Dành nụ cười cho những hành động đẹp

LÊ THANH PHONG |

Nhằm thực hiện tinh thần phát động cho chương trình Sức khỏe Việt Nam, sáng 20.2, tại buổi khai mạc “Những ngày phim Y tế Việt Nam 2019”, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các vị đại biểu thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Y tế công cộng,.. đã tập bài tập thể dục giữa giờ họp.

Chỉ trong 3 phút, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gửi đến cộng đồng thông điệp về sức khỏe. Ai cũng cần tập thể dục và cần phải tranh thủ thời gian để vận động để nâng cao sức khỏe.

Bài tập thể dục giữa giờ trong cuộc họp là một sinh hoạt văn minh, nên mở rộng ở nhiều hội nghị khác để lan tỏa thông điệp. Dân mình còn lười tập thể dục, lười vận động, lười đi bộ, một vài trăm mét cũng đi xe máy.

Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi tặng sách và lì xì cho học sinh Trường Tiểu học Dạ Trạch (Khoái Châu - Hưng Yên), qua đó gửi đến cho các em học sinh và phụ huynh lời nhắc nhắn nhủ về tập thói quen đọc sách. Đọc sách để tích lũy kiến thức, để trưởng thành, cộng đồng có nhiều người đọc sách thì dân trí sẽ được nâng cao.

Cuối năm 2018, nhận được 100 triệu thưởng nóng của BTC và 500 triệu đồng từ các nhà tài trợ vì thành tích Top 5 quốc tế, Hoa hậu H’Hen Niê tuyên bố sẽ dành 100% số tiền cho các hoạt động xã hội. Người đẹp tặng quà bằng tất cả sự chân thành, thái độ khiêm tốn của cô được mọi người yêu mến.

Không chỉ cá nhân, còn nhiều thông điệp được nhiều tập thể gửi đi, như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên của nhiều địa phương tổ chức nhặt rác làm sạch biển ở Phú Quốc, Tuy Hòa. Cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ từng được dư luận khen ngợi về hoạt động xuống đường nhặt rác.

Những hoạt động trên rất đáng ghi nhận nhưng chưa nhiều, chỉ dừng lại ở một vài cá nhân, một vài đợt ra quân, chưa thực sự là sức sống thật của đời sống, chưa trở thành chuyện thường ngày của xã hội.

Vì sao vậy, có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân quan trọng thiếu sự hưởng ứng từ cộng đồng. Thậm chí, còn có những đánh giá thiếu thiện chí, cho rằng đó là hoạt động vô bổ, diễn trò, làm hình ảnh. Một khi còn có cách nhìn đó, thì xã hội còn có nhiều lực cản làm chậm sự tiến bộ.

Xã hội đang thiếu những người truyền cảm hứng, những hoạt động lành mạnh lôi kéo thanh thiếu niên vào cuộc, chung tay xây dựng nếp sống văn minh. Cho nên, khi có quan chức, nghệ sĩ, cá nhân, tổ chức nào đó bắt tay vào làm, hãy lên tiếng ủng hộ, chia sẻ.

Hãy cúi xuống nhặt rác thay vì xả rác. Và hãy dành nụ cười cho những hành động đẹp thay vì chê bai.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

150.000 đồng dâng sao giải hạn là thấp hơn giá thị trường!

LÊ THANH PHONG |

“150.000 chia cho 12 tháng, có năm có cả những tháng nhuận. Tính ra như vậy là cũng rất “hạ” rồi”, đó là trả lời của đại đức Thích Minh Đức, người phụ trách toàn bộ công việc tại chùa Phúc Khánh với phóng viên Lao Động liên quan đến bài viết “Bị từ chối giải hạn vì “thiếu lễ” 50.000 đồng”.

Tự tay châm lửa đốt 16.000 tỉ

Anh Đào |

Trong khi SpaceX đang kỳ vọng sẽ tạo ra những công dân sao Hỏa, những con người đầu tiên được sinh ra ngoài trái đất vào năm 2024 thì “chúng ta” vẫn mải mê dâng sao giải hạn và mỗi năm, đốt không dưới 16.000 tỉ tiền vàng mã, nhân danh tín ngưỡng, “nhu cầu tâm linh”.

Minh Thề vắng người, lộc xin đắt khách

LÊ THANH PHONG |

Sáng 18.2 (14 tháng Giêng âm lịch), tại cụm di tích đền chùa thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) diễn ra lễ hội Minh Thề - hội thề không tham nhũng, không trộm cắp, không lấy của công làm của tư.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

150.000 đồng dâng sao giải hạn là thấp hơn giá thị trường!

LÊ THANH PHONG |

“150.000 chia cho 12 tháng, có năm có cả những tháng nhuận. Tính ra như vậy là cũng rất “hạ” rồi”, đó là trả lời của đại đức Thích Minh Đức, người phụ trách toàn bộ công việc tại chùa Phúc Khánh với phóng viên Lao Động liên quan đến bài viết “Bị từ chối giải hạn vì “thiếu lễ” 50.000 đồng”.

Tự tay châm lửa đốt 16.000 tỉ

Anh Đào |

Trong khi SpaceX đang kỳ vọng sẽ tạo ra những công dân sao Hỏa, những con người đầu tiên được sinh ra ngoài trái đất vào năm 2024 thì “chúng ta” vẫn mải mê dâng sao giải hạn và mỗi năm, đốt không dưới 16.000 tỉ tiền vàng mã, nhân danh tín ngưỡng, “nhu cầu tâm linh”.

Minh Thề vắng người, lộc xin đắt khách

LÊ THANH PHONG |

Sáng 18.2 (14 tháng Giêng âm lịch), tại cụm di tích đền chùa thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) diễn ra lễ hội Minh Thề - hội thề không tham nhũng, không trộm cắp, không lấy của công làm của tư.