường kinh doanh của "đại gia điếu cày" trước khi bị khởi tố

Vương Trần |

Ông Lê Thanh Thản (SN 1949, Diễn Châu, Nghệ An) được biết đến như là một đại gia bất động sản với biệt danh "đại gia điếu cày".

Sai phạm của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản đến mức nào mà phải khởi tố?

Anh Tuấn |

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhiều dự án xây dựng của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản vướng vào 2 sai phạm lớn là xây dựng vượt tầng - phá vỡ quy hoạch được duyệt và có các sai phạm trong quá trình chuyển nhượng, thâu tóm dự án.

Khởi tố "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản tội "lừa dối khách hàng"

Vương Trần |

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị khởi tố vì tội "lừa dối khách hàng".