Đằng sau “bão” điểm 10 môn Sử

Đào Tuấn |

1.779 điểm 10 môn Sử. Bất ngờ lớn nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Nhưng thuần tuý chỉ là bất ngờ, khi Lịch sử vẫn luôn là môn gần như đội sổ suốt 11 năm qua.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Và điều bất ngờ là với 1.779 điểm 10, Lịch sử là môn có nhiều điểm 10 thứ hai trong kỳ thi năm nay.

Nói bất ngờ là bởi môn Sử luôn là môn có điểm thi bét bảng.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, Lịch sử ở vị trí “đội sổ” rất đỗi “thân quen” với 52,03% số thí sinh có điểm thi dưới trung bình. Chưa kể 540 thí sinh có điểm thi <= 1 điểm, biến nó thành môn “cá biệt” với cú “đội sổ kép”.

Nói bất ngờ, là bởi, chỉ vừa xong, đề xuất Lịch sử trở thành môn tự chọn đã gây bão dư luận.

Tỉnh táo mà nhìn nhận thì 1.779 điểm 10 môn Sử năm nay chỉ đúng ở mỗi hai chữ “bất ngờ” đó thôi.

Bởi cho đến trước kỳ thi, Sử có vẻ vẫn là môn bị học, hơn là một môn được học.

Năm 2011, phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi đó là thầy Phạm Vũ Luận trấn an dư luận, rằng: đừng coi hàng ngàn điểm 0 môn Sử là thảm hoạ. Thậm chí, thầy còn cho rằng: “Hàng ngàn điểm 0 môn Sử là bình thường”.

Năm 2013, tức là 2 năm sau đó, chúng ta còn chưa quên hình ảnh gây sốc đến sững sờ khi đề cương môn Sử bị xé tung trắng sân trường khi kỳ thi năm đó không có Lịch sử.

Kỳ thi năm 2019, Lịch sử có điểm thi thấp nhất, với 70% số bài thi môn dưới điểm trung bình.

Kỳ thi năm 2020, điểm thi môn Lịch sử chỉ thấp nhì, sau môn Tiếng Anh, với điểm trung bình là 5,19 điểm. 46,95% thí sinh đạt điểm dưới trung bình.

Và 2021, lại trở lại vị trí “đội sổ”. 52.03% số thí sinh có điểm dưới trung bình.

Suốt 11 năm, sau khi thầy Luận coi hàng ngàn điểm 0 môn Sử là bình thường, Lịch sử gần như luôn đội sổ, luôn là môn có điểm liệt, thậm chí điểm 0 cao nhất trong các môn thi.

10 năm, học sinh vẫn chán Sử, bỏ Sử, sợ Sử... mà thậm chí có người đã cảnh báo về nguy cơ một thế hệ “trắng sử”. Nó “bi kịch” đến mức trên một phóng sự của VTV có những học sinh trả lời “Quang Trung và Nguyễn Huệ là... bố con”.

“Bão” điểm 10 môn Sử năm nay chỉ là một ngoại lệ, một cá biệt, một bất ngờ mà thôi.

Và để môn Sử không đội sổ, không “hàng ngàn điểm 0”, không còn là nỗi đau nhức nhối thì không thể chờ... bất ngờ mà được.

Bởi nếu không thay đổi cách soạn sách, cách giảng dạy, thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên ngay sang năm sẽ lại có hàng ngàn điểm 0, sẽ lại đội sổ.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: "Mưa điểm 10" môn Lịch sử

Đặng Chung |

0h ngày 24.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo phân tích của Lao Động, điểm trung bình của các môn thi ở khoảng 5-7 điểm. Giáo dục công dân tiếp tục là môn có nhiều thí sinh đạt điểm 10. Năm nay, Lịch sử có sự bứt phá ngoạn mục.

MTTQ Việt Nam đề nghị đổi mới cách dạy học, không để Lịch sử là môn tự chọn

Phạm Đông |

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới cách dạy và học để nâng cao chất lượng, không nên để môn Lịch sử là môn học tự chọn.

Tranh cãi Lịch sử trở thành môn tự chọn, Bộ GDĐT chính thức lên tiếng

Tường Vân |

Trước những tranh luận việc Lịch sử là môn lựa chọn ở cấp THPT trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có phản hồi chính thức về vấn đề này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: "Mưa điểm 10" môn Lịch sử

Đặng Chung |

0h ngày 24.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo phân tích của Lao Động, điểm trung bình của các môn thi ở khoảng 5-7 điểm. Giáo dục công dân tiếp tục là môn có nhiều thí sinh đạt điểm 10. Năm nay, Lịch sử có sự bứt phá ngoạn mục.

MTTQ Việt Nam đề nghị đổi mới cách dạy học, không để Lịch sử là môn tự chọn

Phạm Đông |

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới cách dạy và học để nâng cao chất lượng, không nên để môn Lịch sử là môn học tự chọn.

Tranh cãi Lịch sử trở thành môn tự chọn, Bộ GDĐT chính thức lên tiếng

Tường Vân |

Trước những tranh luận việc Lịch sử là môn lựa chọn ở cấp THPT trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có phản hồi chính thức về vấn đề này.